Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.
Cư Tịch An chống tay lên lan can cầu đá, ánh nhìn của cậu chìm vào dòng người qua lại phía bên dưới.
Một lúc sau cậu đột nhiên mở miệng.
“Hệ thống, ta hỏi ngươi một chuyện.”
[Ngài cứ nói.]
“Thế giới này có võ đạo phải không?”
[Có.]
“Vậy có tu tiên không?”
[Hệ thống chưa xác định.]
Không có trả lời mà cậu mong muốn, Cư Tịch An khẽ nhíu mày.
“Hệ thống?”
[…]
Vẫn yên lặng.
“Ngươi bị hỏng rồi sao?”
[…]
“Hỏng thật à?”
[…]
“Hay là không dám trả lời?”
[…]
Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau Cư Tịch An mới nhún vai.
“Thôi vậy, dù sao sớm muộn gì cũng biết.”
Mặc kệ hệ thống có bị hỏng hay không, cậu xoay người trở về phủ.
[Ký chủ.]
“Lại chuyện gì nữa?”
[Ngài không định suy nghĩ về vụ ám toán sao?]
“Không muốn.”
[Không?]
[Nhưng tại sao?]
“Ta có suy nghĩ cũng có tìm được hung thủ đâu với lại ta còn dưỡng thương nên không nghĩ nhiều, đau đầu lắm.” Cậu thản nhiên trả lời.
[…]
“Phụ thân đang tra án, huyện nha cũng đang tra án còn ta lại không phải là bộ khoái.”
“Chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp làm.”
[…]
Hệ thống đột nhiên cảm thấy lời này rất có đạo lý.
Đi được vài bước Cư Tịch An mới như nhớ tới điều gì đó.
“Nhưng mà… Có một chuyện khá kỳ quái.”
[Xin ký chủ cứ nói.]
“Nguyên chủ chỉ là một công tử ăn chơi.”
“Không thích đọc sách.”
“Không thích luyện võ.”
“Ngày thường cũng chỉ biết lo đi chơi, ăn gì, bản thân sẽ đi đâu.”
“Loại người như vậy sao lại có người cố ý đánh?”
“Huống hồ thân là con trai độc nhất của huyện lệnh, nếu người khác có ghét thì chỉ nói sau lưng cũng chưa tới mức đánh người thế này.”
[…]
Hệ thống suy nghĩ vài giây.
[Không đủ dữ liệu.]
“Ta cũng thấy vậy.”
Cư Tịch An gật đầu. Nếu là báo thù thì nguyên chủ hình như chưa từng làm chuyện gì quá đáng.
Nếu là cướp bóc vậy sao không lấy tiền?
Nếu là hiểu lầm thì ra tay cũng hơi nặng.
“Thôi.”
“Không nghĩ nữa.”
[…]
“Biết đâu nguyên chủ thật sự đắc tội ai đó thì sao.”
[Khả năng này tồn tại.]
“Ừ.”
“Vậy để phụ thân đau đầu đi.”
[…]
Hệ thống đột nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp cho Cư Thành Minh.
Ánh mắt Cư Tịch An nhìn về phía con phố sáng rực phía xa. Các quầy hàng ven đường vẫn còn rất đông khách.
Tiếng rao hàng không ngừng vang lên. Một vài tửu lâu đã bắt đầu lên đèn. Khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt.
“Thanh Vân huyện khá thú vị.”
“Đồ ăn cũng không tệ.”
“Con người ở đây cũng không tệ, trừ đứa đã đánh ta ra.”
“Phụ mẫu hiện tại cũng không tệ.”
Nói đến đây, khóe môi Cư Tịch An khẽ cong lên.
“Có vẻ lần xuyên không này không lỗ.”
[…]
Hệ thống lần đầu tiên không phản bác. Cư Tịch An chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước dọc theo con phố.
Đêm ở Thanh Vân huyện khác hẳn ban ngày. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước các cửa tiệm nhẹ nhàng lay động theo làn gió đêm, ánh nến vàng nhạt phủ lên mặt đường một tầng sáng ấm áp.
