[Ký chủ.]
“Ừm?”
[Ngài đã ngồi trên cây lâu lắm rồi.]
“Ta biết.”
[Ngài không thấy chán sao?]
“Không.”
[…]
Hệ thống cảm thấy mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.
Gió chiều thổi qua tán cây, vài chiếc lá khẽ rung động theo làn gió mát, Cư Tịch An vẫn ngồi trên cành cây suy nghĩ vài điều cho đến khi…
Ọt—
Một âm thanh đột ngột vang lên, cậu cúi đầu nhìn bụng mình.
“…”
[Ký chủ.]
“Ta nghe thấy rồi.”
[Cơ thể ngài đang nhắc nhở rằng đã tới giờ dùng bữa tối.]
Cư Tịch An ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn phía xa. Lúc này mới phát hiện bản thân đã ngồi trên cây cả buổi chiều.
“Nhanh vậy sao?”
[…]
Hệ thống quyết định không trả lời. Nó cảm thấy thời gian trôi nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào ký chủ của nó.
Một lát sau.
Cư Tịch An chống tay lên cành cây, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Bụi đất khẽ tung lên. Tiểu Trúc vẫn đang quét sân gần đó lập tức ngẩng đầu.
“Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng chịu xuống rồi.”
“Ừ.”
“Ngài có muốn nô tỳ báo với phu nhân không?”
“…”
Cư Tịch An lập tức quay người.
“Không cần.”
Nói xong liền bước đi. Tốc độ nhanh hơn bình thường không ít.
Tiểu Trúc ngẩn người nhìn theo, không hiểu sao nàng có cảm giác thiếu gia đang chạy trốn.
[Ký chủ.]
“Nói.”
[Ngài không định về phủ sao?]
“Không.”
[Vì sao?]
Cư Tịch An trầm ngâm.
“Ta cảm thấy.”
[Cảm thấy gì?]
“Nếu bây giờ mà quay về thì ta có thể sẽ nhìn thấy song sắt mới, mẫu thân tuy nuông chiều ta nhưng còn bị thương mà đã chạy ra ngoài chơi không biết bà ấy sẽ giận đến mức nào.”
[…]
Hệ thống lập tức hiểu. Phu nhân quả thật đã để lại một vài bóng ma tâm lý cho kí ức của nguyên chủ.
Đi được vài bước thì Cư Tịch An bỗng dừng lại.
“Huyện nha.”
[?]
“Phụ thân hẳn vẫn đang ở đó.”
[Ngài muốn đi tìm Cư Thành Minh?]
“Ừ, dù sao cũng muốn biết vụ án điều tra tới đâu rồi.”
…
Khi mặt trời chỉ còn lại một nửa phía chân trời. Cư Tịch An đã xuất hiện trước cửa huyện nha, hai nha dịch đang canh gác lập tức nhận ra cậu.
“Thiếu gia?”
“Sao ngài lại tới đây?”
Cư Tịch An gật đầu xem như chào hỏi.
“Phụ thân có ở trong đó không?”
“Dạ có.”
“Ta vào được chứ?”
Hai người nhìn nhau.
Một lát sau, một nha dịch cười khổ.
“Thiếu gia nói đùa, ngài muốn vào thì ai dám cản.”
Cư Tịch An nghe vậy liền hài lòng bước vào.
Trong thư phòng, Cư Thành Minh đang xem hồ sơ, nghe tiếng mở cửa, ông không ngẩng đầu lên rồi nói:
“Hồ sơ để lên bàn.”
“Phụ thân.”
Ngòi bút trong tay huyện lệnh khựng lại.
Ông ngẩng đầu sau đó nhìn thấy nhi tử nhà mình đang đứng trước cửa.
“…”
“Sao con không ở trong phủ nghỉ ngơi?”
“Con không muốn.”
“Vậy con muốn gì?”
“Trèo cây.”
“…”
Cư Thành Minh đột nhiên hiểu vì sao phu nhân nhà mình thường xuyên đau đầu.
“Vậy con tới đây làm gì?”
Cư Tịch An kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Con muốn hỏi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Vụ ám toán kia.”
Ánh mắt ông lập tức nghiêm túc hơn.
“Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Con muốn biết.”
“Biết cái gì?”
“Muốn biết ai dám cả gan đánh con nằm hôn mê mấy ngày liền.”
“…”
Ông nhìn nhi tử vài giây, không hiểu sao ông cảm thấy từ sau khi tỉnh lại thằng bé có gì đó thay đổi. Nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào lại không nói được.
Sau một hồi trò chuyện, Cư Thành Minh mới bất đắc dĩ thở dài, một phần là vì vụ án, còn phần còn lại dành cho đứa con trai ngỗ nghịch này.
Ông im lặng một lúc rồi nói:
“Hiện tại vẫn đang điều tra.”
“Vẫn chưa có kết quả sao?”
“Chưa.”
“Còn manh mối thì sao?”
“Chỉ có một ít.”
