Cư Tịch An vừa đặt tập hồ sơ trở lại vị trí cũ. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
Ban đầu cậu cũng không để ý nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa thư phòng.
“…”
Trong lòng Cư Tịch An lập tức giật mình.
Có người tới.
Ánh mắt cậu theo bản năng đảo quanh căn phòng.
Nếu bị phát hiện đang lén xem hồ sơ của phụ thân…
Chỉ sợ không dễ giải thích.
Nghĩ tới đây cậu lập tức nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
“Còn kịp.”
Vừa mới bước được vài bước chân.
Két—
Cửa thư phòng đã bị đẩy ra.
Một lão giả tóc hoa râm xuất hiện trước cửa.
Chính là quản gia của phủ huyện lệnh.
Lý bá.
Không khí nhất thời yên lặng…
Một người đã một chân lên bệ cửa sổ.
Một người đứng ngay cửa ra vào.
“…”
“…”
Lý bá nhìn tư thế kỳ quái của Cư Tịch An. Khóe mắt không khỏi giật giật.
“Thiếu gia…”
Cư Tịch An bình tĩnh thu chân lại, sau đó quay người.
Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Lý bá.”
“Trùng hợp thật.”
“…”
Lý bá nhất thời không biết nên nói gì. Ông làm quản gia của phủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bắt gặp thiếu gia nhà mình chuẩn bị trèo cửa sổ trong thư phòng.
Sau một lúc im lặng, lão mới bất đắc dĩ thở dài.
“Thiếu gia, ngài định đi đâu vậy?”
“Ta…”
Cư Tịch An suy nghĩ một lát.
“Ngắm phong cảnh.”
Nghe vậy, Lý bá theo bản năng nhìn ra cửa sổ, ngoài đó chỉ có tường viện cùng vài bụi cây.
“…”
Ông quyết định bỏ qua đề tài này.
Đúng lúc ấy, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu.
[Phát hiện nhân vật.]
[Thiên Cơ Thông Tin có thể sử dụng.]
[Tên: Lý Trung]
[Tuổi: 58]
[Thân phận:Quản gia phủ huyện lệnh]
[Tâm trạng hiện tại: Bất đắc dĩ, nghi hoặc]
[Độ trung thành với phủ huyện lệnh: Cao]
[Thiên cơ đánh giá: Người đáng tin cậy.]
Nhìn dòng đánh giá cuối cùng, ánh mắt Cư Tịch An hơi động.
Xem ra đây quả thật là tâm phúc của phụ thân.
Lý bá đứng trước khung cửa sổ đang mở toang, nhìn dấu giày còn in trên bệ cửa mà trầm mặc.
Gió thổi qua.
Lá cây rơi xuống.
Không khí vô cùng bi thương.
“…”
Một lúc lâu sau, ông mới đưa tay day trán.
“Tiểu thiếu gia đúng là càng lớn càng khó quản…”
Ban đầu chỉ định vào thư phòng lấy chút giấy tờ quan trọng giúp lão gia, ai ngờ vừa quay đầu một cái, người đã biến mất.
Biến mất một cách rất triệt để.
Lý bá đi tới cửa viện, nhìn hai tên hộ vệ đang đứng canh.
“Hai người không nhìn thấy tiểu thiếu gia đi đâu sao?”
Hai hộ vệ nhìn nhau. Một người dè dặt đáp:
“Thuộc hạ thấy.”
Lý bá sáng mắt.
“Đi đâu?”
“Ngài ấy leo cửa sổ.”
“…”
“Rồi sao nữa?”
“Hình như chạy về hướng hậu viện.”
Lý bá gật đầu.
“Các ngươi sao không cản thiếu gia lại?”
Hai hộ vệ tiếp tục nhìn nhau. Một lát sau mới nhỏ giọng:
“Tiểu thiếu gia nói nếu bọn thuộc hạ dám cản đường thì ngài ấy sẽ đi cáo trạng với phu nhân rằng bọn thuộc hạ nhìn lén nha hoàn tắm…”
“…”
Lý bá hít sâu một hơi.