Hai bên đường vẫn còn không ít quầy hàng chưa thu dọn.
Tiếng rao bán bánh nóng, kẹo hồ lô, mì nước… Thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn tiếng cười nói của khách nhân từ các tửu lâu.
Không khí vô cùng náo nhiệt.
Cư Tịch An vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh.
Dẫu trong ký ức nguyên chủ đã có hình ảnh về nơi này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Đây không giống như những dòng chữ trong tiểu thuyết.
Cũng chẳng phải thế giới hư cấu trên màn hình.
Mà là một thế giới chân thật.
Có người.
Có cảnh.
Có cả những người thân đang chờ cậu trở về.
Nghĩ đến đây, bước chân Cư Tịch An bất giác chậm lại, khóe môi cậu khẽ cong lên một độ rất nhỏ.
Đi thêm một đoạn, tiếng rao hàng phía sau dần nhỏ đi.
Các cửa tiệm hai bên đường cũng lần lượt đóng cửa.
Thỉnh thoảng chỉ còn vài vị khách vội vã trở về trước giờ giới nghiêm.
Bầu trời đêm ngày càng tĩnh lặng.
Ánh trăng treo cao, phủ xuống mặt đất một lớp sương bạc mỏng manh.
Phía cuối con đường, tấm biển của phủ huyện lệnh dần hiện ra trong tầm mắt. Cư Tịch An ngẩng đầu nhìn cánh cổng quen thuộc.
Lần này, cậu không lựa chọn trèo tường như mọi khi.
Dù sao…
Hôm nay cậu chỉ ra ngoài đi dạo.
Không phải trốn khỏi phủ.
Nếu còn trèo tường trở về, e rằng ngày mai mẫu thân thật sự sẽ cho người dựng thêm hàng rào dưới chân tường mất.
Nghĩ tới vẻ mặt bất lực của mẫu thân lúc chiều, Cư Tịch An khẽ ho một tiếng.
“Vẫn nên đi cửa chính thì hơn.”
[Ký chủ cuối cùng cũng đưa ra một quyết định bình thường.]
“Ta vốn rất bình thường.”
[…]
Hệ thống lựa chọn giữ im lặng.
Nó cảm thấy có vài lời… Không nên phản bác thì hơn.
Hai hộ vệ đứng canh trước cổng phủ vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Thiếu gia!”
“Cuối cùng ngài cũng về rồi.”
Một người bước lên vài bước, cung kính hành lễ.
“Phu nhân đã sai người hỏi mấy lượt rồi.”
“Ngài mau vào đi, nếu không lát nữa bọn thuộc hạ lại bị phu nhân hỏi tiếp.”
Cư Tịch An hơi khựng lại.
Xem ra… Mẫu thân vẫn còn đang chờ cậu.
Nghĩ đến đây, cậu bất giác hít sâu một hơi, âm thầm chuẩn bị tinh thần.
Hy vọng… Tối nay sẽ không bị mắng quá lâu. Nghĩ vậy, Cư Tịch An vừa bước qua cổng phủ thì một nha hoàn đã vội vàng chạy tới.
“Thiếu gia, phu nhân đang chờ ngài ở chủ viện.”
“…”
Quả nhiên như đã nghĩ trước đó, cậu khẽ thở dài.
[Ký chủ.]
“Hửm?”
[Ta đề nghị ngài thành thật nhận sai.]
“Không.”
[Tại sao?]
“Ta đâu có làm sai, Ta cũng chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, không phải bây giờ ta cũng đã về rồi sao?”
[…]
“Chẳng qua đi hơi lâu một chút…”
Hệ thống quyết định không bình luận.
Dưới sự dẫn đường của nha hoàn, Cư Tịch An chậm rãi đi về phía chủ viện. Đèn lồng trong viện đã được thắp sáng từ lâu, ánh nến vàng nhạt phủ lên từng cành cây, hòn non bộ cùng mặt hồ nhỏ giữa sân, khiến cả chủ viện trở nên yên tĩnh hơn hẳn ban ngày.
