Đến nội dung chính

Chương 7: May quá, hôm nay chúng ta sống sót rồi

admin 488 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng, đúng lúc này, dị biến nổi lên.

Mùi máu tươi của thỏ tuyết đã đánh thức một sinh vật ẩn nấp trong bóng tối.

Từ trên cành cây cao, một bóng đen khổng lồ lao vút xuống, mang theo luồng gió tanh tưởi dọa người.

Đó là một con nhện ma dính đầy chướng khí, đôi càng sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu Vãn Thu.

Khoảnh khắc tử thần cận kề, Mặc Uyên cuộn chặt thân mình, chuẩn bị liều mạng phá vỡ phong ấn để cứu nàng.

Nhưng hắn chưa kịp hành động, Hạ Vãn Thu đã cong người lộn nhào trên mặt đất một cách ngoạn mục.

Nàng mượn lực xoay người, rút chủy thủ giấu trong tay áo ra, nhắm thẳng vào cái bụng phình to của con nhện ma mà chém mạnh.

Dịch xanh hôi thối văng tung tóe, con nhện rú lên đau đớn rồi co quắp lại.

Hạ Vãn Thu không chần chừ, nắm lấy con thỏ tuyết chạy thục mạng về hướng hốc đá.
Khi trở lại nơi an toàn, Hạ Vãn Thu tựa lưng vào vách đá, trượt dài xuống thở dốc. Cả người nàng đẫm mồ hôi, lớp y phục dính sát vào đường cong kiều diễm.

Nàng luồn tay vào trong ngực áo, nhẹ nhàng móc Mặc Uyên ra đặt lên phiến đá ấm cạnh đống lửa.

Hạ Vãn Thu thở dốc nói: “May quá, hôm nay chúng ta sống sót rồi.”

Mồ hôi làm ướt đẫm y phục khiến nàng cảm thấy bức bối.

Nghĩ rằng trước mặt chỉ là một con vật nhỏ, nàng chẳng buồn kiêng dè, đưa tay cởi bỏ lớp áo ngoài ướt sũng, chỉ chừa lại chiếc yếm màu hoa hiên ôm sát lấy vòng một đầy đặn. Bờ vai tròn trịa và chiếc cổ trắng ngần cứ thế lộ ra dưới ánh lửa bập bùng.

Nàng thấm ướt một chiếc khăn, từ từ lau đi vệt mồ hôi đọng trên xương quai xanh, trượt dài xuống rãnh ngực sâu hun hút.

Động tác vô ý nhưng lại mang theo mê hoặc khó tả.
Mặc Uyên ở trên phiến đá, đôi mắt vàng sẫm nhìn chằm chằm vào cảnh xuân trước mắt.

Hốc mắt hắn bỗng chốc đỏ lên, cổ họng nghẹn đắng.

Hắn là một giống đực trưởng thành, lại phải trơ mắt nhìn giống cái mình vừa nảy sinh sự ỷ lại thản nhiên bày ra dáng vẻ kiều diễm này.

Lau người xong, Hạ Vãn Thu dường như nhận ra ánh mắt bất động của hắn.

Nàng cúi người, dùng ngón tay vẫn còn vương hơi nước nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sừng nhỏ trên đỉnh đầu hắn.

Hạ Vãn Thu mỉm cười: “Tiểu Hắc, nhìn ta chằm chằm làm gì? Đói rồi sao?”

Giọt nước từ đầu ngón tay nàng rơi xuống, trượt trên lớp vảy đen của Mặc Uyên. Hắn không tự chủ được mà thè chiếc lưỡi xẻ đôi ra, khẽ liếm lấy ngón tay nàng.