Cùng lúc ấy, ở một buổi đấu giá đang diễn ra trong thành phố, Bạch Tư Hàn ngồi im từ đầu đến cuối, sắc mặt bình tĩnh đến mức người bên cạnh gần như không dám thở mạnh. Món đồ cô muốn vẫn chưa xuất hiện.
Một lượt đấu qua đi, rồi lượt thứ hai, thứ ba… cho đến khi người dẫn chương trình chuẩn bị chuyển sang món tiếp theo, Bạch Tư Hàn mới chậm rãi quay đầu nhìn Kỳ Phong.
“Mày chơi tao đấy à?”
Kỳ Phong hiếm khi nào im lặng đến thế. Anh ngồi thẳng lưng, trán đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đảo qua chỗ khác như thể chỉ cần không nhìn Bạch Tư Hàn thì chuyện này sẽ tự biến mất.
“T-Tao nhận được tin báo rõ ràng là nó được đưa tới đây đấu giá mà…”
“Ừ.”
Bạch Tư Hàn gật đầu, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Thế đồ đâu?”
“…”
Kỳ Phong nghẹn lời. Anh cúi đầu nhìn chương trình đấu giá trong tay, lật qua lật lại đến mức mấy trang giấy sắp bị vò nát, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần thì danh sách vẫn chỉ có từng ấy món.
Không có.
Hoàn toàn không có thứ Bạch Tư Hàn đang tìm. Một khoảng im lặng kéo dài đến mức người ngồi bên cạnh cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Kỳ Phong nuốt khan, cố cứu vãn tình hình:
“Có khi… tin tình báo sai?”
Bạch Tư Hàn quay sang nhìn anh.
“Mày vừa nói gì?”
“…Tao nói có khi ban tổ chức đổi danh sách vào phút cuối.”
Kỳ Phong lập tức sửa miệng, nhưng chính anh cũng biết lời giải thích ấy chẳng có chút sức thuyết phục nào. Bạch Tư Hàn không nói nữa, chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sân khấu.
Cô vốn chẳng có hứng thú với những buổi đấu giá thế này, nếu không phải nghe tin món đồ kia xuất hiện ở đây thì cô đã chẳng phí thời gian ngồi đến tận bây giờ.
Kỳ Phong ngồi bên cạnh càng lúc càng bất an, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Anh biết Bạch Tư Hàn không tức vì phải mất tiền. Cô tức vì đã chuẩn bị cả một buổi tối, vậy mà thứ muốn tìm lại chẳng thấy đâu. Một lúc sau, Bạch Tư Hàn mới chậm rãi lên tiếng:
“Tìm.”
Kỳ Phong lập tức ngẩng đầu.
“Tìm cái gì?”
“Người gửi tin cho mày.” Cô ngừng một chút, ánh mắt vẫn không rời sân khấu. “Tìm cho ra xem rốt cuộc là ai đang đùa với tao.”
Kỳ Phong lập tức gật đầu lia lịa.
“Được, tao đi tìm ngay.”
Nói xong anh đứng dậy nhanh đến mức suýt vấp chân ghế.
—————
Trước Giáng sinh một tuần, Giang Mộ Khanh kéo Bạch Tư Hàn đến trung tâm thương mại từ khá sớm. Nói là hai người đi dạo, nhưng thực ra mục đích chính chỉ có một: nàng muốn tự mình chọn quà cho Tạ Vãn Chi và Tô Dao cả Kỳ Vân nữa.
Bạch Tư Hàn thì chẳng có ý kiến gì, từ lúc xuống xe đến khi bước vào cửa hàng đã tự giác nhận lấy túi xách trên tay nàng, đi phía sau nửa bước, bộ dạng chẳng khác gì một người chuyên trách xách đồ.
Giang Mộ Khanh bước vào cửa hàng đầu tiên, nhìn một vòng rồi cầm lên một chiếc khăn quàng cổ.
“Cái này hợp với Vãn Chi không?”
Bạch Tư Hàn nhìn qua.
“Được.”
“Chị đừng cái gì cũng nói được.”
Giang Mộ Khanh quay đầu nhìn cô, hơi nheo mắt.
“Em hỏi thật đấy.”
Bạch Tư Hàn im lặng hai giây rồi nói:
“Vãn Chi hay mặc màu sáng, nhưng tính cô ấy khá năng động. Màu này hơi nhạt, đổi sang màu xanh đậm bên kia đi.”
Giang Mộ Khanh nghe xong lập tức quay sang nhìn chiếc khăn cô vừa chỉ, sau đó gật gù:
“Ừ, chị nói đúng.”