Vừa bước vào phòng cậu liền nhìn thấy mẫu thân đang ngồi trước bàn trà, bên cạnh còn có Cư Thành Minh vừa mới từ huyện nha trở về. Hai người đều đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu.
“…”
“…”
Trong nhất thời, Cư Tịch An bỗng có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn. Cậu bình tĩnh chắp tay.
“Phụ thân.”
“Mẫu thân.”
Phu nhân nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. Thấy quần áo vẫn sạch sẽ, trên người không có thêm vết thương nào, ánh mắt bà mới dịu đi đôi chút.
“Con còn biết đường về sao?”
“Biết ạ.”
“Vậy sao con lại đi lâu như vậy?”
Cư Tịch An suy nghĩ một lát rồi nói:”Con đi ngắm cảnh, thuận tiện ăn tối sau đó lại thuận tiện đi dạo.”
“…”
Phu nhân nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, nhất thời không biết nên giận hay nên cười, bà bất đắc dĩ thở dài.
“Con vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu lại còn chạy đi chơi khắp nơi.”
“Nếu lại xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
Nghe vậy, Cư Tịch An hơi khựng lại, một lát sau mới nhỏ giọng đáp.
“Con sẽ cẩn thận.”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến vẻ mặt phu nhân mềm xuống, cơn giận trong lòng không biết đã vơi đi từ lúc nào. Bà biết đứa con trai này của mình từ nhỏ đã bướng bỉnh, bà muốn trách thêm vài câu, cuối cùng vẫn không nỡ.
Đúng lúc ấy, Cư Thành Minh cười nhẹ.
“Được rồi, nó cũng đã về rồi.”
“Nếu còn đứng đó nữa thì thức ăn sẽ nguội mất.”
Nghe phụ thân nhắc tới cơm, bụng Cư Tịch An rất đúng lúc vang lên một tiếng.
Ọt—
“…”
“…”
“…”
Trong phòng nhất thời yên lặng, khóe môi Cư Thành Minh khẽ giật. Phu nhân đưa tay che miệng cười, ngay cả nha hoàn đứng bên cạnh cũng vội cúi đầu nhịn cười.
Chỉ có Cư Tịch An vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Có lẽ…Con vẫn chưa ăn no.”
[…]
Hệ thống không nhịn được lên tiếng.
[Ký chủ.]
“Hửm?”
[Ngài vừa ăn ba cái bánh.]
“Ba cái không đủ.”
[…]
Hệ thống bắt đầu nghi ngờ chức năng tính toán của cơ thể con người của mình có hỏng hay không.
Rất nhanh sau đó một bàn thức ăn nóng hổi được bày lên, Cư Tịch An cũng không khách khí, cầm đũa lên ăn.
Có lẽ vì cả ngày chạy khắp nơi, bữa cơm hôm nay ngon hơn bình thường rất nhiều.
Trong lúc ăn, Cư Thành Minh cũng tiện hỏi vài câu về việc cậu ra ngoài. Biết nhi tử chỉ đi dạo quanh huyện thành rồi ghé huyện nha một chuyến, ông cũng không nói gì thêm.
Dù sao… Thằng bé còn chịu đi cửa chính trở về. Đối với ông mà nói đã là một chuyện đáng mừng.
Sau bữa tối, phu nhân lại dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức khuya đọc mấy cuốn tạp thư linh tinh.
Cư Tịch An rất ngoan ngoãn gật đầu.
“Con biết rồi.”
Chỉ là… Có thật làm theo hay không thì lại là chuyện khác.
Hệ thống yên lặng ghi nhớ, nó cảm thấy ký chủ có độ đáng tin không cao.
Rời khỏi chủ viện. Gió đêm đã mang theo chút hơi lạnh, Cư Tịch An chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về sân viện của mình.
Trăng sáng treo cao cả phủ huyện lệnh dần chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ vang lên trong bụi cỏ.
Vừa bước vào sân viện của mình, hai nha hoàn đang đứng trước cửa phòng lập tức hành lễ.
“Thiếu gia.”
Cư Tịch An khẽ gật đầu.
“Chuẩn bị nước nóng giúp ta.”
