Cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân khiến hắn không tự chủ được mà căng cứng.
Nước thuốc ngấm vào vết thương vốn dĩ phải xót, nhưng sự đụng chạm này lại dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt hắn.
Đặc biệt là khi ngón tay cái của nàng xoa nhẹ lên phần bụng mềm dưới lớp vảy, thân hình Mặc Uyên khẽ giật nảy.
Chóp đuôi hắn vô thức quấn chặt lấy cổ tay nàng, siết lại như muốn ngăn cản, lại tựa hồ khao khát được vuốt ve nhiều hơn.
Hạ Vãn Thu khẽ cười, cố ý gãi nhẹ vào chiếc sừng nhỏ trên đỉnh đầu hắn: “Sợ đau sao? Thật là một tiểu đáng yêu nhạy cảm.”
Mặc Uyên nghiến răng trong lòng, thật muốn cho nàng biết thế nào mới thực sự là nhạy cảm.
Bôi thuốc xong, Hạ Vãn Thu thả hắn xuống tấm thảm lông thú, xoay người bắt đầu xử lý con chim trĩ.
Nàng thành thạo làm sạch, xỏ vào nhánh cây rồi vùi thêm củi khô vào đống lửa.
Chẳng mấy chốc, mỡ nhỏ giọt xuống than hồng xèo xèo, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp hốc đá.
Hạ Vãn Thu lấy từ Cổ Quyển ra một chút muối mịn, rắc đều lên lớp da vàng ươm, rồi xé lấy phần lườn thịt mềm nhất, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Mặc Uyên.
Nàng vui vẻ nói: “Nếm thử xem, đây là con mồi đầu tiên ta tự tay săn được ở khu rừng này đấy.”
Mặc Uyên nhìn miếng thịt thơm ngào ngạt, lại nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của nàng. Hắn há miệng ngậm lấy miếng thịt, đầu lưỡi không cẩn thận xẹt qua đầu ngón tay nàng.
Như có một luồng điện tê dại xẹt qua, Hạ Vãn Thu khẽ thu tay lại.
Nàng nhìn con rắn đen nhỏ đang thong thả nhai nuốt, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả.
Bị người thân vứt bỏ, đơn độc giữa vùng đất chết, nhưng khoảnh khắc này, việc có một sinh linh nhỏ bé kề cận lại khiến nàng thấy bớt đi vài phần hiu quạnh.
Bên ngoài hốc đá, gió vẫn gầm rít liên hồi. Nhưng bên trong, ánh lửa đỏ rực nhảy múa, xua tan đi băng giá và cô độc.
Mặc Uyên nuốt miếng thịt xuống bụng, đôi mắt vàng sẫm tĩnh lặng nhìn giống cái đang hào hứng gặm chiếc đùi chim nướng.
Một Ám Vực Hắc Long bị gia tộc lưu đày, vốn quen sống trong bóng tối, nhưng ngọn lửa nàng vừa thắp lên, dường như đã lặng lẽ nhen nhóm một mầm sống mới giữa cõi lòng hoang vu của hắn.
Màn đêm từ từ buông xuống, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt cuối cùng nơi chân trời.
Trong khu rừng Độc Vụ, bóng tối không chỉ mang theo cái lạnh thấu xương mà còn che giấu vô vàn nguy hiểm rình rập.
Chướng khí xám xịt bắt đầu đặc lại, len lỏi qua từng tán cây khô héo.