Đến nội dung chính

Chương 87

admin 1.549 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc Giang Mộ Khanh còn đang chìm trong những suy nghĩ ấy, Tiểu Bạch từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.

Con hổ trắng vốn từng nhìn thấy nàng là quay đầu bỏ chạy giờ đây đã khác hẳn, vừa trông thấy nàng liền đi thẳng tới, cái đầu to lớn khẽ cọ vào chân nàng, đuôi phe phẩy phía sau, rõ ràng là đang đòi được vuốt ve.

Giang Mộ Khanh nhìn bộ dạng ấy, khóe môi bất giác cong lên. Nàng đưa tay xuống, nhẹ nhàng xoa lên đầu nó. Tiểu Bạch lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí còn chủ động cọ thêm vào lòng bàn tay nàng, dáng vẻ chẳng còn chút đề phòng nào như trước.

Nhìn con hổ đã hoàn toàn quen với mình, Giang Mộ Khanh bỗng im lặng vài giây. Nó từng sợ nàng đến mức chỉ cần nàng đưa tay ra cũng lập tức lùi lại, vậy mà bây giờ lại tự mình chạy đến làm nũng.

Giống hệt như… nàng đối với Bạch Tư Hàn.
Giang Mộ Khanh hơi thất thần, rồi chậm rãi đưa tay lên. Tiểu Bạch nhìn thấy động tác ấy, theo bản năng lập tức cụp tai xuống, đầu cũng hơi rụt lại. Động tác rất nhỏ, nếu không để ý kỹ gần như chẳng nhận ra.

Bàn tay Giang Mộ Khanh khựng giữa không trung. Nàng nhìn nó vài giây rồi bật cười khẽ, tiếp tục xoa nhẹ lên đầu Tiểu Bạch.

“Quả nhiên…”

Giọng nàng rất nhỏ, mang theo chút buồn cười lẫn bất đắc dĩ.

“Không sợ không có nghĩa là sẽ không đề phòng.”

Tiểu Bạch dường như chẳng hiểu nàng đang nói gì, chỉ thấy bàn tay nàng vẫn dịu dàng nên lại thả lỏng người, tiếp tục cọ vào chân nàng. Giang Mộ Khanh cúi xuống nhìn nó, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Có những nỗi sợ không biến mất chỉ vì hiện tại đã trở nên an toàn.

Cơ thể luôn nhớ lâu hơn cả lý trí. Dù nàng đã bắt đầu tin Bạch Tư Hàn, dù nàng có thể ngồi trong lòng cô, có thể nhận những món quà, có thể cùng cô đi học, đi mua sắm, thậm chí không còn né tránh một nụ hôn nhẹ lên má… nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn tồn tại một phản xạ giống như Tiểu Bạch vừa rồi.
Chỉ cần Bạch Tư Hàn có một động tác quá mạnh, một ánh mắt quá lạnh, hay giọng nói đột nhiên thay đổi, nàng vẫn sẽ vô thức căng người. Có lẽ đó không phải là không tin tưởng. Chỉ là vết thương chưa đủ lâu để quên đi cách tự bảo vệ mình.

Giang Mộ Khanh khẽ xoa tai Tiểu Bạch, nhìn nó ngoan ngoãn nằm xuống bên chân mình rồi thấp giọng nói như tự nhủ:

“Chậm thôi… chắc sẽ quen được.”

————

Cuối cùng, ngày Giang Mộ Khanh chính thức đi học cũng đã đến. Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng đại học Nam Kinh, nàng ngồi trong xe nhìn dòng sinh viên đang nối nhau bước qua cổng trường, trong lòng vẫn có cảm giác không thật.

Cánh cổng này nàng từng đứng từ xa nhìn biết bao lần, từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước qua nó nữa.

Vậy mà hôm nay, nàng thật sự đang ngồi ở đây, trên người là bộ quần áo đã chuẩn bị từ tối hôm trước, trong túi còn có những dụng cụ mỹ thuật mới mua, chỉ cần mở cửa xe là có thể trở thành một sinh viên như bao người khác.
Bạch Tư Hàn hạ cửa kính xuống, nhìn nàng một lúc rồi dịu giọng:

“Đi học vui nhé. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi.”

Giang Mộ Khanh quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Nàng mở cửa bước xuống xe, đứng trước cổng trường thêm vài giây như để chắc chắn mình không đang nằm mơ. Sau đó nàng hít vào một hơi thật sâu, siết nhẹ quai túi rồi chậm rãi bước về phía trước.

Từng bước chân hòa vào dòng sinh viên đông đúc, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng xe đạp lướt qua xen lẫn tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó khiến khung cảnh trở nên sống động đến lạ.

Không ai biết nàng đã từng mất bao lâu mới có thể đứng ở đây. Không ai biết chỉ riêng việc được bước qua cánh cổng này đối với nàng đã quý giá đến mức nào. Giang Mộ Khanh nhìn những tòa nhà quen thuộc qua ảnh, nhìn những hàng cây trải dài bên lối đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lâng lâng.

