Đến nội dung chính

Chương 16

admin 3.266 Chữ Cài Đặt

Lương Đạt hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi mới chậm rãi kể:

“Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó…”

“Lúc ấy trời đã tối hẳn, vợ con của tiểu nhân cũng đã ngủ từ sớm vì hôm đó công việc hơi nhiều nên mãi đến gần nửa đêm mới xong việc.”

“Vì muốn đi vệ sinh nên tiểu nhân mới bước ra khỏi phòng. Vừa đi đến hành lang thì liền nhìn thấy một bóng người áo đen đang ngồi trên tường, gần như hòa mình vào những cành cây bên cạnh.”

“Lúc đó tiểu nhân vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy người kia thì cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch.”

“Lúc đó tiểu nhân sợ bị phát hiện nên vội trốn phía sau bức tường ở cuối hành lang…”

“Ban đầu còn tưởng đó là kẻ trộm. Tiểu nhân vốn định lên tiếng hỏi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng người ngã xuống bên ngoài.”
“Tiểu nhân thật sự không nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, chỉ biết thân thủ của hắn rất nhanh. May mắn lúc đó tiểu nhân vẫn chưa lên tiếng, nếu không…”

Lương Đạt dừng lại, vẻ mặt càng trở nên hoảng sợ.

“Tiểu nhân biết người áo đen đã tấn công một người ở bên ngoài, nhưng tiểu nhân lại không biết người đó còn sống hay đã chết.”

“Ngay sau đó chỉ thấy người áo đen nhảy xuống tường rồi biến mất, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động nào.”

“Chỉ nhìn thấy cảnh đó thôi cũng đủ khiến tiểu nhân sợ hãi mà mất ngủ cả đêm. Lúc đó tiểu nhân lập tức chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, tự nhủ chuyện này không liên quan đến mình.”

“Mãi đến sáng hôm sau, tiểu nhân mới dám ra ngoài kiểm tra khu vực phía sau bức tường, nhưng ở đó chẳng còn lại manh mối gì.”
“Tiểu nhân vốn định bỏ qua chuyện này, nhưng trong lòng vẫn không yên nên đành dò hỏi một chút tin tức xung quanh.”

“Vừa nghe được một ít thì đến lúc đó tiểu nhân mới biết, đêm hôm đó công tử của huyện lệnh vừa bị người ta đánh rồi đưa về phủ. Nghe nói là được lính tuần tra ở phía đông phát hiện rồi đưa về.”

“Nghe chuyện đó, tiểu nhân lập tức liên tưởng đến người áo đen mình đã nhìn thấy tối hôm trước.”

“Thời gian lại trùng hợp như vậy, càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng thì đầu óc lại càng không thể suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng tiểu nhân chỉ còn cách xin nghỉ vài ngày, lấy cớ về làng thăm người nhà để tạm lánh nạn một thời gian.”

Nói đến đây, Lương Đạt cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt vạt áo.

“Tiểu nhân vốn nghĩ chỉ cần tránh đi một thời gian thì chuyện này sẽ qua, không ngờ lại gặp công tử ở đây…”
Sau khi kể rõ mọi chuyện mà bản thân biết được, Lương Đạt thấp thỏm nhìn Cư Tịch An, muốn xem phản ứng của cậu thế nào.

Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, hắn mới dè dặt lên tiếng:

“Thiếu gia… Chuyện này tiểu nhân chỉ biết được chút ít thế này, không biết…”

Lời còn chưa nói hết, hắn đã nhận ra Cư Tịch An dường như chẳng còn để ý đến mình.

Lúc này, cậu đã chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Đầu tiên, có thể chắc chắn rằng cơ thể nguyên chủ sau khi bị tấn công đã được người khác di chuyển về phía đông, hơn nữa khoảng cách còn không hề gần.

Điều thứ hai, hung thủ chắc chắn là người luyện võ.

Từ những gì Lương Đạt miêu tả, tốc độ ra tay của đối phương cực nhanh, sau khi gây ra động tĩnh cũng có thể dễ dàng nhảy xuống tường rồi rời đi mà không phát ra tiếng động. Một người bình thường tuyệt đối không thể làm được như vậy.

Điều thứ ba…

Chuyện này rất có thể liên quan mật thiết đến uy tín của huyện nha.

