Đến nội dung chính

Chương 82

admin 1.294 Chữ Cài Đặt

Trước khi rời đi, Bạch Tư Hàn chợt dừng bước. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đặt nhẹ lên mặt bàn trước ánh mắt đầy tò mò của hiệu trưởng.

“Nghe nói gần đây nhà trường đang thiếu vốn để xây thêm giảng đường?”

Hiệu trưởng lập tức gật đầu:

“Đúng là có chuyện đó…”

Bạch Tư Hàn dựa người vào ghế, giọng điềm nhiên như thể mười tỷ chỉ là một con số rất bình thường:

“Trong thẻ có trước mười tỷ. Xem như tôi góp một phần vốn cho nhà trường.”

Hiệu trưởng nhìn chiếc thẻ trên bàn, rồi lại nhìn Bạch Tư Hàn, trong lòng lập tức hiểu được ý cô. Ông ta vội vàng đứng dậy, hai tay gần như muốn chắp lại vì quá niềm nở:

“Vâng, vâng! Cảm ơn Bạch tổng rất nhiều. Cô cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ để ý đến Giang Mộ Khanh nhiều hơn, nếu em ấy có bất kỳ vấn đề gì ở trường, nhà trường chắc chắn sẽ hỗ trợ hết sức.”
Bạch Tư Hàn nhìn ông ta vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Không cần ưu ái quá mức. Tôi chỉ muốn em ấy được học hành bình thường, đừng để người khác làm phiền em ấy là được.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu.”

Hiệu trưởng gật đầu lia lịa. Đến lúc này Bạch Tư Hàn mới hài lòng, cô cầm áo khoác lên, xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cánh cửa khép lại phía sau, vị hiệu trưởng nhìn chiếc thẻ đen trên bàn, im lặng vài giây rồi mới thở ra một hơi.

Ông ta biết rất rõ mười tỷ kia không đơn giản chỉ là tiền tài trợ. Nhưng ít nhất, vị Bạch tổng kia đã nói rõ yêu cầu của mình: Giang Mộ Khanh có thể được mở một cánh cửa, nhưng những bước tiếp theo, nàng vẫn phải tự mình đi.

Còn Bạch Tư Hàn, sau khi bước ra khỏi khu hành chính, chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng xuống xe. Chuyện quan trọng nhất đã giải quyết xong, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nói cho bảo bối nhà mình biết—bài kiểm tra nhập học đã được chuẩn bị rồi.
Sau khi nhận được tin bài kiểm tra đã được chuẩn bị, Giang Mộ Khanh vui đến mức gần như không giấu nổi.

Nàng lập tức lon ton chạy lên tầng ba của biệt thự, nơi có thư phòng riêng của Bạch Tư Hàn. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt nàng đã là cả một không gian rộng lớn với những giá sách cao gần chạm trần, từng hàng sách được xếp ngay ngắn, từ văn học, lịch sử, kinh tế cho đến những tài liệu chuyên ngành mà nàng nhìn thôi cũng thấy hoa cả mắt.

Giang Mộ Khanh đứng giữa thư phòng một lúc, ánh mắt sáng lên. Nàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin hỏi Tô Dao và Tạ Vãn Chi xem chương trình đại học hiện tại đã học đến đâu, những môn nào cần chú ý, rồi vừa nghe hai người kể vừa lục tìm sách trên giá.

Có vài quyển nàng không hiểu lắm, nhưng sau khi đối chiếu với lời bạn bè, cuối cùng cũng chọn được mấy cuốn phù hợp. Nàng ôm sách đến bên chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống, xếp từng quyển ngay ngắn trước mặt rồi bắt đầu học.
Ban đầu nét mặt nàng còn hơi căng thẳng, đôi lúc phải cau mày lật đi lật lại một đoạn vì kiến thức đã bỏ lâu khiến nàng không còn nhớ rõ.

Nhưng càng đọc, ánh mắt nàng càng nghiêm túc. Có những thứ vốn từng rất quen thuộc nay trở nên xa lạ, nàng phải mất thêm thời gian để nhớ lại, vậy mà nàng không hề có ý định bỏ cuộc.

