Tối đó, Giang Mộ Khanh vừa bước vào nhà đã khựng lại ngay trước cửa. Phòng khách vốn gọn gàng đến mức gần như chẳng có thứ gì thừa thãi, vậy mà hôm nay lại bị một đống túi lớn túi nhỏ chiếm gần hết khoảng trống giữa sofa và bàn trà.
Áo khoác dạ, áo len, khăn quàng, găng tay, mũ len, thậm chí cả những đôi giày cổ cao còn mới tinh được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau, trên mỗi món đồ đều có một tấm thẻ ghi số đo và chất liệu.
Nàng đứng nhìn hồi lâu, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang bất lực, cuối cùng quay đầu nhìn Bạch Tư Hàn đang ngồi bình thản trên sofa.
“Chị mua hết chỗ này à?”
Bạch Tư Hàn đặt điện thoại xuống, rất tự nhiên đáp:
“Ừ.”
“Bao nhiêu?”
“Không quan trọng.”
Giang Mộ Khanh cúi xuống lật thử một chiếc áo len màu kem, sờ vào lớp vải mềm đến mức gần như không có cảm giác thô ráp trên đầu ngón tay, rồi nhìn thêm mấy bộ khác.
“Sao nhiều vậy? Em có phải ngày nào cũng thay một bộ đâu.”
Bạch Tư Hàn im lặng hai giây, sau đó mới nói:
“Tôi đặt may theo từng kiểu. Cái này mặc đi học, cái kia mặc ở nhà, áo dày để những hôm lạnh hơn, còn mấy bộ mỏng thì mặc lúc trời mới chuyển mùa. Khăn cũng có loại quàng ngoài áo và loại mỏng để em đeo trong lớp.”
Giang Mộ Khanh nghe đến đó thì bật cười:
“Chị còn phân loại cả khăn nữa à?”
“Ừ.”
Bạch Tư Hàn trả lời tỉnh bơ, hoàn toàn không thấy mình có gì quá đáng.
“Em dễ lạnh, cổ lại không chịu được đồ len quá cứng. Tôi đã bảo họ đổi mấy lần rồi.”
Nụ cười trên môi Giang Mộ Khanh chậm rãi dịu xuống. Nàng lại cúi nhìn chiếc áo trong tay, lúc này mới nhận ra hầu như món nào cũng có màu nàng thường mặc, kiểu dáng cũng không quá cầu kỳ, thậm chí chiếc khăn màu xám nhạt còn giống hệt chiếc nàng từng đứng trước tủ nhìn rất lâu nhưng cuối cùng không mua.
Bạch Tư Hàn thấy nàng im lặng thì tưởng nàng không thích, lập tức hỏi:
“Không thích à? Nếu không thích thì đổi.”
Giang Mộ Khanh lắc đầu, ôm chiếc áo len vào lòng rồi nhìn cô:
“Không phải. Chỉ là… chị mua nhiều quá thôi.”
Bạch Tư Hàn khẽ nhướng mày:
“Vậy lần sau tôi mua ít hơn.”
“Không cần.” Nàng nói xong lại cúi xuống, khóe môi không nhịn được cong lên. “Mua rồi thì thôi, em mặc hết là được.”
Nghe vậy, Bạch Tư Hàn mới thả lỏng đôi vai đang vô thức căng lên. Cô không nói thêm, chỉ đứng dậy đi tới, lấy chiếc áo khoác dày nhất trong đống đồ đưa cho nàng.
“Mặc thử xem, hôm nay trời xuống nhiệt độ rồi.”
Giang Mộ Khanh nhận lấy, nhìn cô một lúc rồi ngoan ngoãn khoác lên người. Áo vừa vặn đến lạ, tay áo chỉ dài hơn cổ tay nàng một chút, phần cổ áo cũng ôm vừa đủ, chẳng hề có cảm giác rộng thùng thình như những bộ đồ mua đại ngoài cửa hàng. Nàng cúi nhìn mình, rồi bất giác hỏi:
“Chị nhớ số đo của em từ bao giờ vậy?”
