Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.460 Chữ Cài Đặt

Sau khi xác định tạm thời không còn phát hiện nào khác, Cư Tịch An mới dần thu hồi ánh mắt.

Ngay lúc ấy, giao diện hệ thống lại hiện lên trước mặt.

[Nhiệm vụ hiện tại: Điều tra vụ ám toán.]

[Độ hoàn thành: 12%.]

[Đã phát hiện manh mối mới.]

[Khí tức lạ còn sót lại.]

[Địa điểm khả nghi.]

Nhìn con số trước mắt, khóe miệng Cư Tịch An hơi nhếch lên.

Tuy chỉ tăng thêm vài phần trăm nhưng ít nhất cũng chứng minh hướng điều tra của cậu không sai.

Xem ra trở về tìm thêm hồ sơ hoặc lời khai trong huyện nha sẽ đáng tin hơn việc đứng đây đoán mò.

Nghĩ tới đây, cậu xoay người rời đi.

“Đi thôi.”

“Hả?”

Tiểu Trúc đang đứng bên cạnh lập tức ngẩn người.

“Đi đâu ạ?”

“Về phủ.”

Nghe thấy hai chữ này đôi mắt nàng lập tức sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ vui mừng.

“Thật sao?”

“Thiếu gia chịu về rồi?”
Nàng còn tưởng hôm nay phải kéo người tới tận tối mới xong, không ngờ thiếu gia lại chủ động nói muốn quay về.

Trong lòng Tiểu Trúc nhất thời cảm động đến mức muốn cảm tạ trời đất.

“Nếu không thì sao?”

Cư Tịch An liếc nàng.

“Chẳng lẽ ở đây ngắm cây tiếp?”

“Không không không!”

Tiểu Trúc lắc đầu như trống bỏi.

“Về phủ là tốt lắm rồi. Phu nhân mà biết chắc chắn sẽ rất vui.”

Nghe vậy, khóe mắt Cư Tịch An khẽ giật. Nếu để Lâm thị biết cậu đã trèo tường ra ngoài từ sáng chỉ sợ vui vẻ là chuyện không thể nào.

Mà phía sau Trần Nhạc nhìn bóng lưng hai người rời đi. Sắc mặt lại càng thêm khó coi.

Hắn theo suốt một quãng đường dài, kết quả chỉ thấy Cư Tịch An đứng nhìn một cái cây sau đó quay đầu bỏ đi.

Toàn bộ quá trình chẳng khác gì một kẻ đầu óc có vấn đề.
Nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nghĩ vậy Trần Nhạc lại tiếp tục đi theo. Một đường từ con hẻm trở về khu phố đông người.

Đến cuối cùng, ngay cả Cư Tịch An cũng phát hiện, không ngờ vị thiếu gia này vẫn đi theo mình.

Cậu dừng bước, quay đầu nhìn người phía sau.

“Ngươi còn đi theo ta làm gì?”

Trần Nhạc hừ lạnh.

“Con đường này là của nhà ngươi à?”

“Chỉ cho phép ngươi đi thôi sao?”

“Không cho phép người khác đi chắc?”

Nghe vậy, Cư Tịch An gật gật đầu.

“Cũng đúng.”

“Vậy ta hỏi ngươi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói bình thản.

“Người đánh ta hôm đó có phải ngươi không?”

Không khí nhất thời yên lặng. Ngay cả Tiểu Trúc cũng vô thức ngẩng đầu nhìn sang hiển nhiên nàng cũng rất muốn biết đáp án.

Trần Nhạc hơi sửng sốt sau đó như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Hắn bật cười thành tiếng.
“Ta?”

“Ám toán ngươi?”

“Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức đó sao?”

Nói đến đây, vẻ mặt hắn còn lộ rõ sự khinh thường.

“Nếu ta thật sự muốn đánh ngươi.”

“Ta sẽ đánh ngay trước mặt ngươi.”

“Cần gì phải lén lén lút lút từ phía sau?”

“…”

Tiểu Trúc nghe vậy nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Lời này nghe có vẻ rất ngang ngược nhưng lại khiến người ta cảm thấy khá hợp với tính cách của Trần Nhạc.

Mà Cư Tịch An cũng rơi vào trầm mặc, cậu nhìn đối phương một lúc lâu, trong lòng chỉ hiện lên một suy nghĩ.

Tên này…

Hình như thật sự có chút vấn đề về đầu óc.

Đánh con trai huyện lệnh ngay trước mặt mọi người?

Người bình thường nghĩ thế nào cũng không làm ra loại chuyện đó.

Hoặc là quá ngu.

Hoặc là quá liều.

Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Trần Nhạc.

Tuy miệng hơi độc.

Tính tình hơi nóng.

Thỉnh thoảng còn thích gây sự.

Nhưng cũng chưa đến mức ngu như vậy. Nghĩ tới đây, nghi ngờ trong lòng Cư Tịch An đối với hắn lại giảm đi vài phần.

Mà Trần Nhạc hoàn toàn không biết chỉ vì một câu nói vừa rồi.

Hình tượng của mình trong mắt người khác đã từ “nghi phạm số một” biến thành “có vẻ không thông minh lắm”.

Nếu biết được suy nghĩ này, chắc hắn sẽ tức đến mức nhảy dựng lên tại chỗ.

Một lúc sau.

Sau khi xác nhận Trần Nhạc đã dẫn người rời đi, Cư Tịch An mới quay đầu nhìn Tiểu Trúc.