Thỉnh thoảng Giang Mộ Khanh còn cúi xuống ghi chú, bàn tay cầm bút di chuyển liên tục trên giấy. Cảm giác được ngồi trong thư phòng, trước mặt là những quyển sách mình tự chọn, bên cạnh là tập hồ sơ nhập học đang chờ hoàn tất khiến nàng có một loại vui sướng rất khó diễn tả.

Đã lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác mình đang thật sự chuẩn bị cho tương lai của chính mình.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều chậm rãi trượt xuống những tán cây, còn trong thư phòng chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ và tiếng bút viết đều đều. Giang Mộ Khanh chống cằm suy nghĩ một lát rồi lại cúi xuống làm tiếp bài, vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng còn nhớ thời gian đang trôi qua.

Lần này, nàng không muốn dựa vào bất kỳ ai để bước vào Đại học Nam Kinh. Bạch Tư Hàn đã mở cho nàng một cánh cửa, còn nàng muốn tự mình bước qua nó bằng chính năng lực của mình.

Đến trưa, Bạch Tư Hàn vì có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể về nhà. Người hầu trong biệt thự đành tự mình mang cơm lên thư phòng cho Giang Mộ Khanh.

Cửa vừa mở, cô đã thấy nàng vẫn ngồi nguyên trước bàn, xung quanh là sách vở và giấy ghi chú chất thành từng chồng nhỏ. Giang Mộ Khanh chăm chú đến mức ngay cả tiếng cửa mở cũng không khiến nàng ngẩng đầu lên, đầu bút vẫn đều đều chạy trên trang giấy.

Người hầu đứng nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, đành nhẹ giọng lên tiếng:

“Phu nhân, người nghỉ ngơi một chút đi ạ…”

Giang Mộ Khanh vẫn cúi đầu:

“Em làm xong phần này đã.”

Người hầu nhìn đống sách trước mặt, rồi lại nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu cứ để nàng học tiếp thế này, đến tối chắc cũng chẳng chịu ăn gì.

Nghĩ đến tính khí của Bạch Tư Hàn mỗi khi phát hiện Giang Mộ Khanh bỏ bữa, người hầu lập tức cảm thấy sống lưng lạnh đi. Cô đành lấy hết can đảm nói thêm:

“Nếu người không ăn… e rằng sau khi Bạch tổng về sẽ đuổi việc chúng tôi mất ạ.”

Ngòi bút trong tay Giang Mộ Khanh lập tức dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngơ ngác:

“Cô ấy đáng sợ vậy sao?”

Người hầu cười khổ:

“Không phải đáng sợ… chỉ là Bạch tổng rất để ý chuyện ăn uống của người. Lần trước người bỏ bữa, cả nhà bếp đều bị hỏi xem tại sao không chuẩn bị món người thích rồi ạ.”

Giang Mộ Khanh nghe xong, khóe môi khẽ giật. Nàng nhìn bàn ăn được người hầu chuẩn bị sẵn, rồi nhìn đống sách đang mở trước mặt, cuối cùng vẫn đành đặt bút xuống.

“Được rồi…”

Người hầu lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn, nhanh chóng kéo ghế ra giúp nàng. Giang Mộ Khanh vừa ăn vừa liếc đống sách bên cạnh, trong lòng vẫn còn nhớ bài đang làm dở. Người hầu thấy vậy liền bật cười:

“Người cứ từ từ ăn thôi ạ. Sách có chạy mất đâu.”

Nàng mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhưng thời gian thì có…”

Nói xong lại cúi đầu ăn nhanh hơn một chút, khiến người hầu vừa buồn cười vừa bất lực. Có lẽ lần đầu tiên trong căn biệt thự này, người hầu nhìn thấy phu nhân nhà mình thật sự háo hức đến mức sợ bỏ lỡ việc học hơn cả sợ Bạch tổng nổi giận.