Đến nội dung chính

Chương 88

admin 1.477 Chữ Cài Đặt

Hôm nay vừa hay có một môn học chung, nên Tạ Vãn Chi, Tô Dao và Kỳ Vân đều có mặt. Vốn định vào lớp tìm Giang Mộ Khanh rồi cùng nhau ngồi, ai ngờ vừa bước đến hành lang đã thấy nàng bị một đám sinh viên vây kín.

Người thì muốn xin phương thức liên lạc, người lại tò mò hỏi nàng học khoa nào, vài người còn tranh nhau kéo ghế muốn ngồi cạnh.

Giang Mộ Khanh vốn không quen cảnh bị nhiều người chú ý như vậy, bị hỏi đến mức đầu óc choáng váng, chỉ có thể liên tục lắc đầu từ chối.

“Xin lỗi, tôi không tiện cho thông tin liên lạc…”

“Vậy ngồi cạnh tôi nhé?”

“Hay lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa?”

Nàng còn chưa kịp trả lời thì Tô Dao đã từ đâu xông thẳng tới, một tay kéo Giang Mộ Khanh ra phía sau, tay còn lại dang ngang chắn trước mặt nàng như thể đang bảo vệ nhân vật quan trọng.
“Tránh ra, tránh ra! Có gì thì xếp hàng!”

Tạ Vãn Chi và Kỳ Vân cũng lập tức hiểu ý, một người chen vào giữa đám đông, một người kéo ghế ra rồi đứng chắn bên cạnh Giang Mộ Khanh. Chẳng mấy chốc, ba người đã dựng thành một vòng bảo vệ nhỏ, gần như không cho bất kỳ ai có cơ hội tiến thêm một bước.

Giang Mộ Khanh đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, nhất thời không biết nên khóc hay cười.

“Tụi mày làm gì vậy…”

Tô Dao quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Bảo vệ mày chứ gì nữa! Mới ngày đầu đi học đã bị vây kín thế này, lát nữa có khi mày còn không vào được lớp.”

Tạ Vãn Chi cũng gật đầu lia lịa.

“Đúng, hôm nay tụi tao phụ trách giữ mạng cho mày.”

Kỳ Vân nghe vậy bật cười, nhưng vẫn đứng chắn phía ngoài. Ba người họ đến giờ vẫn chưa biết chính xác quan hệ giữa Giang Mộ Khanh và Bạch Tư Hàn rốt cuộc là gì.
Là người thân, người yêu hay chỉ đơn giản là có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, Giang Mộ Khanh chưa từng nói rõ. Nhưng có một chuyện thì cả ba đều biết rất rõ — nàng là người được Bạch Tư Hàn đặc biệt để tâm.

Mà người của Bạch tổng, dù quan hệ cụ thể là gì, ít nhất cũng không thể để người khác tùy tiện bắt nạt hay làm phiền.

Tô Dao còn quay sang đám người phía trước, chống nạnh nói:

“Muốn làm quen thì cũng từ từ! Đừng có chen lấn nữa, người ta vừa mới đi học ngày đầu thôi!”

Giang Mộ Khanh nhìn ba người bạn trước mặt, trong lòng bất giác ấm lên. Nàng chẳng biết từ bao giờ mình lại có thêm ba người đứng ra chắn trước mặt mình như thế. Chỉ là lần này, cảm giác bị người khác bảo vệ không khiến nàng khó chịu.

Trái lại, nó khiến nàng có cảm giác mình thật sự đã trở lại với cuộc sống bình thường — nơi có bạn bè, có lớp học, có người cùng nàng đi qua những ngày tháng phía trước.
Được ngồi trong giảng đường, được nghe tiếng giảng bài đều đều vang lên giữa không gian rộng lớn, Giang Mộ Khanh có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ mà bản thân đã ao ước suốt bao lâu nay.

Nàng cúi đầu chăm chú ghi chép, đầu bút chạy đều trên trang giấy, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn bảng rồi nhanh chóng ghi lại những điều quan trọng. Xung quanh là tiếng lật sách, tiếng gõ bút, tiếng giảng viên giảng bài, những âm thanh bình thường đến mức chẳng ai để tâm, nhưng với nàng lại quý giá vô cùng.

Đã có một khoảng thời gian nàng chỉ có thể tưởng tượng cảnh mình được ngồi ở đây, nhìn bạn bè đi học, nghe người khác nói về những tiết học mới mà trong lòng vừa ghen tị vừa bất lực.

Vậy mà hôm nay nàng thật sự đã ngồi ở đây, có giáo trình trên bàn, có bạn bè bên cạnh, có cả một tương lai đang mở ra trước mắt. Giang Mộ Khanh khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dán trên trang vở. Nàng không thể phủ nhận trong lòng mình vẫn còn những khúc mắc với Bạch Tư Hàn.