“Ngươi đi cửa phụ.”

Tiểu Trúc lập tức có dự cảm không lành.

“Thiếu gia…”

“Ngài lại định làm gì?”

“Về phủ.”

Nghe vậy, Tiểu Trúc còn chưa kịp thở phào đã nhìn thấy Cư Tịch An đổi hướng đi thẳng về phía góc tường quen thuộc.

“…”

“Thiếu gia!”

Đáng tiếc.

Lúc nàng kêu lên thì người nào đó đã leo lên được nửa đoạn.

Không bao lâu sau Cư Tịch An thành công đáp xuống hậu viện phủ huyện lệnh.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ cậu rất nhanh tìm được vị trí thư phòng.

May mắn lúc này mặt trời đã lên cao. Phần lớn hạ nhân đều đang bận rộn công việc riêng.

Không ai chú ý tới bóng người đang lén lút đi dọc hành lang.

Một lát sau, Cư Tịch An đứng trước cửa thư phòng.

Cửa không khóa, hiển nhiên chủ nhân vừa mới sử dụng không lâu.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng thoang thoảng mùi mực và giấy cũ, trên bàn còn chất không ít công văn chưa xử lý xong.

Đúng lúc ấy, âm thanh hệ thống vang lên.

[Phát hiện vật phẩm liên quan nhiệm vụ.]

[Khoảng cách: 2 mét.]

Ánh mắt Cư Tịch An lập tức nhìn về phía góc bàn.

Ở đó có một chồng giấy được đặt riêng. Bên trên còn ghi rõ mấy chữ.

“Hồ sơ vụ ám toán thật sự có mang về phủ…”

Cư Tịch An khẽ lẩm bẩm. Xem ra vụ việc lần này khiến phụ thân mình vô cùng coi trọng. Nếu không cũng sẽ không đem hồ sơ về nghiên cứu riêng, cậu nhanh chóng mở tập hồ sơ ra.

Bên trong là những ghi chép điều tra của huyện nha trong ba ngày qua.

Lời khai của người bán hàng.

Lời khai của người đi đường.

Cùng với bản đồ khu vực xảy ra vụ ám toán.

Cư Tịch An lật từng trang. Rất nhanh đã phát hiện một dòng chữ được phụ thân dùng bút son đánh dấu riêng.

“Vết thương phía sau đầu.”

“Lực đạo lớn.”

“Nghi ngờ không phải người bình thường.”

Ánh mắt cậu hơi ngưng lại, phía dưới còn có một đoạn ghi chú khác.

“Nếu là người luyện võ, ít nhất cũng có thực lực tam lưu võ giả.”

“Người bình thường khó có khả năng một kích khiến người hôn mê nhiều ngày như vậy.”

Trong lòng Cư Tịch An khẽ động.

Tam lưu võ giả?

Quả nhiên… Thế giới này có võ đạo.

Ngay lúc ấy, cậu tiếp tục lật sang trang kế tiếp, trên đó xuất hiện một đoạn ghi chép bằng nét chữ của Cư Thành Minh.

“Trần gia có hiềm nghi nhưng khả năng không lớn.”

“Bằng tính cách của Trần Nhạc, nếu muốn động thủ thường sẽ không che giấu.”

Nhìn thấy dòng này, khóe miệng Cư Tịch An khẽ giật.

Xem ra phụ thân mình cũng có nhận định giống mình.

Tiếp tục xem xuống dưới, sắc mặt cậu dần nghiêm túc hơn.

“Bên ngoài Thanh Vân huyện xuất hiện võ giả lạ mặt.”

“Thời gian trùng khớp.”

“Nguồn gốc chưa rõ.”

“Không loại trừ khả năng được người khác thuê tới.”

Phía cuối còn viết thêm một câu.

“Nếu không phải Trần gia…”

“Vậy người có động cơ nhất hiện nay chỉ còn Tô gia và Hạ gia.”

Trong ký ức của nguyên chủ, Thanh Vân huyện có ba gia tộc lớn.

Trần gia.

Tô gia.

Hạ gia.

Ba nhà nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm tranh đấu với nhau.

Mà phủ huyện lệnh lại đứng giữa cân bằng các bên.

Nếu thật sự có người muốn nhân cơ hội này làm suy giảm uy tín của huyện nha, vậy hai gia tộc kia cũng không phải không có khả năng.

Nghĩ đến đây, trong mắt cậu hiện lên vẻ suy tư.

Xem ra vụ việc này còn phức tạp hơn cậu tưởng. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là tranh chấp giữa hai tên hoàn khố.

Nhưng bây giờ nhìn lại…

Sau lưng chuyện này rất có thể còn liên quan đến võ giả và các thế lực trong huyện.

Đúng lúc ấy, giao diện hệ thống lại hiện lên.

[Nhiệm vụ: Điều tra vụ ám toán.]

[Độ hoàn thành: 18%.]

[Đã phát hiện thông tin mới.]

[Thưởng thêm tiến độ nhiệm vụ.]

Nhìn con số tăng lên, khóe miệng Cư Tịch An hơi giật. Chắc hệ thống đã nhận định được manh mối nào trong đây rồi.

Chưa tìm được hung thủ thế nhưng công việc thì càng lúc càng nhiều.

Nếu sớm biết vụ này phiền phức như vậy…

Lúc tỉnh lại cậu đã giả vờ mất trí nhớ luôn cho xong rồi chuyện.