Nếu hung thủ chỉ muốn nhắm vào một mình nguyên chủ, vậy việc đánh cậu rồi đưa đến phía đông cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Rõ ràng có người muốn khiến chuyện này trở nên phức tạp hơn.

Mà nếu thật sự liên quan đến uy tín của huyện nha, vậy người đứng phía sau rất có khả năng đã có thù với vị phụ thân nhà cậu từ trước.

Cư Thành Minh là một vị quan có nguyên tắc, thanh liêm, làm việc đâu ra đấy.

Nhưng làm quan quá thanh liêm cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Ít nhất, những kẻ vốn đã quen với việc luồn lách để kiếm lợi chắc chắn sẽ không thích một vị huyện lệnh như ông.

Cư Tịch An nghĩ đến đây khẽ nheo mắt.

Nếu nhớ lại những gia tộc từng có mâu thuẫn với huyện nha, người có khả năng nhất hiện giờ…

Có lẽ là Hạ gia.

Ban đầu, Hạ gia từng bị huyện nha xử phạt không ít vì vấn đề thuế khóa.

Nếu bọn họ thật sự vì chuyện đó mà ghi hận trong lòng, vậy việc nhắm vào hắn rồi cố ý tạo ra một hiện trường có thể khiến người khác nghi ngờ huyện nha…

Cũng không phải là không có khả năng.

Nghĩ đến Hạ gia, Cư Tịch An lại cảm thấy có chút đau đầu.

Thông tin trong đầu nguyên chủ thật sự quá ít.

Nguyên chủ chỉ biết sơ qua vài gia tộc lớn trong huyện, còn những chuyện sâu hơn giữa bọn họ với huyện nha thì gần như chẳng nhớ được bao nhiêu, thật ra là chẳng quan tâm vì không liên quan đến bản thân.

Nguyên chủ thì tốt rồi, vô lo vô nghĩ, còn bây giờ có việc liên quan đến cậu thì nhiều mà tin tức để lại thì ít đến đáng thương, lại còn phải xử lý mớ rắc rối này, thật muốn kéo nguyên chủ về tẩn cho một trận.

Nhưng muốn tiếp tục điều tra, e rằng phải cần trở về tìm hiểu thêm nhưng chuyện này…

Cư Tịch An thầm thở dài.

Quên đi.

Có chuyện gì khó thì cứ quăng cho phụ thân là được.

Dù sao ông cũng là huyện lệnh, những chuyện liên quan đến huyện nha vốn dĩ nên để ông xử lý.

Còn cậu?

Cậu chỉ là một công tử nhàn rỗi vừa mới vô tình phát hiện được chút manh mối mà thôi.

Nghĩ vậy, Cư Tịch An lập tức cảm thấy trong người nhẹ nhõm đi không ít.

Cậu nhìn sang Lương Đạt đang đứng cách đó không xa.

Người này đã tận mắt nhìn thấy hung thủ, hơn nữa còn cố tình rời khỏi thành ngay sau khi biết chuyện xảy ra với mình. Nếu để hắn tiếp tục ở bên ngoài một mình, ngược lại có thể gặp nguy hiểm.

Chi bằng trực tiếp đưa hắn về huyện nha. Vừa để phụ thân hỏi rõ chuyện, vừa có thể bảo vệ hắn trong thời gian này.

Nghĩ đến đây, Cư Tịch An lên tiếng: “Được rồi.”

Lương Đạt lập tức ngẩng đầu.

“Thiếu gia?”

“Chuyện của ngươi kể ta đã rõ.”

Cư Tịch An dừng một chút rồi nói tiếp:

“Thu dọn đồ đạc đi, theo ta về huyện nha.”

Lương Đạt sững người.

“Về… Huyện nha?”

“Ừ.”

Cư Tịch An gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

“Chuyện này đã không còn là chuyện ngươi có thể tự mình giải quyết nữa.”

“Về đó gặp phụ thân ta, kể lại toàn bộ những gì ngươi biết cho ông ấy nghe.”

Lương Đạt nhất thời không biết nên nói gì. Hắn vốn tưởng mình đã trốn về quê thì có thể tránh xa chuyện này, nào ngờ cuối cùng vẫn phải tự mình đi vào huyện nha.

Nhưng nghĩ đến lời Cư Tịch An vừa nói, hắn lại không dám từ chối.

Cư Tịch An thì chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Dù sao…

Việc gì khó cứ để phụ thân đau đầu đi.

