Sáng hôm sau.
[Ký chủ.]
[Ký chủ.]
“…”
[Trời sáng rồi.]
Cư Tịch An khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, rơi xuống mép giường. Cậu nhìn trần nhà một lúc rồi mới chống tay ngồi dậy.
Kiếp trước bởi vì công việc nên cậu luôn duy trì thói quen thức dậy rất sớm. Dù hôm qua đi ngủ không tính là quá muộn nhưng đồng hồ sinh học vẫn đúng giờ phát huy tác dụng.
“Ta không thích dậy quá sớm…”
[Nhưng ngài vẫn dậy.]
“Đó là thói quen.”
Hệ thống cảm thấy ký chủ của mình là một người rất kỳ lạ. Miệng thì nói không thích nhưng từ kiếp trước đến kiếp này vẫn dậy rất đúng giờ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
“Thiếu gia, ngài đã tỉnh chưa ạ?”
“Ta tỉnh rồi.”
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Hai nha hoàn bưng chậu nước cùng khăn mặt bước vào. Một người khác đặt xuống chiếc khay nhỏ đựng cành liễu dùng để làm sạch răng.
Cư Tịch An nhìn cành liễu kia vài giây.
[Ký chủ.]
“Ta biết.”
[Ngài bắt đầu ghét sinh hoạt thời cổ đại rồi sao?]
“Ta không phải ghét.”
Cậu cầm cành liễu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc rồi nói: “Ta chỉ cảm thấy nó có chút bất tiện, ta không quen và không thích.”
[…]
Hệ thống lựa chọn im lặng. Nó cảm thấy ký chủ này có thể than phiền liên tục nửa canh giờ chỉ vì chuyện đánh răng này.
Một nha hoàn bước lên phía trước khẽ cúi đầu nói: “Thiếu gia, để nô tỳ giúp ngài.”
“Không cần.”
Cư Tịch An theo phản xạ lắc đầu.
“Nếu ngay cả việc này ta còn không tự làm được thì sống sao nổi?”
Nha hoàn hơi ngẩn người, nàng cảm thấy lời này có vẻ rất có đạo lý, nhưng lại không giống lời mà thiếu gia trước đây sẽ nói.
Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, thay y phục chỉnh tề, Cư Tịch An mới bước ra khỏi phòng.
Sương sớm vẫn còn chưa tan hết, không khí mang theo chút mát mẻ dễ chịu. Một nha hoàn đã đứng chờ bên ngoài từ sớm.
“Thiếu gia, phu nhân và lão gia đang đợi ngài dùng bữa sáng.”
Cư Tịch An gật đầu rồi bước về phía trước không chờ nha hoàn dẫn đường phía sau.
…
Khi cậu vừa bước vào, Cư Thành Minh đã ngồi sẵn ở vị trí thượng tọa. Ông khẽ nhấp một ngụm trà, tay kia vẫn lật giở vài quyển hồ sơ vụ án chưa kịp xử lý xong trên bàn. Cách đó không xa, Cư phu nhân đang thấp giọng dặn dò mấy đứa nha hoàn đứng bên cạnh nhanh chóng bày biện thức ăn.
Nhìn thấy nhi tử xuất hiện, ánh mắt bà lập tức dịu xuống.
“An nhi tới rồi.”
Cậu gật đầu rồi đáp lại: “Mẫu thân”
“Đêm qua con ngủ có ngon không?”
“Khá tốt.”
“Có thức giấc giữa đêm không?”
“Không có.”
Cư phu nhân quan sát sắc mặt cậu một lượt, xác nhận khí sắc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều mới yên tâm.
“Tốt là được.”
Bà tiến lại gần rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
“Từ lúc con tỉnh lại, mẫu thân luôn lo thân thể con chưa hồi phục hoàn toàn.”
“Con thật sự không sao, cơ thể cũng đã khỏe hơn đôi chút.”
“Không sao cũng phải dưỡng.”
“…”
Được rồi, cậu không nên tranh luận với mẫu thân về vấn đề này bởi vì chắc chắn bản thân sẽ không thắng nổi.
Đúng lúc ấy, từng món ăn được bưng lên.
Khói từ món cháo thịt nóng hổi bốc lên nghi ngút tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, bên cạnh là vài chiếc bánh bao nhân thịt vừa mới ra lò, tiếp đến là rau, bánh ngọt cùng vài món điểm tâm đơn giản được bày lên bàn.
