Thời gian ôn tập tuy chẳng còn bao nhiêu, nhưng Giang Mộ Khanh lại không hề mất đi sự tự tin vốn có. Nàng biết mình đã bỏ học một thời gian, có những kiến thức phải lật lại từ đầu, nhưng nền tảng trước đây vẫn còn đó.
Chỗ nào không hiểu, nàng liền ôm sách chạy đi tìm Bạch Tư Hàn, chẳng còn chút ngại ngùng nào như trước. Có hôm cô đang xử lý tài liệu trong thư phòng, Giang Mộ Khanh đã ôm cả quyển sách tới, ngồi xổm bên cạnh bàn rồi chỉ vào một đoạn dài kín chữ:
“Cái này em đọc mãi vẫn không hiểu. Tại sao lại suy ra được như vậy?”
Bạch Tư Hàn đặt bút xuống, kéo ghế bên cạnh cho nàng ngồi rồi nghiêng người nhìn qua trang sách. Cô không giảng theo kiểu khô khan của giáo trình, trái lại còn lấy ngay một ví dụ đơn giản để nàng dễ hình dung, vừa nói vừa dùng bút khoanh từng ý quan trọng.
“Em đừng nhìn cả đoạn dài thế này. Tách nó ra thành từng phần trước. Chỗ này là nguyên nhân, đoạn sau mới là kết quả. Em nối được hai ý đó thì phần còn lại tự hiểu.”
Giang Mộ Khanh chống cằm nghe một hồi, đôi mắt vốn đang cau có vì đau đầu dần sáng lên.
“Lúc làm bài gặp dạng này thì đừng sa vào mấy câu chữ vòng vo của đề. Nhìn đúng trọng tâm là được.”
Bạch Tư Hàn gõ nhẹ đầu bút lên trang giấy, rồi chỉ sang một phần khác.
“Còn đoạn này, em có thể dùng cách giải này. Bao ăn điểm. Trước đây tôi toàn dùng cách đó để qua mặt giảng viên.”
Giang Mộ Khanh lập tức quay sang nhìn cô:
“Chị cũng từng học kiểu đối phó à?”
Bạch Tư Hàn nhướng mày, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là xấu hổ:
“Không phải đối phó. Là biết cách lấy điểm.”
“Khác gì nhau đâu…”
Nàng lẩm bẩm, khóe môi nhịn không được cong lên. Bạch Tư Hàn bật cười, tiện tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái:
“Miễn đạt điểm là được. Em thi chứ có đi viết luận văn nghiên cứu đâu.”
Giang Mộ Khanh cúi xuống nhìn phần ghi chú vừa được cô viết bên cạnh, càng nhìn càng thấy dễ hiểu. Cách Bạch Tư Hàn giảng bài rất lạ, không hề có cảm giác đang nghe một bài giảng dài dòng.
ấqCô thường lấy những chuyện rất nhỏ để minh họa, đôi khi còn kể cả mấy trò cô từng dùng để né những câu hỏi khó của giảng viên ngày trước. Có những lúc Giang Mộ Khanh đang căng thẳng cũng bị cô chọc cho bật cười, rồi đến khi cười xong lại bất giác nhớ được luôn cách giải.
Vì vậy, hai người cứ một người hỏi, một người giảng, chẳng mấy chốc đã hết cả buổi chiều. Giang Mộ Khanh ban đầu còn ngồi cách cô một khoảng, về sau học đến mệt liền tựa luôn cằm lên vai Bạch Tư Hàn, tay vẫn cầm bút hí hoáy ghi chú.
Bạch Tư Hàn cũng chẳng đẩy nàng ra, chỉ hơi nghiêng vai để nàng dựa cho thoải mái, thỉnh thoảng nhìn xuống xem nàng có viết sai chỗ nào không.
Căn thư phòng rộng lớn vốn chỉ có tiếng lật sách giờ lại xen thêm tiếng hỏi bài khe khẽ của Giang Mộ Khanh, đôi lúc là tiếng cười rất nhẹ của cả hai.
Đối với nàng, khoảng thời gian ít ỏi này chẳng khác nào đang nhặt lại từng mảnh kiến thức đã bỏ quên, còn đối với Bạch Tư Hàn, chỉ cần nhìn thấy nàng nghiêm túc ngồi trước bàn học, cô đã cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá.
Cuối cùng, ngày thi cũng đã đến. Từ sáng sớm, Giang Mộ Khanh đã được đưa đến trường trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức.
Trước cổng khu thi, hai vệ sĩ từng theo nàng suốt những lần ra ngoài trước đây đã đứng sẵn hai bên, chẳng hiểu lấy đâu ra nhiệt huyết, vừa thấy nàng bước xuống xe liền lập tức vung tay hú hét cổ vũ như hai cổ động viên chuyên nghiệp.