Những chuyện cô từng làm, những ngày tháng nàng từng trải qua, những nỗi sợ đã ăn sâu vào ký ức… đâu phải chỉ vài tháng là có thể xóa sạch. Nàng vẫn để bụng, vẫn có những lúc nhớ lại rồi thấy lòng mình lạnh đi.

Nhưng ít nhất, hiện tại Bạch Tư Hàn thật sự đã làm được điều mà nàng mong muốn nhất. Cô đã cho nàng tự do, cho nàng trở lại trường, cho nàng được tiếp tục con đường mà nàng từng nghĩ đã mất. Không phải bằng vài lời hứa suông, mà bằng việc thật sự đưa nàng trở lại đây.

Giang Mộ Khanh khẽ siết cây bút trong tay, rồi cúi xuống tiếp tục ghi chép.

Có lẽ nàng chưa thể hoàn toàn tha thứ cho Bạch Tư Hàn. Có lẽ cũng chưa biết sau này mối quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu. Nhưng ngay lúc này, khi được ngồi giữa giảng đường và nghe tiếng giảng bài quen thuộc vang lên, nàng chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Bởi cuối cùng, nàng cũng đã có lại thứ mà mình từng nghĩ cả đời này sẽ không còn được chạm tới nữa.

——————

Đến trưa, bốn người dắt díu nhau xuống căng tin.

Hôm nay vừa hay có món cá sốt cay, Tô Dao vừa nhìn thấy đã lập tức kéo cả đám chạy nhanh hơn, chen lên trước chọn được mấy phần cá trông còn nguyên miếng, nước sốt đỏ au phủ bên ngoài thơm nức.

Bốn người tìm được một góc bàn tương đối yên tĩnh rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện trong lớp. Giang Mộ Khanh ngồi đối diện, trước mặt cũng là một phần cá sốt cay, nàng cầm đũa cẩn thận gỡ từng chiếc xương nhỏ ra khỏi miếng thịt.

Chẳng biết do tay nàng vụng về hay con cá này vốn nhiều xương mà chỉ một lát sau phần thịt trước mặt đã bị nàng làm cho nát bấy, vụn cá dính cả vào đũa, nhìn chẳng còn ra hình dạng ban đầu. Giang Mộ Khanh chớp mắt, nhìn đống xương cá lộn xộn bên cạnh rồi bỗng khựng lại.

Trong đầu nàng bất giác hiện lên những bữa cơm ở biệt thự. Mỗi lần nàng ăn cá, Bạch Tư Hàn đều chẳng để nàng tự gỡ lấy một lần nào.

Cô luôn tiện tay kéo đĩa cá về phía mình, kiên nhẫn gỡ từng chiếc xương, từ xương lớn đến những mảnh xương dăm nhỏ đến mức mắt thường gần như chẳng nhìn thấy, xong xuôi mới đặt phần thịt đã được lọc sạch vào bát nàng.

Có lần Giang Mộ Khanh còn từng nhìn thấy Bạch Tư Hàn cúi đầu soi đi soi lại miếng cá dưới ánh đèn, chỉ vì sợ mình bỏ sót một mảnh xương.

Khi ấy nàng còn thấy phiền, cảm thấy người kia quản mình quá nhiều, đến ăn một miếng cá cũng không được tự quyết.

Vậy mà bây giờ ngồi giữa căng tin đông đúc, tự tay vật lộn với đống xương trước mặt, nàng mới nhận ra có những chuyện nhỏ nhặt đến mức trước đây chẳng bao giờ để tâm, vậy mà khi không còn người làm thay, lại bất giác thấy thiếu thiếu.

Giang Mộ Khanh cúi mắt, dùng đầu đũa khều một mảnh xương nhỏ ra ngoài, môi khẽ mím lại. Tạ Vãn Chi đang nói chuyện thấy nàng im lặng liền nghiêng đầu hỏi:

“Khanh Khanh, mày sao vậy? Cá không ngon à?”

“Không có…”

Giang Mộ Khanh lắc đầu, gắp một miếng cá lên, sau đó lại cúi xuống cẩn thận kiểm tra lần nữa. Chỉ là trong lòng nàng đột nhiên nhớ đến một người mà bản thân vẫn luôn cố tình không nhắc tới.

Bạch Tư Hàn trước đây có thể làm nàng sợ, có thể khiến nàng tức giận đến mức không muốn nhìn mặt cô, nhưng những chuyện nhỏ như gỡ xương cá cho nàng, nhớ nàng thích ăn gì, sợ nàng lạnh hay sợ nàng đau… cô chưa từng qua loa lấy lệ.

Nghĩ đến đó, Giang Mộ Khanh bỗng thấy miếng cá trước mặt chẳng hiểu sao lại khó nuốt hơn bình thường.