Cư Thành Minh do dự một chút, dù sao người bị hại cũng là nhi tử của mình. Cuối cùng vẫn nói:
“Đối phương rất có thể không phải người bình thường, người bình thường khi đánh thì lực đạo sẽ không lớn đến thế trừ khi có người trong võ đạo ra tay.”
“Nói đi, con ra ngoài ăn chơi rồi gây chuyện với người trong võ đạo à?”
“Rất có thể nhưng tới con cũng không biết bản thân đã gây sự với người ta như thế nào…”
Cư Tịch An khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của Cư Thành Minh. Dù sao nguyên chủ cũng là một kẻ ăn chơi, hay lêu lổng ở Thanh Phong Lâu hay mấy trà quán, cậu nghĩ nguyên chủ lúc đấy đã nói ra lời nào đó ngông cuồng nên bị ghi hận.
Một lát sau. Khi trò chuyện vài câu với Cư Thành Minh, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Con đi đây.”
“Ừ.”
“Con về phủ nghỉ ngơi đi, dù sao con cũng vời mới tỉnh dậy sao hôn mê.”
“Không.”
“…”
Cư Thành Minh cảm thấy câu nói này của mình thật dư thừa.
“Vậy con muốn đi đâu?”
“Đi dạo.”
“…”
“Thuận tiện đi ăn tối.”
“…”
Ông day mi tâm, cuối cùng gọi một nha dịch vào.
“Ngươi về phủ báo cho phu nhân một tiếng.”
“Dạ?”
“Nói với phu nhân…”
Nhìn bóng lưng nhi tử sắp đi khuất, khóe miệng ông hơi co lại.
“Nói ta đã gặp An nhi.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Hắn lại chạy đi chơi rồi.”
Nha dịch: “…”
Không biết vì sao hắn cảm thấy lát nữa người gặp nguy hiểm sẽ là mình.
…
Ra khỏi huyện nha, ánh chiều cuối cùng cũng dần biến mất sau những mái nhà xa xa. Từng chiếc đèn lồng đỏ bắt đầu được thắp sáng lên, cả Thanh Vân huyện trở nên náo nhiệt hơn hẳn ban ngày.
Bụng Cư Tịch An lại rất đúng lúc kêu lên thêm lần nữa để biểu tình.
Ọt—
“…”
[Ký chủ.]
“Ta biết rồi.”
[Ngài đang đói.]
“Ngươi không cần phải nhắc lại.”
Đi chưa được bao xa một mùi thơm của đồ ăn đã từ khắp các quầy hàng ven đường bay tới.
Bánh thịt nướng.
Mì nóng.
Bánh bao mới hấp.
Ngay cả hệ thống cũng im lặng vài giây.
[Ký chủ.]
“Chuyện gì nữa?”
[Cơ thể con người cần năng lượng để hoạt động.]
“Ừm.”
[Ta đề nghị ngài nên đi ăn cơm.]
“…”
“Lần đầu tiên ngươi đưa ra một kiến nghị rất hữu ích.”
[…]
Vừa nói xong, ánh mắt Cư Tịch An nhanh chóng khóa chặt một quầy bánh thịt.
Ông chủ đang đứng bên lò đất, từng chiếc bánh vàng óng vừa được lấy ra, mùi thơm thật khiến người ta không tự chủ được nuốt nước miếng.
Cư Tịch An thấy vậy nhanh chóng lại gần.
“Ông chủ, cho ta ba cái bánh.”
“Được, có ngay đây, xin khách quan chờ một lát.”
Ông chủ nhanh nhẹn gắp ba cái bánh gói lại bằng giấy dầu rồi đưa cho cậu. Khi ngẩn đầu lên, nhìn thấy cậu ông chủ hơi ngẩn người một chút.
“Tổng cộng của khách quan-… À không thiếu gia là sáu văn tiền.”
“Ừ.”
Cư Tịch An đưa tay vào tay áo định lấy tiền nhưng ngay sau đó động tác cậu khựng lại trong giây lát.
“…”
Tay áo bên trái trống không.
Tay áo bên phải vẫn trống không.
Không khí nhất thời có chút yên lặng.
[Ký chủ, ngài không mang theo tiền.]
“Ta biết.”
[…]
Hệ thống cảm thấy mình vừa chứng kiến một sự việc vô cùng hợp lý. Một thiếu gia trèo cây cả buổi chiều làm sao có thể nhớ mang tiền được.
Ông chủ bên cạnh vẫn còn đang sợ cậu quỵt tiền, bất an chờ cậu lấy tiền trả.
“Thiếu gia?”
“Chờ ta một chút.”
“Được ạ.”
Cư Tịch An bình tĩnh quay người, sau đó bước sang bên cạnh.
[Ký chủ?]
“Ngươi có tiền không?”
[…]
Hệ thống yên lặng, một lát sau mới lên tiếng.
[Ta là hệ thống.]
“Ta biết.”
[Ta không phải tiền trang.]
“Ta cũng biết.”
[Ta không có tiền.]
“Nhưng hệ thống các ngươi có điểm tích lũy phải không?”
