Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.811 Chữ Cài Đặt

Bỏ lại những ánh mắt tò mò phía sau, Cư Tịch An trực tiếp bước về phía trước.

Mũi tên màu lam của Thiên Cơ Truy Tung vẫn lơ lửng trong tầm mắt, từng chút một dẫn đường cho cậu.

“Thiếu gia!”

Tiểu Trúc thấy vậy cũng chẳng còn tâm trí để ý tới người khác vội vàng đuổi theo.

“Thiếu gia, ngài đi chậm một chút.”

“Vết thương trên đầu ngài còn chưa khỏi hẳn đâu.”

Nghe thấy tiếng lải nhải quen thuộc phía sau.

Cư Tịch An chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ta biết.”

“Biết mà ngài còn chạy lung tung.”

“…”

Cậu quyết định không tranh luận với nha đầu này nữa. Theo chỉ dẫn của hệ thống, hai người lần lượt đi qua vài con phố.

Càng đi, người qua lại càng ít. Từ khu vực náo nhiệt gần Thanh Phong Lâu dần chuyển sang những con đường tương đối vắng vẻ.

Mà phía sau, sắc mặt Trần Nhạc lúc này lại không được đẹp cho lắm. Nhìn bóng lưng Cư Tịch An càng lúc càng xa, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ khó chịu.
Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người tên kia vậy mà dám mắng hắn.

Quan trọng hơn.

Sau khi mắng xong lại cứ thế bỏ đi giống như hoàn toàn không xem hắn ra gì.

“Thiếu gia.”

Một tên gia đinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

“Chúng ta về sao?”

“Về?”

Trần Nhạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước.

“Ta ngược lại muốn xem thử, hắn lén lút chạy tới Thanh Phong Lâu rồi lại vội vàng rời đi như vậy rốt cuộc đang định làm gì.”

Nói xong hắn phe phẩy quạt giấy, mang theo hai tên gia đinh đi theo phía sau, khoảng cách không gần cũng không xa, vừa đủ để không bị phát hiện.

…

Lúc này, Cư Tịch An hoàn toàn không biết phía sau còn có người bám theo. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt lên hệ thống.

Theo thời gian trôi qua, khoảng cách hiển thị trên giao diện cũng đang không ngừng giảm xuống.

[Khoảng cách còn lại: 73 mét.]
[Khoảng cách còn lại: 51 mét.]

[Khoảng cách còn lại: 34 mét.]

Ánh mắt Cư Tịch An dần trở nên nghiêm túc.

Sắp tới rồi.

Không lâu sau, bước chân cậu chậm lại. Trước mặt là một con hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh.

Hai bên tường gạch đã có dấu hiệu cũ kỹ, dưới đất còn rải rác vài chiếc lá khô bị gió thổi tới. Mà ngay khi nhìn thấy nơi này, trong đầu cậu bỗng hiện lên vài đoạn ký ức mơ hồ.

Đêm đó.

Nguyên chủ tựa hồ đã từng xuất hiện ở đây.

Cũng chính tại nơi này…

Hắn bị người ta đánh ngất.

Đúng lúc ấy, mũi tên màu lam trước mắt đột nhiên dừng lại sau đó chậm rãi biến mất.

Một dòng chữ mới hiện lên.

[Đã đến vị trí mục tiêu.]

[Phát hiện dấu vết còn sót lại.]

[Thiên Cơ Truy Tung đang phân tích…]

Nhìn những dòng chữ hiện lên trước mắt, tinh thần Cư Tịch An lập tức căng lên.
Cuối cùng cũng tìm được rồi.

Mà phía sau cách đó không xa, Tiểu Trúc đang thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối.

Còn Trần Nhạc cùng hai tên gia đinh thì lặng lẽ nấp sau góc tường.

Bốn đôi mắt đồng thời nhìn về phía con hẻm. Trong lòng đều hiện lên cùng một nghi hoặc.

Rốt cuộc…

Cư Tịch An tới nơi này để làm gì?

Ngay lúc Thiên Cơ Truy Tung đang phân tích. Một dòng chữ mới đột nhiên hiện lên trước mắt.

[Phát hiện người theo dõi.]

[Người theo dõi: Trần Nhạc.]

[Khoảng cách: 17 mét.]