Bạch Tư Hàn không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Cô vốn chẳng mấy quan tâm những thứ này, vậy mà từ lúc Giang Mộ Khanh nói muốn mua quà cho bạn, cô lại nghiêm túc đến mức nhớ cả người ta thường mặc màu gì. Hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Giang Mộ Khanh khi thì cầm một chiếc cốc lên cân nhắc, khi thì đứng trước kệ đồ trang sức nhỏ hồi lâu, có lúc còn quay sang hỏi Bạch Tư Hàn xem món nào đẹp hơn. Mỗi lần nàng chọn xong một thứ, Bạch Tư Hàn đều thuận tay nhận lấy, chẳng bao lâu sau hai tay đã đầy túi.
Đến giữa trưa, Giang Mộ Khanh quay đầu nhìn người phía sau, không nhịn được bật cười:
“Chị có mỏi không?”
Bạch Tư Hàn nhìn đống túi trong tay mình, rồi nhìn nàng:
“Không.”
“Thật?”
“Ừ.” Cô đáp rất bình thản, sau đó còn đưa tay nhận thêm chiếc túi nàng vừa mua. “Em cứ chọn đi.”
Giang Mộ Khanh nhìn cô vài giây, khóe môi cong lên.
“Vậy hôm nay chị làm chân xách đồ nhé.”
“Tôi vốn cũng đang làm thế.”
Nàng bật cười, quay người đi tiếp. Chỉ là cả hai đều không để ý, suốt dọc đường Bạch Tư Hàn gần như chẳng nhìn những món đồ trong tay mình lấy một lần. Ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dõi theo Giang Mộ Khanh, sợ nàng đi nhanh quá sẽ trượt chân, sợ đứng lâu sẽ lạnh, thỉnh thoảng còn phải kéo nàng lại khi thấy nàng mải nhìn quầy hàng mà suýt va vào người khác.
Còn Giang Mộ Khanh thì vui vẻ chọn từng món quà, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đã âm thầm biến buổi mua sắm của nàng thành một ngày nghỉ hiếm hoi mà cô chẳng cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài việc đi theo nàng.
Bạch Tư Hàn đi phía sau, hai tay xách đầy túi, vốn vẫn im lặng nhìn Giang Mộ Khanh chọn quà cho từng người.
Đến lúc nàng đứng trước quầy thanh toán, cô bỗng nhìn sang, ánh mắt hiếm khi nào lại có chút mong chờ rõ ràng đến vậy. Cô đợi một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Em không mua quà cho tôi à?”
Giang Mộ Khanh quay đầu lại, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chề môi:
“Chị giàu như vậy, muốn gì chẳng có. Còn muốn quà gì nữa?”
Bạch Tư Hàn im bặt. Câu nói ấy chẳng có gì quá đáng, thậm chí nghe còn rất có lý, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng mình vừa vang lên một tiếng rắc rất khẽ.
Cô nhìn những chiếc túi trên tay, lại nhìn mấy món quà Giang Mộ Khanh vừa cẩn thận chọn cho Tạ Vãn Chi và Tô Dao, khóe môi vốn đang cong lên lập tức hạ xuống.
“À…”
Cô chỉ đáp được một tiếng rất nhẹ. Giang Mộ Khanh không để ý, còn cúi xuống kiểm tra lại danh sách trong điện thoại.
“Vãn Chi có khăn rồi, Tô Dao thì mua nước hoa… hình như còn thiếu gì đó.”
Bạch Tư Hàn đứng bên cạnh nghe từng chữ, càng nghe càng thấy lòng mình lạnh đi. Cô biết mình có tiền, cũng biết những thứ đắt đỏ đối với cô chẳng phải chuyện gì khó.
Nhưng cô đâu có cần Giang Mộ Khanh mua cho mình thứ gì quý giá. Một chiếc khăn nàng tự tay chọn, một món đồ nhỏ nàng nhìn thấy rồi nhớ đến cô, thậm chí chỉ cần một tấm thiệp viết vài chữ cũng được.
Cô chỉ muốn biết trong đống người được nàng nhớ đến vào dịp Giáng sinh này, liệu mình có được chừa lại một phần hay không.
Vậy mà xem ra… không có. Bạch Tư Hàn lặng lẽ cúi mắt, bàn tay xách túi siết chặt hơn một chút. Trong lòng cô thậm chí còn bắt đầu tự hỏi, hay là lát nữa trên đường về mình ghé mua đại một món quà cho bản thân, rồi giả vờ như Giang Mộ Khanh đã tặng?
Nghĩ đến đó, cô càng thấy mình đáng thương. Giang Mộ Khanh vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp vẻ mặt ấy, hơi khựng lại.
“Chị làm sao thế?”
“Không sao.” Bạch Tư Hàn đáp rất nhanh, rồi quay mặt đi. “Em cứ chọn đi.”
Chỉ là lần này, giọng cô nghe rõ ràng ỉu xìu hơn lúc nãy rất nhiều.