Mùi thơm lập tức khiến bụng Cư Tịch An có chút phản ứng nên kêu lên như nhắc nhở cậu mau ăn đi đừng có để dạ dày ta đói.
Ọt—
Không khí nhất thời yên lặng.
Cư Thành Minh ho nhẹ một tiếng, quay đầu uống trà. Khóe môi Cư phu nhân hơi cong lên.
“Xem ra An nhi thật sự đói rồi.”
“…”
Cư Tịch An quyết định giả vờ như không nghe thấy.
Trong lúc dùng bữa, Cư phu nhân liên tục gắp thức ăn vào bát cậu.
Chỉ một lát sau bát cơm đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
“Mẫu thân, con ăn không hết.”
“Ăn được bao nhiêu thì ăn.”
Đây rõ ràng không phải vấn đề ăn được hay không mà là bà đang cố gắng nuôi heo.
Bên cạnh, Cư Thành Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Được rồi, nếu nàng gắp thêm nữa thì bát của An nhi sắp chất thành núi rồi.”
Cư phu nhân lúc này mới chịu dừng tay. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí khá yên bình.
Không lâu sau, Cư Thành Minh đứng dậy, trên tay cầm lấy mấy quyển hồ sơ kia rồi nói: “Huyện nha còn nhiều việc phải xử lý, ta đi trước.”
“Nhi tử tiễn phụ thân.”
“Không cần.”
Ông nhìn cậu một cái. “Chỉ cần hôm nay đừng trèo tường là được.”
“…”
Rất rõ ràng chuyện hôm qua đã truyền khắp phủ. Sau khi Cư Thành Minh rời đi, Cư Tịch An cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp bước được hai bước, giọng nói dịu dàng của Cư phu nhân đã vang lên phía sau.
“An nhi.”
“Dạ?”
“Hôm nay con định đi đâu?”
“Con muốn ra ngoài dạo một lát.”
“Không được.”
Câu trả lời tới quá nhanh, nhanh tới mức Cư Tịch An cảm thấy mẫu thân đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Con chỉ đi một chút thôi.”
“Không được.”
“Nửa canh giờ?”
“Không được.”
“Một khắc?”
“Không được.”
“…”
Hai mẹ con nhìn nhau. Cuối cùng người chiến thắng vẫn là Cư phu nhân.
“Bác sĩ…” Cư Tịch An vừa mở miệng liền sửa lại.
“Đại phu cũng nói con đã khỏe rồi mà.”
“Nhưng mẫu thân nói con vẫn phải dưỡng.” Bà chém đinh chặt sắt nói.
“…”
Lý lẽ vô cùng đơn giản nhưng lại không có cách nào phản bác.
Một lát sau, Cư phu nhân còn đặc biệt gọi Lý bá tới.
“Lý bá.”
“Lão nô đây.”
“Nhìn thiếu gia cẩn thận một chút.”
“Dạ.”
“…”
Cư Tịch An cảm thấy mình vừa bị quản thúc.
…
Nửa canh giờ sau.
Hậu viện.
Cư Tịch An đứng trước bức tường quen thuộc.
[Ký chủ.]
“Ừm.”
[Ngài đang định lén ra ngoài.]
“Ta chỉ muốn đi dạo.”
[Khác nhau sao?]
“Không.”
[…]
Cậu tiến tới gần hơn sau đó dừng bước. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, bức tường thấp vốn quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một đoạn tường mới cao hơn gần gấp đôi.
Bề mặt còn nguyên dấu vết vừa xây xong. Nhìn thế nào cũng thấy rất kiên cố.
“Không phải chứ?…”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây khẽ lay động.
Cư Tịch An ngẩng đầu nhìn bức tường mới. Bức tường cũng im lặng nhìn lại cậu.
Một lúc lâu sau.
“Hệ thống.”
[Vâng.]
“Ta cảm thấy mẫu thân đang đề phòng ta như đề phòng trộm.”
Hệ thống suy nghĩ vài giây.
[Khả năng cao là đúng.]
[Hơn nữa còn là loại trộm chuyên trèo tường.]
“…”
Khóe mắt Cư Tịch An giật giật. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tình mẫu tử có hơi nặng nề.
Lúc này cậu mới nhìn xung quanh quan sát, tìm đường ra khỏi phủ. Không thấy bức tường nào thấp cũng không thấy có lỗ nào chui qua được, xung quanh cũng chẳng có viên đá nào lớn để giúp cậu trèo trừ cái cây lớn kia… Khoan đã, cây lớn?
