Quốc Huy thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi nói thật. Ông không biết chính xác tâm nguyện của cậu nói với ông. Cũng giống như ông không biết tâm nguyện của cậu nói với tôi.”
Những lời này, nghe thì mềm mỏng, nhưng từng câu từng chữ đều là ép buộc.
Ép Minh Kha phải tự thừa nhận mình hiểu sai. Ép anh phải nhượng bộ vì cái gọi là không rõ tâm nguyện.
Minh Kha im lặng vài giây.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh nghệ sĩ Hạo Lâm trong đoạn video, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, tay run run bật lửa, lời nói lộn xộn.
Anh hít sâu một hơi.
“Video đó…”
“…không tính được.”
Giọng Minh Kha không lớn, nhưng lần này rõ ràng hơn trước: “Phải để luật sư hoặc công an thẩm định. Rồi mới tính.”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quốc Huy: “Ba tôi nhậu mà. Video đó… rõ ràng là ba tôi xỉn rồi.”
“Lời của người xỉn.” Minh Kha nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Không thể mang ra làm bằng chứng pháp lý được.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt bà Sương thoáng thay đổi.
Minh Kha không bỏ lỡ phản ứng đó.
Trong đầu anh, những mảnh ghép bắt đầu nối lại.
Đến lúc này, anh đã đoán được phần nào mục đích thật sự của mẹ con bà Sương.
Bà Sương, vẻ ngoài lúc nào cũng phúc hậu, lời nói lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng bên dưới lớp vỏ đó, là một tham vọng âm ỉ kéo dài nhiều năm.
Từ khi còn trẻ, bà đã luôn cảm thấy mình bị lép vế. Bị gạt ra ngoài lề trong gia đình của anh Năm. Bà ta luôn cảm thấy bản thân bị che mờ bởi danh tiếng và quyền lực của người anh ruột, nghệ sĩ Nguyễn Hạo Lâm.
Sự giàu có, ánh hào quang, tiếng nói trong gia đình… tất cả đều là thứ bà khao khát, nhưng chưa bao giờ dám công khai giành lấy.
Cho đến khi… nghệ sĩ Hạo Lâm qua đời.
Cái chết ấy, đối với bà Sương, chẳng khác nào một cơ hội bằng vàng.
Bà muốn nắm giữ tài sản, được mọi người nể trọng, đồng thời trở thành người có quyền quyết định trong gia đình này.
Dưới lớp vỏ của một người cô hiền từ, bà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, lừa dối, thao túng, bóp méo sự thật, miễn là đạt được mục đích.
Còn Quốc Huy…
Anh ta là một kẻ cơ hội điển hình.
Sống cả đời dưới cái bóng của người cậu nổi tiếng. Luôn cảm thấy mình không được công nhận. Không có tài năng đủ nổi bật, cũng không chịu nỗ lực đến nơi đến chốn.
Danh vọng và tiền bạc, anh ta đều thèm khát. Nhưng con đường chính đáng thì anh ta không đi nổi.
Loại người như Quốc Huy, năng lực không nhiều, nhưng thủ đoạn thì vô số.
Cái chết của nghệ sĩ Hạo Lâm, với anh ta, là một cánh cửa mở toang.