Cậu đã lười đến mức này rồi, chẳng lẽ còn muốn cậu tự mình ôm hết về giải quyết sao?

Nằm mơ đi.

Nói xong, Cư Tịch An đi sang một bên, kiên nhẫn chờ Lương Đạt quay về nói chuyện với người nhà.

Chuyện này dù sao cũng không thể nói thẳng trước mặt mọi người, nếu không chẳng những khiến người trong thôn hoảng sợ, mà còn có thể khiến tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài.

Một lát sau, Lương Đạt đi đến trước mặt Tần thị.

“Nương, con có chuyện muốn nói.”

Tần thị nhìn hắn, trong lòng vẫn còn thấp thỏm.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Lương Đạt hơi do dự rồi mới nói:

“Việc làm ăn trong thành của con sau khi bàn bạc với vị công tử kia đã có chút tiến triển. Bên đó cần con ở lại xử lý vài ngày, cho nên con phải rời đi một thời gian.”

Tần thị nghe vậy thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ bà vẫn luôn lo lắng không biết rốt cuộc con trai mình đã gây ra chuyện gì mà khiến vị công tử kia phải tìm đến tận nhà.

Bây giờ nghe hắn nói chỉ là chuyện làm ăn, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

“Vậy thì đi đi, nhưng cũng đừng có ở ngoài quá lâu.”

“Con biết rồi, nương.”

Lúc này, vợ của Lương Đạt cũng ở bên cạnh mà cất tiếng. Thật ra nàng đã ra ngoài từ lúc nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài từ lâu, chỉ là lúc ấy thấy phu quân đang nói chuyện với Cư Tịch An nên không tiện xen vào.

Bây giờ thấy hắn chuẩn bị rời đi, nàng mới không nhịn được mà hỏi:

“Chàng lại phải đi bao lâu?”

“Không lâu đâu.”

Lương Đạt đáp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thể đây chỉ là một chuyến đi bình thường.

“Chỉ là chuyện làm ăn hơi phức tạp, cần phải ở trong thành thêm vài ngày để xử lý.”

“Vậy sao?”

“Ừ, xử lý xong ta sẽ về.”

Hai người nói thêm vài câu, Lương Đạt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Cư Tịch An.

Cao Bình từ đầu đến cuối vẫn đứng gần đó, nghe hai người nói chuyện thì không khỏi tò mò.

“Lương Đạt, vị công tử kia là nhà nào vậy?”

Lương Đạt hơi khựng lại. Hắn lại vô thức liếc về phía Cư Tịch An một cái, sau đó mới hạ thấp giọng, chỉ đủ để Tần thị, vợ hắn và Cao Bình nghe thấy:

“Là Cư thiếu gia.”

“Cư thiếu gia?”

Cao Bình hơi ngẩn ra. Lương Đạt nhìn quanh một vòng rồi càng hạ thấp giọng:

“Con trai trưởng của Cư huyện lệnh.”

Mấy người nghe được đều đồng loạt sững lại.

Tần thị cũng không khỏi kinh ngạc.

Bọn họ sống ở ngoài thành, tuy từng nghe qua danh tiếng của Cư đại thiếu gia, nhưng chẳng ai nghĩ vị công tử đang đứng trước mặt mình lại chính là con trai của huyện lệnh.

Cư Tịch An đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ bình thản chờ đợi. Thấy Lương Đạt đã nói chuyện xong, cậu mới lên tiếng:

“Đi thôi.”

Lương Đạt lập tức gật đầu.

“Vâng.”

Hắn quay sang nói thêm vài câu với người nhà rồi mới đi theo Cư Tịch An rời khỏi Lương gia.

Phía sau, Tần thị vẫn còn đứng đó, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút nhẹ nhõm.

Ít nhất…

Con trai bà không phải gây ra chuyện gì nghiêm trọng.

Còn những người xung quanh tuy không nghe rõ hai người vừa nói gì, nhưng nhìn Lương Đạt đi theo Cư Tịch An về phía cổng làng, trong lòng ít nhiều cũng sinh ra vài phần tò mò.

Sau khi rời khỏi thôn, Cư Tịch An cùng Lương Đạt đi theo con đường cũ trở về Thanh Châu.

Đường từ thôn Đại Trạch về huyện thành không gần, hai người đành thuê một chiếc xe bò của người trong thôn để di chuyển.

