Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.998 Chữ Cài Đặt

Cư Tịch An bước nhanh về phía bãi cỏ. Càng đến gần, sắc mặt cậu càng trở nên khó coi.

Thiếu niên nằm bất động giữa đám cỏ cao, y phục trắng đã lấm bẩn, trên người có không ít vết thương. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tình trạng vô cùng nghiêm trọng.

Cư Tịch An khựng lại.

Một cảm giác lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng.

Từ hai kiếp đến nay, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy một người bị thương đến mức này.

Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng thế giới này có võ đạo, có những chuyện mà kiếp trước cậu chưa từng gặp, nhưng khi thật sự nhìn thấy một người toàn thân đầy máu nằm sờ sờ trước mặt, Cư Tịch An vẫn không khỏi rợn người.

Trong đầu cậu theo bản năng hiện lên một câu.

Báo cảnh sát.

Lời đã gần như muốn bật ra khỏi miệng, nhưng Cư Tịch An kịp thời nuốt ngược trở vào.
…Báo cái gì?

Đây là Đại Hạ.

Cảnh sát còn chẳng biết đang ở đâu.

Cậu im lặng vài nhịp, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

“Thiếu gia?”

Hộ vệ đứng bên cạnh lên tiếng.

Cư Tịch An lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi nhìn thiếu niên nằm trước mặt thấp giọng hỏi:

“Người còn sống chứ?” Dù đã nghe hộ vệ bẩm báo rõ là thiếu niên còn sống nhưng nhìn tình cảnh này cậu vẫn hỏi lại cho chắc chắn.

“Thưa thiếu gia, người vẫn còn sống.”

“Chỉ là thương thế rất nặng, có cần cứu người không?”

Cư Tịch An nghe câu trả lời chắc chắn, bây giờ mới chịu thả lỏng đôi chút.

Còn sống là tốt.

Ít nhất chưa đến mức vừa gặp mặt đã thành người chết.

Cậu cúi xuống nhìn thiếu niên thêm một lần, trong lòng âm thầm thở dài.

Đường về huyện nha hôm nay đúng là chẳng được yên ổn chút nào. Vừa tìm được nhân chứng cho vụ án, giữa đường lại nhặt thêm một người bị thương.
Cư Tịch An xoa nhẹ mi tâm.

“Đưa hắn lên xe.”

Hai hộ vệ lập tức tiến tới, cẩn thận đỡ thiếu niên lên xe bò.

Người đánh xe vốn đang ngồi phía trước, thấy hai hộ vệ đưa một thiếu niên y phục dính đầy máu lên xe thì sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chuyện… Chuyện này là sao vậy?”

Ông nhìn thiếu niên, lại nhìn hai hộ vệ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, bàn tay đang nắm dây cương cũng vô thức siết chặt.

Chuyến xe này từ lúc rời khỏi thôn đến giờ đã xảy ra không ít chuyện, vậy mà trên đường trở về còn nhặt được một người bị thương nặng.

Ông bắt đầu có chút sợ.

Cư Tịch An lại không còn hoảng như lúc mới nhìn thấy thiếu niên nữa.

Sau khi xác nhận người vẫn còn sống, cậu đã bình tĩnh trở lại. Nhìn người đánh xe đang thấp thỏm, Cư Tịch An chỉ nói:

“Không sao, người này bị thương trên đường, chúng ta đưa hắn đến y quán chữa trị.”
Người đánh xe nghe vậy vẫn có chút bất an, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

“Vâng, công tử.”

Thiếu niên được đặt nằm ngay ngắn ở giữa xe, một hộ vệ ngồi bên trái trông chừng, người còn lại trở về vị trí cũ.

Cư Tịch An cũng lên xe ngồi ở bên phải, nhìn con đường phía trước.

Lương Đạt ngồi đối diện, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, có lẽ hắn đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng quan tâm hắn nghĩ gì.

Xe bò lại chậm rãi lăn bánh.

Lần này, không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Con đường vốn khiến Cư Tịch An cảm thấy dài dằng dặc cuối cùng cũng yên ổn đi hết.

Cho tới lúc nhìn thấy cổng huyện thành ở phía trước, Cư Tịch An mới khẽ thở ra.

Cuối cùng cũng về tới nơi, xe bò chậm rãi tiến vào huyện thành.

Sau khi đi qua cổng thành, người đánh xe cũng thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng đường còn lại không xảy ra thêm chuyện gì, cuối cùng cũng thuận lợi trở về.