Cư Tịch An ngẩng đầu nhìn tán lá xanh um phía trên, rồi lại quay sang bức tường vừa được xây cao thêm một đoạn.
“Hệ thống, ta thấy đường ra rồi.”
[Vâng.]
“Nhánh cây kia hình như vừa đủ với tới mép tường.”
Hệ thống nhanh chóng quét qua khoảng cách.
[Theo tính toán, nếu mượn lực từ cành cây bên trái, tỷ lệ thành công cao đến chín mươi hai phần trăm.]
Khóe môi Cư Tịch An khẽ cong lên.
“Như vậy là quá đủ rồi.”
Vừa dứt lời, cậu chống tay lên thân cây, động tác lưu loát leo lên. Tuy thân thể hiện tại chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nguyên chủ từ nhỏ đã không ít lần leo cây nghịch ngợm cho đến lớn thì trèo tường trốn ra ngoài chơi, nên việc này đối với cậu rất dễ dàng, chỉ trong chốc lát cậu đã đứng trên cành cây cao nhất.
Gió nhẹ thổi qua làm tán lá khẽ lay động. Cư Tịch An nhìn bức tường phía trước, hít nhẹ một hơi rồi mượn đà nhảy lên.
Vèo!
Thân ảnh gọn gàng đáp xuống bên ngoài tường viện.
Cậu phủi phủi bụi trên vạt áo, quay đầu nhìn bức tường sau lưng, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.
“Xem ra vẫn không làm khó được ta.”
[…]
Hệ thống yên lặng.
Cùng lúc đó, trong chủ viện. Lý bá bước nhanh tới, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ.
“Phu nhân, thiếu gia… Lại ra ngoài rồi.”
Cư phu nhân vẫn ung dung cắt tỉa chậu hoa trước mặt, nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Lý bá hơi ngẩn người.
“… Người biết rồi ạ?”
“Ta biết rồi.”
“Vậy sao người không sai người ngăn thiếu gia?”
Lúc này, Cư phu nhân mới đặt chiếc kéo xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện, khóe môi khẽ cong lên.
“Bức tường kia vốn không phải để nhốt nó mà chỉ muốn xem lần này nó sẽ nghĩ ra cách gì.”
Lý bá chớp chớp mắt.
“Cho nên…”
“Người đoán được thiếu gia sẽ trèo cây?”
“Ừ.”
Cư phu nhân mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ của một người làm mẹ.
“Từ nhỏ nó đã thích leo lên mấy cái cây ấy nghịch ngợm. Nếu trèo tường không được, tám phần sẽ đổi sang trèo cây.”
Lý bá lập tức hiểu ra, không nhịn được cười khổ.
“Vậy thiếu gia chẳng phải lại nghĩ mình thắng rồi sao?”
“Nó thích nghĩ vậy thì cứ để nó nghĩ.”
Ánh mắt Cư phu nhân dịu dàng hơn vài phần.
“Đứa nhỏ ấy vừa mới tỉnh lại, nhốt mãi trong phủ chỉ khiến nó thêm khó chịu.”
“Bây giờ chịu ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”
“Nếu có chuyện gì…”
Bà khẽ dừng lại.
“Phu quân tự có sắp xếp.”
Lý bá hơi giật mình, rất nhanh đã hiểu ý. Thì ra huyện lệnh đại nhân từ sớm đã âm thầm bố trí người đi theo bảo vệ thiếu gia.
Chỉ là thiếu gia hoàn toàn không hay biết.
Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Cư Tịch An khi thành công “vượt ngục”, Lý bá bỗng thấy buồn cười.
Có lẽ…
Tiểu thiếu gia sẽ còn phải mất rất lâu mới biết, mỗi lần cậu cho rằng mình lén trốn khỏi phủ thành công, thực ra đều có người âm thầm theo sau bảo vệ.
Còn lúc này, Cư Tịch An đã chắp hai tay sau lưng, ung dung bước trên con phố đông đúc, hoàn toàn không biết phía sau mình, cách chừng hơn mười trượng, có hai bóng người mặc thường phục đang lặng lẽ hòa vào dòng người, không nhanh không chậm bám theo, vừa đủ để bảo đảm an toàn, cũng vừa đủ để cậu không phát hiện.