“Rồi các ngươi tin lời thiếu gia nói?”
“Thuộc hạ không tin.”
“Vậy sao các ngươi không cản thiếu gia lại?”
Hai tên hộ vệ đồng thanh nói:”Nhưng phu nhân sẽ tin.”
Lý bá: “…”
Thôi được rồi lý do này rất hợp lý.
Ông quay người đi thẳng về chủ viện. Chuyện này vẫn nên để phu nhân xử lý đi.
Trong chủ viện.
Một phụ nhân mặc y phục màu lam nhạt đang ngồi xem sổ sách.
Dung mạo đoan trang, khí chất dịu dàng…
Nếu bỏ qua việc bà vừa bẻ gãy cây bút lông bằng tay không.
“Lý bá.”
Giọng nói bà vô cùng ôn hòa.
“Ta nghe nói An nhi lại chạy mất rồi?”
Lý bá cúi đầu.
“Vâng.”
Phu nhân mỉm cười.
“Cửa chính?”
“Không phải.”
“Cửa sau?”
“Không phải.”
“Vậy lần này trèo tường?”
“Không phải.”
Nụ cười của phu nhân dần biến mất.
“Đừng nói với ta là nó…”
Lý bá thành thật đáp:
“Thiếu gia nhảy cửa sổ.”
Rắc.
Cây bút thứ hai hy sinh anh dũng.
Lý bá yên lặng cúi đầu mặc niệm.
Phu nhân nhắm mắt. Một lúc sau mới bình tĩnh lại.
“Đi.”
“Dạ?”
“Tìm người.”
“Tìm thiếu gia ạ?”
“Không.”
Lý bá ngẩn người. Phu nhân mở mắt, dịu dàng cười.
“Tìm thợ đóng song sắt.”
“…”
Lý bá cảm thấy nếu thiếu gia biết chuyện này, có lẽ lần sau sẽ đào địa đạo chạy mất.
Mà lúc này, người nào đó đang bị truy nã toàn phủ lại vô cùng ung dung. Cư Tịch An ngồi trên cây lớn phía sau hậu viện.
Một chân đung đưa.
Một chân gác lên cành cây.
[Ký chủ.]
“Ừm?”
[Ngài có cảm thấy hành vi hiện tại của ngài rất giống khỉ không?]
“…”
Nụ cười trên mặt Cư Tịch An lập tức biến mất.
“Hệ thống.”
[Vâng.]
“Ngươi có tin ta sẽ tìm cách tháo pin của ngươi không?”
[Bản hệ thống không dùng pin.]
“Vậy tháo linh kiện.”
[Bản hệ thống không có linh kiện.]
“Tháo đầu.”
[…]
Lần đầu tiên hệ thống lựa chọn im lặng. Nó cảm thấy ký chủ này có chút nguy hiểm.
Rất nguy hiểm.
Đúng lúc đó, một âm thanh từ phía dưới truyền lên.
“Thiếu gia?”
Cư Tịch An cúi đầu nhìn xuống. Ra là Tiểu Trúc.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tiểu Trúc ngẩn người.
Cư Tịch An cũng ngẩn người.
Một lát sau, Tiểu Trúc lễ phép hành lễ.
“Thiếu gia.”
Cư Tịch An bình tĩnh gật đầu.
“Ừ.”
“Ngài đang làm gì trên đó vậy?”
“…”
Cư Tịch An suy nghĩ vài giây sau đó nghiêm túc đáp:
“Ngắm cảnh.”
Tiểu Trúc nhìn xung quanh chủ yếu là tường và mái ngói.
“…”
“Ngài thật có nhã hứng.”
“Ta cũng thấy vậy.”
Hệ thống: […]
Nó bắt đầu hiểu vì sao cả phủ đau đầu vì vị ký chủ này rồi.