Xe dừng lại ở một con đường khá vắng.

Cư Tịch An nhìn thiếu niên đang nằm bên trong xe, suy nghĩ một lát rồi nói với hai hộ vệ:

“Đưa hắn đến y quán tìm đại phu chữa trị.”

Một hộ vệ hơi khựng lại.

“Không đưa về huyện nha sao thiếu gia?”

“Không.” Cư Tịch An lắc đầu.

Nếu để người ngoài nhìn thấy một thiếu niên bị thương nặng được hộ vệ của Cư gia đưa vào huyện nha, chẳng biết ngày mai trong huyện sẽ truyền thành chuyện gì.

Cậu vốn đã chẳng có danh tiếng tốt gì, phụ thân lại là huyện lệnh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có người suy đoán lung tung.

Cứ đưa người đến y quán trước, chờ hắn tỉnh lại rồi tính tiếp vẫn hơn.

“Đưa hắn đi kín đáo một chút, nhớ để đại phu chữa trị trước. Nếu có chuyện gì thì lập tức báo lại cho ta.”

“Vâng, thiếu gia.”

Hai hộ vệ gật đầu, cẩn thận đưa thiếu niên xuống xe.

Cư Tịch An nhìn theo một lúc, thấy bọn họ đã rời đi mới quay sang Lương Đạt.

“Ngươi trả tiền rồi đi theo ta.”

“Vâng, công tử.”

Cư Tịch An không nói thêm, chờ Lương Đạt trả tiền cho lão nông đánh xe rồi quay về cùng cậu đi về phía huyện nha, nơi phụ thân đang bận tối mặt xử lý án.

Sau khi biết được manh mối quan trọng như vậy, chuyện của Lương Đạt vẫn cần phải để phụ thân xử lý.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng giao người cho phụ thân, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.

Dù sao từ sáng đến giờ, cậu đã làm việc quá nhiều rồi.

Cư Tịch An nhanh chóng đưa Lương Đạt trở về huyện nha.

Vừa bước qua cửa, cậu đã dẫn người đi thẳng vào trong, không hề có ý định vòng vo.

“Phụ thân còn bận không?”

Cậu vừa đi vừa cất tiếng hỏi, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.

Cư Thành Minh đang ngồi phía sau án thư xử lý công vụ, vừa nghe thấy giọng con trai thì đầu đã bắt đầu đau một cách khó hiểu.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Đứa nghịch tử này mới sáng sớm đã trốn ra ngoài, giờ lại đột nhiên trở về, chắc chắn đã có chuyện.

Ông đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, định mở miệng mắng vài câu nhưng lời còn chưa kịp nói ra, ánh mắt đã rơi vào người đứng phía sau Cư Tịch An.

Ông hơi khựng lại.

Cư Tịch An không nói gì, trực tiếp đưa người đến trước án thư.

“Phụ thân, người này là Lương Đạt.”

Lương Đạt nghe đến tên mình, cả người lập tức căng thẳng.

Từ lúc bước vào huyện nha, hắn đã không dám ngẩng đầu quá cao. Bây giờ đứng trước mặt huyện lệnh đại nhân, trong lòng càng thêm thấp thỏm, hai tay vô thức siết chặt vạt áo.

Đối với một thường dân như hắn, huyện lệnh là người có địa vị mà ngày thường khó có cơ hội được trực tiếp đối diện. Huống chi hiện giờ hắn còn bị Cư thiếu gia dẫn thẳng vào huyện nha.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng bàn tay Lương Đạt đã bắt đầu toát mồ hôi.

Cư Thành Minh nhìn hắn một lúc, sau đó lại nhìn sang Cư Tịch An.

“Con lại gây ra chuyện gì?”

Cư Tịch An: “…”

Cậu im lặng vài giây.

Cậu trong mắt phụ thân lại là người hay ra ngoài gây chuyện à?

Đó là nguyên chủ chứ không phải cậu nhé.

“Con chỉ tìm được một nhân chứng thôi.”

Cư Thành Minh khẽ nhíu mày.

“Nhân chứng?”

“Vâng.”

Cư Tịch An nghiêng người sang một bên, nhường Lương Đạt ra trước.

“Phụ thân cứ hỏi hắn là biết.”

Cư Thành Minh nhìn Lương Đạt một lúc rồi mới quay sang Cư Tịch An.

“Nhân chứng gì?”

Cư Tịch An cũng không vòng vo, trực tiếp nói:

“Lương Đạt biết một vài manh mối quan trọng liên quan đến chuyện con bị ám toán.”