Bạch Tư Hàn nhìn nàng, giọng rất nhẹ:
“Tôi nhớ khá nhiều thứ về em.”
—————
Từ ngày hai người chuyển đến đây cũng đã gần một tháng. Khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đủ để căn biệt thự vốn sạch sẽ đến mức lạnh lẽo bắt đầu thay đổi từng chút một.
Cứ mỗi cuối tuần, Giang Mộ Khanh lại cùng Tạ Vãn Chi và Tô Dao đi trung tâm thương mại, có hôm chỉ định mua vài món đồ dùng học tập, cuối cùng lúc về trên tay ai cũng xách thêm mấy túi lớn túi nhỏ.
Nàng mua đủ thứ linh tinh chẳng theo quy luật nào cả, khi thì một chiếc đèn ngủ hình con mèo vì thấy nó “dễ thương quá”, khi thì mấy cái cốc sứ chẳng đồng bộ nhưng mỗi cái lại có một hình vẽ khác nhau, hôm khác nữa là vài chậu cây nhỏ, một tấm thảm mềm đặt cạnh sofa, mấy chiếc gối ôm màu sắc chẳng ăn nhập gì với nội thất trong nhà.
Có lần Bạch Tư Hàn vừa bước vào phòng khách đã thấy trên bàn xuất hiện một con thú bông to gần bằng nửa người Giang Mộ Khanh, cô đứng nhìn nó hồi lâu rồi mới hỏi:
“Em mua cái này về làm gì?”
Giang Mộ Khanh đang ngồi dưới sàn bóc tem cho mấy hộp màu, ngẩng đầu lên rất tự nhiên:
“Nó nhìn em nên em mua.”
Nhưng cô không bảo nàng đem trả. Thậm chí ngày hôm sau còn cho người làm một chiếc ghế thấp đặt cạnh con thú bông vì sợ Giang Mộ Khanh ngồi dưới sàn lâu sẽ đau lưng. Cứ như vậy, những món đồ nhỏ bé dần dần xuất hiện khắp nơi.
Trên bàn trà có thêm vài cuốn sách Giang Mộ Khanh đọc dở, cạnh cửa ra vào có thêm giá để giày của nàng, trong bếp có những chiếc cốc mà chẳng ai dùng ngoài nàng, trên sofa thường xuyên vắt một chiếc chăn mỏng vì nàng có thói quen vừa xem phim vừa cuộn người trong đó.
Thậm chí phòng khách còn bắt đầu xuất hiện vài hộp màu, vài tờ giấy vẽ và những thứ Bạch Tư Hàn nhìn mãi vẫn chẳng hiểu chúng dùng để làm gì.
Căn nhà từng rộng đến mức tiếng bước chân cũng nghe rõ mồn một, giờ mỗi lần đi qua đều có thể bắt gặp dấu vết của Giang Mộ Khanh ở đâu đó. Có lúc Bạch Tư Hàn về muộn, vừa mở cửa đã thấy đèn phòng khách còn sáng, trên bàn là chiếc cốc nàng uống dở, bên cạnh có một túi đồ mua từ chiều chưa kịp cất.
Cô đứng ở đó vài giây, chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình yên xuống. Đây mới chính là điều cô muốn nhất từ khi chọn căn nhà này. Không phải một nơi thật rộng, thật đẹp, cũng chẳng phải nội thất đắt tiền được thay mới mỗi tháng, mà là một căn nhà có người sống trong đó.
Có người đi ngang tiện tay để quên một món đồ, có người mua về thứ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến mình vui, có người sáng ngủ dậy kéo rèm ra rồi để mặc ánh nắng chiếu loang trên sàn.
Bạch Tư Hàn từng nghĩ chỉ cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt thì Giang Mộ Khanh sẽ không thiếu thứ gì. Sau này cô mới hiểu, một căn nhà dù đầy đủ đến đâu mà chẳng có dấu vết của người mình chờ đợi thì vẫn chỉ giống một căn phòng được trang trí quá kỹ.