Cư Tịch An ngồi trên xe, Lương Đạt ngồi bên cạnh, hai tên hộ vệ đi ở phía sau xe, vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến người khác chú ý.

Chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh trên con đường đất.

Bánh xe liên tục nghiến qua những chỗ lồi lõm, khiến thân xe thỉnh thoảng lại rung lên.

Cư Tịch An vốn đã chuẩn bị tâm lý ngồi xe nhưng lúc này xe bò đã bị xóc đến mức sắc mặt cậu cũng có chút khó coi.

Cậu mệt mỏi chống cằm, nhìn cảnh vật hai bên đường một hồi. Đồng ruộng trải dài, những bãi cỏ xanh mọc cao ven đường, thỉnh thoảng mới có vài người nông dân đi ngang qua.

Nhìn mãi cũng chẳng có gì thú vị. Đến khi xe lại xóc mạnh một cái, Cư Tịch An bất ngờ bị hất bật lên khỏi chỗ ngồi.

Cả người cậu bay lên một đoạn ngắn rồi rơi xuống “bịch” một tiếng.

Cư Tịch An: “…”

Cậu ngồi im vài giây, vẻ mặt không chút cảm xúc. Sau đó chậm rãi đưa tay chỉnh lại vạt áo đang xộc xệch, như thể vừa rồi người bị hất lên không phải mình.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Đường này không thể đi tiếp.

Nếu cứ xóc thế này, lát nữa đến huyện thành có khi cậu chỉ còn lại một bộ xương.

Bên cạnh, vẻ mặt của Lương Đạt hiện rõ vẻ lo lắng rồi hỏi:

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

“Ta không sao.”

“Nhưng vừa rồi…”

“Ta nói không sao.”

Đùa à?

Chuyện vừa rồi cậu chỉ muốn nó lặng lẽ trôi qua, vậy mà người bên cạnh cứ liên tục nhắc lại, khiến Cư Tịch An không khỏi có chút ngượng ngùng.

Mà phía sau, hai tên hộ vệ nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị hất lên một đoạn thì nhanh chóng tiến về phía trước.

Một người trong đó vừa mở miệng:

“Thiếu gia…”

“Ta không sao.”

Cư Tịch An lập tức cắt lời, sau đó nhìn hai người một cái.

“Đừng hỏi nữa. Chỉ có thế này thôi, ta chưa chết được.”

Tên hộ vệ lập tức im lặng.

“…Vâng.”

Lương Đạt cũng thức thời mà ngậm miệng.

Cư Tịch An lúc này mới hài lòng quay đầu đi, tiếp tục nhìn cảnh vật ven đường.

Cậu quyết định sau này tuyệt đối không được để ai nhắc lại chuyện này.

Mà phía trước, lão nông cảm thấy xe xóc nẩy nên định quay đầu lại nhắc nhở một chút, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy vị thiếu gia kia bị hất lên một đoạn.

Ông thấy vậy liền nhanh chóng quay đầu về, trong lòng có chút thấp thỏm. Chỉ mong vị thiếu gia này không trách tội ông khi đến nơi.

Cư Tịch An im lặng một lúc, sau đó lại nhìn con đường phía trước.

“Phu xe, phía trước còn con đường nào dễ đi hơn không?”

Ông nghe vậy liền đè sự lo lắng trong lòng rồi đáp lại:

“Có một con đường nhỏ rẽ sang phía bên kia, đường khá bằng phẳng nhưng vòng hơi xa.”

Cư Tịch An nghe vậy lập tức nói:

“Vậy cứ đi đường đó.”

“Được.”

Người đánh xe nói xong liền lập tức cho xe bò rẽ sang một lối nhỏ.

Quả nhiên, con đường này tuy hẹp hơn nhưng bằng phẳng hơn rất nhiều. Xe bò đi qua cũng không còn xóc nảy như lúc trước.

Cư Tịch An thoải mái hơn không ít. Cậu lại ngồi im trên xe, buồn chán đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh.

Gió đầu hạ thổi qua hai bên đường, làm cho không khí có chút mát mẻ, những ngọn cỏ cao khẽ lay động. Cư Tịch An vốn chỉ tùy ý nhìn ngắm, chẳng có mục đích gì.

Xe bò tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Cách đó một đoạn khá xa, hai hộ vệ đang đi phía sau bỗng đồng thời dừng bước.