Cư Thành Minh lập tức nhíu mày. Ông đặt cây bút trong tay xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Con nói rõ.”

“Ban đầu con bị ám toán ở con hẻm phía Tây Nam. Nhưng lúc tỉnh lại, con không nhớ rõ chuyện xảy ra trước đó nên không nói với phụ thân.” Cậu bình tĩnh nói.

Cư Thành Minh nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi.

Chuyện này ông đã điều tra suốt những ngày qua, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe chính miệng con trai nói rằng địa điểm bị ám toán là ở phía Tây Nam.

Nói như vậy, từ lúc bắt đầu điều tra ông đã đi nhầm hướng một cách nghiêm trọng.

“Đến bây giờ con nhớ ra?”

“Vâng.” Cư Tịch An gật đầu.

“Con nhớ lại một vài chuyện nên mới tự mình đi tìm người.”

Nói đến đây, cậu đưa mắt nhìn Lương Đạt.

“Lương Đạt đã tận mắt nhìn thấy một người mặc đồ đen xuất hiện vào đêm hôm đó. Hắn có thể cung cấp thêm manh mối cho vụ án.”

Lương Đạt nghe đến đây, cả người càng thêm căng thẳng.

Hắn vốn đã sợ hãi khi bước vào huyện nha, giờ lại nghe Cư Tịch An nói rõ mình chính là người biết manh mối liên quan đến vụ án, trong lòng càng thêm thấp thỏm, sợ hãi.

Nhưng chưa kịp để Cư Thành Minh lên tiếng hỏi thì hai chân hắn đã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.

“Đại nhân, tiểu nhân biết tội!”

Cư Thành Minh hơi sững lại.

“Biết tội?”

“Tiểu nhân… Lúc vụ án xảy ra đã nhìn thấy một người khả nghi, nhưng vì sợ liên lụy nên không dám báo quan, còn tìm cớ rời khỏi thành chạy về làng.”

Lương Đạt vừa nói vừa run rẩy, đầu cúi thấp đến mức gần chạm đất.

“Tiểu nhân biết mình đã làm sai, xin đại nhân trách phạt.”

Sắc mặt Cư Thành Minh lập tức trầm xuống.

“Ngươi biết có người khả nghi mà lại bỏ trốn?”

Giọng ông không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm khiến Lương Đạt càng run hơn.

“Tiểu nhân… Tiểu nhân… Biết tội.”

Cư Tịch An đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mắt, trong lòng có chút mới mẻ.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một người quỳ trước mặt phụ thân, còn phải vừa quỳ vừa trả lời câu hỏi.

Cư Tịch An nhìn một hồi.

Một lát sau… Cậu bắt đầu thấy hơi chán.

Phụ thân đang hỏi, Lương Đạt đang khai, còn cậu thì đứng không làm gì.

Cư Tịch An lặng lẽ liếc về phía cửa. Chỉ cần đi ra ngoài một chút… Chắc phụ thân cũng chẳng để ý đâu.

Cậu chậm rãi nhích một bước.

Không phản ứng.

Thêm một bước.

Vẫn không có phản ứng.

Cư Tịch An vừa định nhân lúc hai người không chú ý mà chuồn ra ngoài thì giọng Cư Thành Minh đột nhiên vang lên.

“Đứng lại.”

Bước chân Cư Tịch An lập tức khựng giữa chừng.

“…”

Cậu chậm rãi quay đầu.

Cư Thành Minh vẫn đang nhìn Lương Đạt, nhưng rõ ràng là đã chú ý đến từng động tác lén lén lút lút của cậu.

“Đứng yên đó.”

“Con có làm gì đâu.” Cậu lên tiếng cãi lại.

Cư Thành Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn sang.

“Ta bảo con đứng yên thì đứng yên. Không được chạy lung tung.”

“…Ồ.”

Cư Tịch An đành ngoan ngoãn quay trở lại vị trí ban đầu.

Lương Đạt đang quỳ bên dưới nghe vậy cũng không dám ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc.

Cư thiếu gia vậy mà dám ở trước mặt huyện lệnh đại nhân…

Cư Tịch An đứng bên cạnh án thư, vẻ mặt bình thản như chưa từng có ý định bỏ đi. Cư Thành Minh nhìn cậu thêm một cái rồi mới thu hồi ánh mắt.

“Tiếp tục nói.”

“Vâng, đại nhân.”

Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy vào đêm hôm đó.