Còn bây giờ, mỗi lần nhìn thấy đống đồ linh tinh Giang Mộ Khanh mang về, cô chẳng những không thấy phiền mà còn âm thầm mong cuối tuần đến nhanh hơn một chút.
Tối đó, Bạch Tư Hàn hiếm hoi có cảm giác mình bị thất sủng. Giang Mộ Khanh tắm xong, thay đồ ngủ rồi chui thẳng vào chăn, tiện tay kéo con gấu bông khổng lồ nàng mới mua về ôm vào lòng.
Con gấu to đến mức gần như che mất nửa người nàng, cái đầu mềm mềm còn được nàng kê dưới cằm, hai tay ôm chặt chẳng khác gì ôm một chiếc gối ôm. Bạch Tư Hàn nằm bên cạnh nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay vòng qua eo nàng.
Ai ngờ Giang Mộ Khanh đang lim dim ngủ lại cau mày, kéo tay cô ra.
“Đừng ôm em.”
Bạch Tư Hàn khựng lại.
“…Tại sao?”
“Chật.”
Nàng nói xong còn dịch vào trong, ôm con gấu chặt hơn một chút, giọng đã lười biếng vì buồn ngủ:
“Chị đi ôm con gấu kia đi.”
Bạch Tư Hàn im lặng vài giây rồi quay đầu nhìn theo hướng nàng chỉ. Ở góc giường có một con gấu bông khác. Nhỏ đến đáng thương, bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay cô, hai chân ngắn ngủn còn chẳng đủ dài để vắt qua cánh tay. Bạch Tư Hàn cầm nó lên, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt dần trở nên khó tin.
“Em bảo tôi ôm cái này?”
“Ừ.”
“Ôm kiểu gì?”
Giang Mộ Khanh chẳng buồn mở mắt, chỉ kéo chăn lên che gần tới mũi:
“Ôm như bình thường.”
Bạch Tư Hàn nhìn con gấu bé tí trong tay mình, lại nhìn sang người đang được con gấu khổng lồ chiếm trọn vòng tay, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng bất mãn. Cô thử đặt con gấu nhỏ trước ngực, hai tay vòng lại, nhưng nó lọt thỏm giữa lòng bàn tay, ngay cả cảm giác ôm cũng chẳng có. Bạch Tư Hàn giữ nguyên tư thế ấy vài giây rồi lạnh mặt đặt nó xuống.
“Tôi không ôm.”
“Vậy chị ngủ đi.”
“…”
Cô quay sang nhìn Giang Mộ Khanh. Nàng đã ngủ thật, hàng mi rũ xuống, gương mặt còn vô thức cọ vào lớp lông mềm của con gấu lớn. Bạch Tư Hàn nhìn cảnh ấy càng lúc càng thấy chướng mắt.
Cô đã bắt đầu tự hỏi từ bao giờ một con gấu bông lại có thể đường đường chính chính chiếm vị trí của mình trên giường. Cô nuôi nàng, đưa nàng đi học, mua đồ mùa đông, còn đặc biệt nhớ cả chuyện nàng thích loại khăn nào… vậy mà đến lúc ngủ lại bị đẩy sang một bên, nhường chỗ cho một con gấu vô tri vô giác.
Nghĩ tới đó, Bạch Tư Hàn càng ấm ức. Cô nằm xuống, kéo chăn lên, cố nhắm mắt ngủ nhưng chưa được bao lâu lại mở mắt nhìn sang. Con gấu lớn vẫn nằm yên trong lòng Giang Mộ Khanh, hai cái chân mềm oặt vô tư gác lên người nàng.
Bạch Tư Hàn nhìn nó chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm như đang cảnh cáo tình địch:
“Mày được lắm.”
Con gấu tất nhiên chẳng phản ứng gì. Cô càng tức hơn.