“Dạ.”
Chỉ một lát sau, một thùng nước nóng đã được đặt sau tấm bình phong trong phòng, hơi nước trắng mờ chậm rãi bốc lên, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cánh hoa và thảo dược.
Một nha hoàn cúi đầu nói:”Thiếu gia, để nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục.”
“…”
Cư Tịch An theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Ta không cần.”
Nha hoàn hơi ngẩn người.
“Nhưng đây là việc của nô tỳ…”
“Ta tự làm được.”
“Vậy… Để nô tỳ ở ngoài chờ.”
“Không cần.”
“Nhưng nếu thiếu gia có việc gì…”
“Có việc ta sẽ gọi.”
Cậu lập tức cắt ngang lời của nha hoàn một cách kiên quyết, không có hầu hạ ta tắm gì ở đây hết, ta sợ đấy.
Hai nha hoàn nhìn nhau trong mắt đều hiện lên vẻ khó xử. Từ trước đến nay, công tử trong các gia đình quyền quý đều có người hầu hạ thay y phục, chuẩn bị nước tắm, thậm chí canh giữ ngoài cửa.
Vậy mà từ sau khi tỉnh lại, thiếu gia dường như rất không quen những việc ấy, thậm chí có chút ghét bỏ. Thấy hai người vẫn đứng yên, Cư Tịch An bất đắc dĩ lên tiếng:”Đã muộn rồi hai người cũng về nghỉ đi.”
“Nếu thật sự có việc, ta sẽ gọi các ngươi đến.”
“…”
Hai nha hoàn do dự một lát cuối cùng vẫn khom người hành lễ rồi bước ra ngoài, đợi đến khi tiếng bước chân dần đi xa Cư Tịch An mới khẽ thở phào một hơi.
[Ký chủ.]
“Hửm?”
[Ngài không quen có người hầu hạ sao?]
“Ừ.”
Cậu vừa tháo đai lưng vừa đáp:”Kiếp trước sống hai mươi mấy năm.”
“Đừng nói tắm rửa, ngay cả thay quần áo cũng chưa từng có người đứng bên cạnh.”
“Nếu thật để người khác hầu hạ…”
Cư Tịch An khẽ rùng mình.
“Ta thấy còn đáng sợ hơn đánh nhau.”
[…]
Hệ thống im lặng vài giây.
[Theo dữ liệu của thế giới này, hành vi của ngài khá kỳ lạ.]
“Không sao.”
“Qua một thời gian bọn họ sẽ quen dần thôi.”
Nói xong cậu bước vào sau tấm bình phong, nước nóng vừa đủ. Hơi nước mờ ảo nhanh chóng phủ kín cả khoảng không nhỏ.
Sau khi ngâm mình vào bồn tắm, toàn thân Cư Tịch An lập tức thả lỏng. Một ngày chạy khắp huyện thành, cảm giác mỏi mệt dường như cũng tan đi không ít.
Cậu khẽ nhắm mắt. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước khẽ gợn và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ.
[Ký chủ.]
“Ừm?”
[Ngài thích cuộc sống hiện tại sao?]
Cư Tịch An mở mắt nhìn làn hơi nước lững lờ trước mặt.
Một lúc lâu sau mới khẽ cười.
“Cũng không tệ, ít nhất ta không cần thức trắng đêm để tăng ca nữa.”
[…]
Hệ thống không đáp. Nó cảm thấy lần này ký chủ thật sự đang mỉm cười.
Sau khi tắm rửa xong Cư Tịch An thay một bộ trung y màu trắng sạch sẽ, tiện tay lau khô mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Cậu bước đến trước cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rơi xuống khoảng sân vắng lặng một cơn gió đêm khẽ lướt qua mang theo hương cỏ cây thoang thoảng.
Cư Tịch An hít sâu một hơi.
“Đến lúc nghỉ ngơi rồi.”
Nói xong cậu khép cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn dầu rồi chậm rãi nằm xuống giường.
Chẳng mấy chốc trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.
Một ngày mới lại đến sẽ bắt đầu khi mặt trời mọc.