Đến nội dung chính

Chương 22: Buông Tha Dễ Dàng

admin 551 Chữ Cài Đặt

Hoàn Minh Khiêm vốn dĩ không phải người dễ thỏa hiệp.

Sau sự việc hôm ấy, anh không nói nhiều, dứt khoát dừng hợp tác với ông chủ kia.

Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, Kiều Ân cũng sớm biết được.

Cô ta ban đầu còn tưởng Hoàn Minh Khiêm sẽ do dự, sẽ tìm cách bảo toàn lợi ích và mối quan hệ. Nhưng khi chứng kiến anh lạnh lùng cắt đứt, cô ta thế là nhếch môi cười.

“Xem ra, mình cũng chẳng cần thử thêm nữa.”

Hoàn Minh Khiêm trong mắt cô ta, có thể từng là người đàn ông để yêu, để thử thách, để dày vò. Nhưng hiện tại, thứ cô ta muốn lại không phải tình yêu.

Cô ta sinh ra vốn quen hưởng thụ, quen dùng thân thể để đổi lấy sự cung phụng của đàn ông. Chẳng cần danh phận, chẳng cần ràng buộc, chỉ cần có người chi tiền, có người thay phiên thỏa mãn cô ta thế là đủ.
Ông chủ kia rõ ràng hiểu điều đó, nên càng dễ dàng thả Kiều Ân ra như một món mồi ngon cho những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Đối với Kiều Ân, có thể ai đó thấy nhục nhã, nhưng cô ta lại thấy khoái lạc.

Thân thể mình được ngưỡng mộ, được tranh giành, được bao bọc bằng tiền chẳng phải quá sung sướng sao?

Thế nên, cô ta cười mà buông tay, không còn vương vấn Hoàn Minh Khiêm nữa.

Từ sau vụ việc kia, Hoàn Minh Khiêm gần như đoạn tuyệt hẳn với rượu bia.

Dù trong những buổi xã giao, anh chỉ nâng ly tượng trưng rồi khéo léo từ chối, tuyệt đối không để bản thân lạc vào cảnh say xỉn mất kiểm soát.

Lâm Kiều trước đó còn vô tư không hỏi han anh nhiều khi đi công tác, sau sự việc cũng vì thế mà quan tâm anh nhiều hơn.

Mỗi chuyến công tác, cô đều tranh thủ gọi điện dặn dò:“Anh nhớ về khách sạn sớm nhé, đừng uống rượu, cũng đừng bận quá mà bỏ quên bản thân.”
Hoàn Minh Khiêm nghe giọng vợ mà khóe môi bất giác cong lên, trong lòng đầy ngọt ngào.

Cuộc sống hôn nhân của hai người cứ trôi qua yên ả như thế.

Buổi sáng, anh lái xe đưa cô đến chỗ mẹ bán vải, trước khi đi còn tranh thủ nghiêng người hôn lên trán cô một cái. Buổi tối, cô ngồi đợi anh về ăn cơm, đôi khi chỉ là vài món đơn giản nhưng đầy cảm giác trọn vẹn.

Có lúc cả hai chẳng cần nói nhiều, chỉ cần cùng nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim cũng đã thấy lòng ấm áp.

Với Lâm Kiều, cuộc sống hiện tại chính là điều cô từng mơ ước.

Có một mái nhà, một người chồng để nương tựa. Với nhịp sống bình lặng, không vội vàng, không sóng gió.

Cô vốn dĩ còn quá trẻ, nhưng sự xuất hiện của Hoàn Minh Khiêm đã khiến cô học cách sống chậm lại, biết hưởng thụ những điều đơn giản.
Nhưng ngay khi cô tưởng rằng mình có thể an nhàn như thế mãi, thì một phát hiện đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ.

Cô hình như từ lâu không có “bà dì” ghé thăm rồi!