Đến nội dung chính

Chương 99

admin 1.371 Chữ Cài Đặt

Gió lạnh của mùa đông kéo đến nhanh hơn mọi người tưởng. Chỉ qua một đêm, sân trường đã phủ lên một màu xám nhạt, những hàng cây ven đường bị gió thổi rung lả tả, học sinh đi qua ai nấy đều rụt cổ, hai tay giấu sâu trong tay áo, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Giang Mộ Khanh đương nhiên chẳng phải ngoại lệ. Sức khỏe nàng vốn không tốt, dù Bạch Tư Hàn đã chuẩn bị cho nàng đủ loại áo len, áo khoác dày, khăn quàng và cả miếng giữ nhiệt nhét trong túi, vừa bước ra khỏi xe nàng vẫn không nhịn được mà khẽ run lên.

Nàng kéo khăn quàng cao hơn, chỉ để lộ đôi mắt, hai bàn tay lạnh đến mức các đầu ngón tay hơi tê. Tô Dao vừa nhìn thấy đã lập tức kéo nàng lại, vòng tay ôm lấy từ phía sau, cả người gần như dán sát vào nàng.

“Lại đây, ôm sưởi ấm nè.”

Giang Mộ Khanh bị cô ôm bất ngờ, ban đầu còn hơi ngẩn ra, sau đó cũng chẳng buồn giãy, chỉ rụt cổ vào khăn, nhỏ giọng than:
“Lạnh thật đấy…”

Tô Dao siết tay chặt hơn, cười hì hì:

“Thấy chưa? Có bạn thân làm túi sưởi miễn phí thế này mà còn kêu lạnh.”

Tạ Vãn Chi đứng bên cạnh nhìn hai người, không nhịn được bật cười:

“Mày ôm kiểu này lát nữa Khanh Khanh khỏi cần đi học, trực tiếp bị mày bê vào lớp luôn.”

“Thì tao bê.”

Tô Dao nói rất tỉnh.

“Nó nhẹ thế này, bê một đoạn có gì đâu.”

Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng bật cười, hơi ấm từ người bạn xuyên qua lớp áo khiến cái lạnh nơi đầu ngón tay dịu đi đôi chút. Nàng vốn không thích mùa đông, nhưng có lẽ những ngày rét buốt như thế này cũng không đến mức khó chịu như nàng tưởng, ít nhất bên cạnh nàng vẫn có người sẵn sàng kéo nàng vào lòng chỉ vì thấy nàng run.

Chỉ là ở một nơi khác, cách đó không xa, Bạch Tư Hàn vừa ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này qua cửa kính, ánh mắt lập tức dừng lại trên cánh tay Tô Dao đang vòng quanh người Giang Mộ Khanh.
Cô im lặng vài giây, bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng khẽ siết lại. Rất rõ ràng, mùa đông năm nay không chỉ có mỗi Giang Mộ Khanh cần người sưởi ấm.

Buổi tối Giang Mộ Khanh về đến nhà, vừa mở cửa đã lập tức cảm nhận được hơi ấm phả ra từ trong phòng. Bạch Tư Hàn đã cho bật hệ thống sưởi từ sáng, cả căn biệt thự ấm đến mức nàng vừa bước vào đã phải kéo khăn quàng xuống, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác dày đặt lên giá.

Ngoài trời lạnh đến mức gió luồn qua cổ áo cũng buốt da, vậy mà trong nhà lại ấm áp như một thế giới khác.

Giang Mộ Khanh vừa thay giày xong đã nghe tiếng bước chân từ phòng khách vọng tới. Bạch Tư Hàn đi ra, nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt, thấy má nàng còn hơi đỏ vì lạnh thì chẳng nói gì, chỉ theo thói quen dang tay định ôm lấy nàng.
Nhưng lần này Giang Mộ Khanh lại bĩu môi, nghiêng người tránh sang một bên, còn cố tình kéo khăn quàng che nửa mặt.

“Ai cho ôm…”

Bạch Tư Hàn đứng khựng lại giữa chừng. Hai cánh tay đang dang ra cũng chậm rãi hạ xuống.

“…Không cho à?”

Giang Mộ Khanh liếc cô một cái, không đáp, chỉ cúi xuống tháo đôi giày rồi đi thẳng vào trong. Bạch Tư Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng, vẻ mặt ban đầu còn bình thản nhưng chẳng bao lâu sau đã lộ ra chút ấm ức rất khó giấu.

Cô đã chờ nàng từ chiều, còn đặc biệt dặn người làm chỉnh nhiệt độ vừa phải vì sợ nàng về sẽ lạnh, vậy mà đến lúc gặp mặt lại bị một câu “ai cho ôm” đẩy ra ngoài.