“Phu nhân cố lên!!! Nhất định phải thi thật tốt!!!”
Một người còn giơ nắm tay lên cao, người bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đừng sợ! Cứ coi đề thi như kẻ thù mà đánh cho nó không ngóc đầu lên được!”
Giang Mộ Khanh đang chỉnh lại quai túi, nghe đến đó thì khựng chân, chậm rãi quay đầu nhìn hai người.
Ánh mắt nàng chẳng cần nói thành lời, chỉ đơn giản là một cái liếc sắc đến mức hai người đang hăng máu lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt ngóm.
Người bên trái ho khan một tiếng, âm thầm hạ tay xuống, người bên phải cũng lập tức đứng thẳng như hai cây cột, giả vờ như từ nãy đến giờ mình chưa từng hét một câu nào. Giang Mộ Khanh nhịn cười, quay người đi vào trong. Đi được vài bước, nàng vẫn nghe phía sau truyền tới giọng nói rất nhỏ:
“…Cổ vũ nữa không?”
“Mày muốn chết à?”
Nàng không quay lại nhưng khóe môi đã cong lên một chút. Bao nhiêu căng thẳng trong lòng cũng nhờ màn náo loạn ấy mà vơi đi không ít. Hôm nay nàng không muốn nghĩ đến những chuyện khác, càng không muốn dựa vào bất kỳ ai.
Nàng chỉ muốn tự mình bước vào phòng thi, cầm lấy cây bút đã lâu không được dùng trong những ngày bị giam mình trong căn biệt thự kia, rồi chứng minh rằng khoảng thời gian bỏ lỡ không thể lấy mất tương lai của nàng.
Bạch Tư Hàn đã cho nàng một cơ hội, nhưng lần này, Giang Mộ Khanh muốn tự tay nắm lấy nó.
Ngồi xuống phòng thi, Giang Mộ Khanh đặt bút ngay ngắn bên cạnh tờ giấy nháp rồi hít vào một hơi thật sâu. Cả phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ và tiếng giám thị đi lại giữa những dãy bàn.
Đến khi đề thi được phát xuống, nàng đưa tay nhận lấy, lật trang đầu tiên lên… rồi khựng lại.
Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến da đầu nàng tê rần. Những câu hỏi nối tiếp nhau, dữ liệu dày đặc, cách ra đề cũng khác hẳn những gì nàng từng gặp trước đây, có những phần chỉ đọc đề thôi đã thấy rối như một mớ chỉ bị vò nhàu.
Giang Mộ Khanh nhìn chằm chằm vài giây, bàn tay đang cầm bút cũng vô thức siết lại.
“…Khó thật.”
Nàng khẽ lẩm bẩm trong lòng, cảm giác hồi hộp ban đầu lập tức quay trở lại. Nhưng rồi nàng chợt nhớ đến những buổi tối ngồi trong thư phòng cùng Bạch Tư Hàn.
Người kia từng chống cằm nhìn nàng, kiên nhẫn chỉ từng chỗ một, thậm chí còn dùng những ví dụ hết sức đơn giản để nàng hiểu cách làm. Có một câu Bạch Tư Hàn từng nói khiến nàng nhớ mãi:
“Đừng nhìn đề rồi tự dọa mình. Tách từng phần ra, em sẽ thấy nó không đáng sợ như vậy.”
Nghĩ đến đó, Giang Mộ Khanh chậm rãi thả lỏng vai. Nàng hít sâu một hơi, lật sang trang tiếp theo, tự nhủ phải bình tĩnh. Khó thì làm từng câu một, không hiểu thì suy nghĩ lại, tuyệt đối không được tự mình bỏ cuộc ngay từ đầu. Ngón tay nàng xoay nhẹ cây bút một vòng rồi đặt xuống giấy.
“Được rồi…”
Giang Mộ Khanh cúi đầu, bắt đầu làm bài. Ban đầu nét chữ vẫn còn hơi run, nhưng chỉ sau vài câu, nàng dần tìm được nhịp của mình. Những công thức từng được Bạch Tư Hàn giảng lại, những mẹo nhỏ nàng đã ghi kín mấy trang vở, từng chút một hiện lên trong đầu.
Càng làm, ánh mắt nàng càng trở nên tập trung, đến mức tiếng động xung quanh dường như cũng chậm rãi biến mất.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày rơi xuống hành lang, còn trong phòng thi, cô gái từng nghĩ mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian đang cúi đầu viết từng dòng đáp án, nghiêm túc giành lại con đường học tập mà nàng đã tưởng sẽ không bao giờ có thể bước lên nữa.