Nàng cứ có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ biến mất, nàng sẽ lại tỉnh dậy trong căn phòng kia và nhận ra mình chỉ vừa mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng rồi tiếng cười của một nhóm sinh viên đi ngang qua kéo nàng trở về thực tại.

Đây là thật.

Nàng thật sự đã trở lại trường.

Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức nàng lập tức nhận ra.

“Khanh Khanh!!!”

Giang Mộ Khanh còn chưa kịp quay đầu thì một bóng người đã chạy tới, lao thẳng vào ôm chầm lấy nàng.

“Vãn Chi!”

Nàng bị ôm đến lảo đảo, vội đưa tay giữ lấy người trước mặt. Tạ Vãn Chi chẳng thèm để ý ánh mắt của những sinh viên xung quanh, ôm chặt nàng đến mức gần như muốn nhấc cả người lên, cười đến sáng bừng cả khuôn mặt.

“Cuối cùng mày cũng tới rồi! Tao chờ mày từ sáng đến giờ đấy!”

Giang Mộ Khanh bật cười, cảm giác chân thật đến mức sống mũi hơi cay. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bạn mình, trong lòng chợt hiểu rằng có lẽ mình thật sự đã trở về cuộc sống mà mình từng tưởng đã mất.

Ngay từ lúc bước qua cổng trường, Giang Mộ Khanh đã thu hút không ít ánh nhìn.

Nàng vốn có vẻ ngoài thanh tú, lại thêm khí chất sạch sẽ, dịu dàng, hôm nay ăn mặc chỉnh tề, trên vai còn đeo túi đựng dụng cụ mỹ thuật mới mua nên trông càng giống một sinh viên khoa Nghệ thuật vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân.

Ban đầu chỉ là vài người đi ngang tò mò nhìn thêm một lần, sau đó ánh mắt càng lúc càng nhiều.

Có người còn lén lấy điện thoại chụp một tấm rồi gửi vào nhóm bạn, chẳng bao lâu sau đã có không ít người bắt đầu hỏi nhau xem cô gái mới xuất hiện trong trường là ai.

Chưa đầy mười phút, bức ảnh của Giang Mộ Khanh thậm chí đã xuất hiện trên bảng tỏ tình của trường, phía dưới là một loạt bình luận xin thông tin liên lạc.

Người hỏi khoa nào, người hỏi có người yêu chưa, thậm chí có người còn mạnh dạn để lại lời nhắn muốn làm quen. Tạ Vãn Chi vừa nhìn thấy đã cười đến mức suýt sặc nước.

“Khanh Khanh, mày mới vào trường chưa đầy mười phút mà đã nổi tiếng rồi!”

Giang Mộ Khanh nghe vậy lập tức nhíu mày.

“Hả? Cái gì?”

“Tự xem đi.”

Tạ Vãn Chi đưa điện thoại cho nàng. Giang Mộ Khanh vừa nhìn màn hình đã ngẩn người, sau đó lập tức quay mặt đi, tai hơi đỏ lên.

“Sao họ chụp ảnh tao vậy…”

“Tại mày đẹp chứ sao.” Tạ Vãn Chi tỉnh bơ đáp, còn cố tình chọc nàng thêm, “Tao thấy từ giờ đi học mày nên đeo khẩu trang.”

Giang Mộ Khanh vừa định phản bác thì phía trước đã có người bước tới. Hiệu trưởng đích thân ra tận nơi đón nàng. Ông vừa nhìn thấy Giang Mộ Khanh liền mỉm cười, chủ động đưa tay chào hỏi rồi nói vài câu giới thiệu về trường.

Tạ Vãn Chi đứng bên cạnh lập tức lùi sang một bên, không dám chen vào.

Hiệu trưởng dẫn Giang Mộ Khanh đi tham quan từng khu vực quan trọng trong trường, từ thư viện, giảng đường đến khu dành riêng cho sinh viên khoa Nghệ thuật, đồng thời giới thiệu sơ qua về các phòng thực hành và những hoạt động thường niên của trường.

Giang Mộ Khanh đi bên cạnh, ánh mắt không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu về lớp học và phòng vẽ, vẻ mặt háo hức đến mức vị hiệu trưởng cũng bật cười.

“Nếu em có vấn đề gì trong quá trình học, cứ trực tiếp liên hệ với nhà trường.”

Giang Mộ Khanh lễ phép gật đầu.

“Vâng, em cảm ơn thầy.”

Nàng tiếp tục bước về phía trước, lòng bàn tay vô thức siết lấy quai túi. Mỗi một nơi đi qua đều khiến nàng càng có cảm giác mình thật sự đã trở lại. Không còn là cô gái chỉ có thể đứng ngoài cánh cổng nhìn người khác đi vào nữa. Lần này, nàng thật sự thuộc về nơi này.