[…]
[Ký chủ…]
“Hửm?”
[Ngài đang định vay nặng lãi hệ thống sao?]
“Không, ta chỉ muốn vay trước.”
“Ngày sau sẽ trả ngươi.”
[…]
Hệ thống lần đầu tiên cảm thấy ký chủ có thiên phú làm con nợ.
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng hệ thống cũng thỏa hiệp.
[Đinh.]
[Kích hoạt chức năng tạm ứng sơ cấp.]
[Ký chủ nhận được mười văn tiền.]
Ánh mắt Cư Tịch An lập tức sáng lên.
“Ngươi thật là người tốt.”
[Ta không phải người.]
“Không quan trọng, bây giờ ta đã có tiền trả.”
[…]
Hệ thống bắt đầu hối hận.
Trả tiền bánh xong Cư Tịch An vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo, bỏ lại ánh mắt vui mừng cùng với suy nghĩ của chủ quầy phía sau.
Lấy tiền cũng lâu như vậy sao?
Bỏ lại ánh mắt ấy, cậu bắt đầu vừa đi vừa ăn, bánh mới ra lò còn nóng, lớp vỏ giòn tan nhân thịt thơm ngậy.
“Kỹ thuật nấu ăn ở đây không tệ.”
[Đánh giá khách quan.]
“Hửm?”
[Ngài chỉ đơn giản là đang đói.]
“…”
Bỏ qua câu nói của hệ thống đây là lần đầu tiên Cư Tịch An nghiêm túc quan sát Thanh Vân huyện.
Trong ký ức nguyên chủ có rất nhiều thứ nhưng ký ức và tận mắt chứng kiến là hai chuyện khác nhau.
Thanh Vân huyện không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Toàn huyện quản lý tổng cộng là bốn trấn:
Phía đông là Thanh Hà trấn.
Phía tây là Bình Sơn trấn.
Phía nam là Lạc Thủy trấn.
Trong đó Trần gia, Tô gia, Hạ gia, ba gia tộc quản lý và buôn bán một phía tạo nên thế lực cạnh tranh chèn ép lẫn nhau, bên nào cũng muốn lấn sang bên khác,Trần gia ở Thanh Hà, Tô và Hạ sắp xếp dài xuống theo thứ tự trấn, ở giữa đó thêm việc huyện nha quản lý bọn họ không cho gây chuyện lại tạo thêm thế cân bằng và tuần hoàn.
Ngoài ra còn hơn hai mươi thôn làng lớn nhỏ khác nhau bên ngoài. Phần lớn dân chúng ở đây sống dựa vào trồng trọt và buôn bán.
Mà huyện thành này nằm ở phía bắc tên gọi là Thanh Châu, cũng chính là nơi náo nhiệt nhất trong toàn huyện, các tửu lâu, khách điếm, hiệu thuốc, tiệm vải san sát nhau, người đi đường nối liền không dứt.
[Ký chủ.]
“Nói đi.”
[Đang đối chiếu ký ức nguyên chủ.]
“Ừm.”
[Trong Thanh Vân huyện hiện có ba gia tộc lớn.]
“Trần gia, Tô gia và Hạ gia.”
[Chính xác.]
Cư Tịch An khẽ gật đầu.
Trong đó Trần gia có lịch sử lâu đời nhất.
Tô gia giàu nhất.
Hạ gia tuy đứng cuối nhưng phát triển cực nhanh trong những năm gần đây.
Đặc biệt là trước khi bị huyện nha điều tra việc thuế khóa.
“Ký ức nguyên chủ về ba gia tộc này rất ít.”
[Đúng vậy.]
“Có nghĩa là nguyên chủ trước kia cũng chẳng mấy quan tâm mấy chuyện này.”
[Khả năng lên tới chín mươi sáu phần trăm.]
“…”
“Ngươi không cần nói rõ như vậy đâu.”
Đi thêm một đoạn Cư Tịch An dừng chân trước một cây cầu đá.
Bên dưới là dòng sông nhỏ chảy xuyên qua huyện thành. Ánh đèn từ hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước tạo thành từng vệt sáng lấp lánh.
Khung cảnh khá yên bình.
Cậu chống tay lên lan can rồi ánh mắt nhìn dòng người qua lại ở phía xa.
Trong lúc nhất thời, cậu trở nên có chút thất thần.
Kiếp trước những lúc như thế này có lẽ cậu vẫn đang tăng ca hoặc xử lý công việc đến khuya.
Không ngờ sau khi chết một lần lại có cơ hội đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này.
[Ký chủ.]
“Hửm?”
[Ngài đang suy nghĩ điều gì?]
Cư Tịch An cắn nốt miếng bánh cuối cùng sau đó cười cười.
“Ta đang nghĩ…”
[Nghĩ gì?]
“Thanh Vân huyện này có vẻ còn thú vị hơn ta tưởng.”
Mà cuộc sống mới của cậu có lẽ cũng vừa mới bắt đầu từ đây.