Đến nội dung chính

Chương 24: Hoàn Chính Văn

admin 488 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm đó, Hoàn Minh Khiêm nắm tay vợ vào bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn. Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm, mỉm cười chúc mừng.

“Thai phát triển khỏe mạnh, hơn sáu tuần rồi. Cả mẹ và bé đều ổn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được.”

Nghe câu ấy, Lâm Kiều mới thật sự thở phào. Dù trong lòng vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng khi bàn tay chồng siết chặt tay cô, tất cả lo lắng liền tan biến.

Hoàn Minh Khiêm thì nhìn màn hình siêu âm chằm chằm, ánh mắt dịu dàng mà trước nay hiếm ai từng thấy. Anh cúi xuống thì thầm.

“Thật sự có con rồi, vợ anh giỏi quá.”

Lâm Kiều nghe thế đỏ mặt, vừa ngượng vừa ấm áp. Cô đâu làm gì giỏi giang, chỉ là một sự bất ngờ của tạo hóa, nhưng trong mắt anh, cô bỗng nhiên trở thành bảo bối vô giá.

Hai vợ chồng bước ra khỏi bệnh viện, nắng sớm chiếu xuống, lòng họ tràn đầy niềm vui. Hoàn Minh Khiêm nói: “Đi thôi, báo tin cho cha mẹ trước đã.”
Khi nghe con trai nói, mẹ Hoàn sững người trong một thoáng, sau đó bật cười.

“Con chỉ giỏi nói suông, nào là không để vợ vất vả, nào là còn trẻ chưa vội. Cuối cùng vẫn để Lâm Kiều mang thai.”

Vừa nói, bà vừa nắm tay con dâu, ánh mắt chan chứa thương yêu. Ngay chiều đó, bà tự tay vào bếp nấu một mâm cơm thật ngon, toàn những món Lâm Kiều thích ăn.

Trong lúc ăn, bà liên tục dặn dò: “Đừng thức khuya, đừng làm việc nặng, thèm gì cứ nói mẹ. Có gì khó chịu thì bảo ngay, biết không?”

Lâm Kiều nghe mà sống mũi cay cay, gật đầu lia lịa. Cô còn chơi với mấy đứa cháu của anh cả một lúc. Niềm vui của cô lan sang cả nhà, đến chiều hai vợ chồng mới xin phép ra về để báo tin cho nhà ngoại.

Cha mẹ Lâm vốn đang ở nhà. Vừa thấy con gái con rể bước vào với vẻ mặt hớn hở, họ đã mơ hồ đoán được chuyện gì.
Quả nhiên, Hoàn Minh Khiêm vui vẻ lên tiếng: “Cha mẹ, tụi con đến báo tin vui. Kiều Kiều có thai rồi, cha mẹ sắp lên chức ông bà ngoại.”

Cha Lâm gãi đầu cười, đang định chúc mừng thì chợt ngập ngừng, không biết mở miệng ra sao.

Lâm Kiều thấy lạ, còn mẹ Lâm thì mím môi, “Thật ra, mẹ cũng có chuyện muốn nói với các con…”

Tay bà đặt trên bụng, ngập ngừng một hồi mới nói nhỏ.

“Mẹ, mẹ cũng mang thai, được ba tháng rồi.”

Cả phòng im phăng phắc. Lâm Kiều há hốc miệng, nhìn mẹ rồi nhìn cha, không tin nổi vào tai mình.

Trong ánh chiều dịu nhẹ, cả gia đình cùng chìm trong niềm vui bất ngờ.