Một người khẽ nhíu mày, sau khi xác nhận lại mùi trong không khí thì lập tức lên tiếng:

“Dừng lại.”

Người đánh xe nghe vậy thì vội vàng kéo con bò dừng lại, quay đầu nhìn. Lương Đạt ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng trở nên khó hiểu, không khỏi nhìn về phía sau.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu lên tiếng hỏi.

Hai hộ vệ không trả lời ngay. Một người nhìn về phía trước, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Có mùi máu.”

“Mùi máu?” Lương Đạt biến sắc.

Ngay cả người đánh xe cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, thấp thỏm, bàn tay đang nắm dây dắt vô thức siết chặt hơn.

Cư Tịch An nghe vậy thì khẽ nhíu mày.

Mùi máu…

Chẳng lẽ trên đoạn đường này vừa xảy ra đánh nhau sao?

“Các ngươi chắc chắn chứ?”

“Vâng.”

“Có một trận đánh ở đây à?”

“Thuộc hạ không thấy bất cứ dấu vết đánh nhau nào xung quanh đây.”

Cư Tịch An hơi khựng lại.

“Không có dấu vết?”

“Không có.”

Hộ vệ nhìn về phía trước, ánh mắt cẩn thận dò xét.

“Nếu thật sự có người đánh nhau ở đây, xung quanh ít nhất cũng phải để lại khí tức, cây cói bị gãy, dấu chân hoặc cỏ bị giẫm đạp. Nhưng hiện tại không thấy những dấu vết đó.”

Cư Tịch An nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Nếu không phải vừa xảy ra đánh nhau…

Vậy mùi máu từ đâu mà có?

Cậu nhìn hai hộ vệ rồi lên tiếng: “Đi kiểm tra thử.”

“Vâng.”

Hai người lập tức nhận lệnh.

Bọn họ không tiến lên một cách tùy tiện mà cẩn thận quan sát xung quanh, từng bước đi về phía trước, đồng thời đề phòng bất kỳ động tĩnh nào có thể xuất hiện.

Đi được một đoạn, một người bỗng dừng lại. Ánh mắt hắn rơi vào vùng cỏ bên đường.

Những ngọn cỏ ở nơi đó mọc khá cao, nhưng giữa chúng lại có một khoảng thấp hơn hẳn, giống như có thứ gì đó từng nằm đè lên.

Hộ vệ lập tức bước tới vạch đám cỏ ra, cảnh tượng bên trong khiến sắc mặt hắn thay đổi. Một nam nhân trẻ tuổi đang nằm bất động giữa đám cỏ.

Trên người hắn có không ít vết thương, máu đã thấm đỏ cả y phục trắng. Một vài chỗ máu còn chưa khô hẳn, loang lổ trên người, khiến cả thân hình gần như nhuốm đầy một màu đỏ chói mắt.

Sắc mặt nam nhân trắng bệch như người chết, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.

Nếu không phải hộ vệ vừa kiểm tra và xác nhận hắn vẫn còn sống, chỉ nhìn qua thôi cũng chẳng khác gì một xác chết.

Xung quanh hắn, những ngọn cỏ vốn xanh mướt đã bị đè rạp xuống thành một khoảng nhỏ. Trên vài phiến lá còn dính những vệt máu, một số giọt đã rơi xuống mặt đất bên dưới, để lại những dấu vết loang lổ giữa đám cỏ.

Cách chỗ hắn nằm không xa, vài ngọn cỏ cũng bị kéo nghiêng sang một bên, để lại những dấu vết hỗn loạn giữa khoảng cỏ vốn mọc khá đều.

Hai tên hộ vệ khi kiểm tra xong, một tên đứng bên cạnh canh chừng, tên còn lại nhanh chóng quay về phía xe.

“Thiếu gia.”

Nghe tiếng gọi, Cư Tịch An lập tức nhìn hắn.

“Phía trước thế nào rồi?”

“Trong đám cỏ có một người bị thương rất nặng, vẫn còn hơi thở.”

Cư Tịch An nghe vậy liền nhảy xuống xe bò. Cậu không nói thêm gì, lập tức bước nhanh về phía tên hộ vệ đang canh chừng phía trước.

Lương Đạt thấy vậy cũng vội vàng đi theo, còn người đánh xe chỉ có thể lo lắng ngồi lại trên xe, nhìn theo bóng mấy người phía trước.