Bạch Tư Hàn mím môi, cuối cùng cũng đi theo, nhưng lần này chẳng dám tự tiện chạm vào nàng nữa.

“Hôm nay ở trường có lạnh không?”

“Có.”

“Có ăn trưa đầy đủ không?”

“Có.”

“Tay còn lạnh không?”

“Một chút.”

Cô im lặng vài giây rồi mới hỏi, giọng nhỏ hẳn:

“Vậy… tôi lấy nước ấm cho em?”

Giang Mộ Khanh đang cúi người tháo khăn, nghe vậy mới quay lại nhìn cô. Bạch Tư Hàn đứng cách nàng một khoảng vừa đủ, hai tay buông bên người, rõ ràng muốn đến gần nhưng lại không dám. Bộ dạng ấy khiến nàng suýt bật cười.

“Chị làm sao vậy?”

Bạch Tư Hàn cụp mắt, đáp rất thật:

“Em không cho ôm.”

Chỉ bốn chữ, nghe chẳng khác gì một người vừa bị bỏ rơi. Giang Mộ Khanh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng khóe môi cong lên.

—————

Những ngày lạnh lẽo cứ thế nối tiếp nhau trôi qua, sáng nào bước ra khỏi nhà cũng phải quấn khăn kín cổ, đến lớp thì hai tay lạnh cóng đến mức cầm cọ một lúc lâu mới cảm thấy đầu ngón tay có chút hơi ấm.

Vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ, lịch trên bàn đã sắp lật đến những ngày cuối tháng mười hai. Không khí Giáng sinh cũng theo đó len vào trường học, từ những vòng nguyệt quế treo trước cửa khoa cho đến mấy dây đèn nhỏ được quấn quanh hàng cây ngoài sân.

Chiều hôm ấy, vừa nghe bạn trong lớp nhắc đến dự báo thời tiết, Tạ Vãn Chi đã không nhịn được mà mắt sáng lên, quay sang hai người bên cạnh:

“Nghe nói Giáng sinh năm nay sẽ có tuyết rơi đó!”

Tô Dao đang cúi đầu nghịch điện thoại lập tức ngẩng phắt lên, hai tay chắp trước ngực như chuẩn bị khấn thật:

“Ông trời ơi, con không cần gì nhiều đâu. Cầu trời năm nay cho con có được một anh người yêu đi, một người thôi, đừng để con ăn cơm chó thêm nữa.”

Giang Mộ Khanh đang uống nước nghe vậy suýt sặc, phải vội đặt cốc xuống mới bật cười thành tiếng. Nàng chống cằm nhìn Tô Dao, vẻ mặt vừa thương vừa buồn cười:

“Mấy năm rồi điều ước của mày vẫn không chịu thay đổi à?”

“Không những không thay đổi mà còn ngày càng thực tế.”

Tô Dao nghiêm túc đáp, rồi giơ một ngón tay lên đếm.

“Năm ngoái tao cầu có người yêu. Năm nay vẫn cầu có người yêu. Năm sau nếu vẫn chưa có thì tao sẽ nâng cấp điều ước, cầu luôn một đám cưới.”

Tạ Vãn Chi ôm bụng cười đến run cả vai:

“Mày cứ đà này chắc ông trời nghe riết cũng thuộc lòng.”

“Thuộc thì càng tốt, khỏi phải nhắc lại.” Tô Dao nói rất tỉnh, sau đó quay sang kéo tay Giang Mộ Khanh. “Còn mày? Giáng sinh năm nay muốn gì?”

Giang Mộ Khanh nghĩ một lát, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa đông phủ một màu xám nhạt, những cành cây trơ lá lay động trong gió, chẳng có dấu hiệu gì của tuyết cả. Nàng mỉm cười:

“Tao à? Tao muốn tuyết rơi thật.”

Tô Dao lập tức tròn mắt:

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, chỉ vậy thôi.”

“Thế không cầu người yêu à?”

Giang Mộ Khanh bật cười, lắc đầu:

“Không cần. Tao có người rồi.”

Hai người đối diện lập tức im bặt. Tô Dao chớp mắt, còn Tạ Vãn Chi thì từ từ quay đầu sang nhìn nàng. Giang Mộ Khanh lúc này mới nhận ra mình vừa buột miệng nói gì, vành tai lập tức đỏ lên, cúi xuống giả vờ chỉnh lại dây buộc của hộp màu.

“…Nhìn gì?”

Tô Dao há miệng mất vài giây mới bật ra được một câu:

“Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy mùa đông năm nay lạnh thật.”