“…”

Cư Tịch An khẽ nhướng mày, tên này còn chưa chịu đi sao?

Cậu giả vờ quan sát xung quanh. Sau đó rất tự nhiên quay đầu nhìn về phía một góc tường cách đó không xa.

“Trần thiếu gia.”

“Đi theo ta lâu như vậy không thấy mệt sao?”

Lời vừa dứt, không khí lập tức yên lặng. Tiểu Trúc ngẩn người.

Ngay cả góc tường phía xa cũng bỗng trở nên im ắng.

Một lát sau, Trần Nhạc mới chậm rãi bước ra, phía sau còn có hai tên gia đinh, trên mặt mang theo chút kinh ngạc.

Hiển nhiên không ngờ bản thân đã bị phát hiện.

“Ngươi biết ta ở đây?”

“Ta chỉ đoán thôi, không ngờ ngươi lại đi theo thật.”

Cư Tịch An đáp vô cùng tùy ý.

Trần Nhạc lập tức nghẹn họng nhưng rất nhanh hắn lại cười lạnh.

“Ta chỉ đi ngang qua đây, ngươi nghĩ ai lại rảnh rỗi theo dõi ngươi?”

“Đừng có hiểu lầm.”

Nghe vậy, Cư Tịch An chỉ khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy cứ xem như ngươi đi ngang qua đi.”

Nói xong, cậu trực tiếp quay đầu lại, hoàn toàn không có ý định tiếp tục nói chuyện.

Thấy phản ứng này.

Ngay cả Trần Nhạc cũng hơi sửng sốt, hắn vốn tưởng đối phương sẽ tiếp tục đấu khẩu vài câu, không ngờ lại bị phớt lờ hoàn toàn.

Trong lúc hắn còn đang khó chịu, âm thanh máy móc phía Cư Tịch An lại vang lên.

[Đã phát hiện dấu vết còn sót lại.]

[Đang phân tích khí tức…]

Một màn sáng màu lam nhạt hiện lên. Ngay sau đó trong tầm mắt của Cư Tịch An xuất hiện một luồng khí tức màu xám nhạt.

Nó cực kỳ mờ nhạt.

Nếu không có hệ thống chỉ dẫn căn bản không thể nhận ra.

Luồng khí tức ấy kéo dài từ đầu con hẻm cho tới bức tường phía bên trái, sau đó dừng lại ở một cành cây nhô ra từ trong sân nhà bên cạnh.

Ánh mắt Cư Tịch An lập tức tập trung vào đó.

Bề ngoài cành cây trông rất bình thường nhưng khi nhìn kỹ cậu phát hiện trên cành có vài vết cắt nhỏ. Giống như từng bị vật sắc bén chém trúng.

Hơn nữa.

Thời gian đã trôi qua ba ngày nên dấu vết đã mờ nhạt đi rất nhiều nhưng chưa hoàn toàn bị mưa gió làm mờ đi.

Nhìn lại dấu vết trên cành cây giống như bị vật sắc bén chém trúng, nếu đúng là vật sắc bén thì đáng lẽ phải có máu hoặc trên người nguyên chủ phải có vết chém nhưng ngoài vết thương sau cổ thì không còn vết tích khác.

Lúc này hệ thống lại vang lên.

[Phát hiện khí tức còn sót lại.]

[Độ trùng khớp với mục tiêu nhiệm vụ: 37%.]

[Khuyến nghị tiếp tục điều tra.]

Trong lòng Cư Tịch An khẽ động.

Đêm hôm đó hung thủ thật sự đã xuất hiện ở đây rồi, không sai đi đâu được, nếu sai thì tìm lại.

Ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm túc, nếu chỉ là đánh lén một tên hoàn khố bình thường có cần phải leo tường hay ẩn nấp trên cao như vậy không?

Hay là…

Người kia vốn không phải người bình thường?

Ngay lúc ấy Tiểu Trúc cũng phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào cành cây.

“Thiếu gia?”

“Nơi đó có gì sao?”

Nghe thấy giọng nói của nàng, Cư Tịch An không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn luồng khí tức màu xám nhạt vẫn còn quấn quanh những vết cắt trên cành cây.

Xem ra.

Manh mối đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Ngay lúc Cư Tịch An còn đang quan sát những vết cắt trên cành cây, một giọng nói mang theo vài phần khó chịu vang lên từ phía sau.

“Nhìn cái cây đến ngẩn người luôn rồi?”

“Trên đó có vàng sao?”

Không cần quay đầu lại cậu cũng biết người đó là ai.

Quả nhiên là Trần Nhạc đã dẫn theo hai tên gia đinh đi tới gần, ánh mắt hắn quét qua cành cây rồi lại nhìn sang Cư Tịch An. Trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ.

Hắn thật sự không hiểu. Một tên suốt ngày ăn chơi lêu lổng như Cư Tịch An lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

Lại còn đứng nhìn một cành cây nửa ngày không nói câu nào.

Nghe vậy Cư Tịch An chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó liếc hắn một cái.

“Không có vàng.”

“Vậy ngươi nhìn cái gì?”

“Nhìn xem trên cây có treo đầu óc của ngươi không.”

“…”

Trần Nhạc lập tức nghẹn họng, Tiểu Trúc đứng bên cạnh vội vàng cúi đầu, bờ vai nhỏ khẽ run lên.

Không biết là đang nhịn cười hay đang sợ Cư Tịch An lại bình thản bổ sung thêm một câu.

“Đáng tiếc nhìn nửa ngày vẫn không thấy gì.”

Sắc mặt Trần Nhạc lập tức tối sầm.

Nếu không phải còn đang ở trên đường hắn bây giờ thật sự muốn đánh người, nhưng còn chưa kịp mở miệng Cư Tịch An đã quay đầu tránh đi bày ra một bộ dáng như hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục nói chuyện.

“Thiếu gia…”

Tiểu Trúc kéo nhẹ tay áo cậu.

“Ngài đừng chọc Trần thiếu gia nữa.”

“Nếu lát nữa đánh nhau thật thì sao?”

Nghe vậy Cư Tịch An chỉ khẽ nhún vai.

“Yên tâm.”

“Với cái đầu đó của hắn muốn đánh nhau cũng phải nghĩ ra lý do trước đã.”

“…”

Tiểu Trúc bất đắc dĩ che mặt. Nàng cảm thấy thiếu gia nhà mình sau khi tỉnh lại hình như càng biết cách chọc người tức giận hơn trước.

Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Cư Tịch An vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía luồng khí tức màu xám nhạt trước mắt.

Đáng tiếc.

Ngoại trừ cành cây này ra tạm thời vẫn chưa phát hiện thêm manh mối nào khác.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi âm thầm thở dài. Trong đầu lại bắt đầu những suy nghĩ lung tung.

Nói mới nhớ, từ lúc xuyên không tới giờ cậu vẫn chưa xác định được đây rốt cuộc là thế giới gì.

Võ hiệp?

Cổ đại bình thường?

Hay là thế giới tu tiên?

Nếu là thế giới tu tiên… Ít nhất còn có chút động lực.

Biết đâu sau này có thể ngự kiếm phi hành, trường sinh bất lão gì đó.

Nhưng nếu chỉ là thế giới cổ đại bình thường…

Cư Tịch An lập tức cảm thấy hứng thú giảm đi một nửa.

Kiếp trước đã làm việc đến chết.

Kiếp này cậu chỉ muốn an an ổn ổn làm một thiếu gia ăn no chờ chết.

Mỗi ngày uống trà.

Nghe nhạc.

Ngắm cảnh.

Thỉnh thoảng dạo phố.

Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Nghĩ đến nhiệm vụ còn treo lơ lửng trước mắt khóe miệng cậu hơi giật. Sâu lười bên trong thì đang tích cực biểu tình dụ dỗ cậu bỏ qua cái nhiệm vụ đấy đi.

“Hay là thôi nhỉ…”

“Nếu không có công pháp, không có võ đạo, cũng không có tu tiên…”

“Ta cảm thấy mình có thể từ bỏ sự nghiệp điều tra từ bây giờ.”

[…]

Hệ thống không trả lời…

Nhưng không hiểu vì sao.

Cư Tịch An lại cảm giác mình vừa bị hệ thống khinh thường.

[Khuyến nghị ký chủ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, tránh sinh ra tư tưởng lười biếng.]

“…”

Quả nhiên.

Ngay cả xuyên không rồi vẫn không thoát được cảnh bị thúc giục làm việc.

Thật là phiền phức.