Giang Mộ Khanh hơi ngẩng đầu lên khỏi lòng Bạch Tư Hàn, hàng mi vẫn còn ươn ướt. Nàng nhìn tập hồ sơ trước mặt một lúc rồi mới nhỏ giọng:
“Nhưng… Tô Dao nói cũng sắp hết một học kỳ rồi. Với lại em còn không có bằng cấp ba…”
Nói đến đó, giọng nàng càng nhỏ hơn, rõ ràng niềm vui vừa rồi đã bị một chút lo lắng kéo xuống. Nàng biết mình muốn đi học, nhưng những vấn đề ấy cũng không phải muốn là có thể giải quyết được. Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng mềm xuống. Cô cúi người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán nàng rồi mới chậm rãi nói:
“Tôi lấy được hồ sơ cho em thì đương nhiên cũng có cách để em đi học được.”
Giọng cô bình thản đến mức như thể chuyện này vốn chẳng có gì khó khăn. Bạch Tư Hàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt nhìn cô dịu hẳn đi:
“Ngoan, đừng lo lắng gì hết. Những chuyện đó tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho em.”
Giang Mộ Khanh vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn cô, dường như chưa hoàn toàn tin rằng mình thật sự có thể bước qua cánh cổng trường đại học ấy. Bạch Tư Hàn lại kéo nàng tựa vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng từng nhịp.
“Em chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm sinh viên thôi.”
Nghe đến đó, khóe môi Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng cong lên một chút. Nàng cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên dòng chữ Đại học Nam Kinh, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Có lẽ lần này… nàng thật sự có thể quay lại với cuộc sống mà mình từng nghĩ đã đánh mất.
————
Ngày hôm sau, phòng khách vốn yên tĩnh lại có thêm tiếng bút sột soạt trên mặt giấy. Giang Mộ Khanh ngồi dưới sàn, trước mặt trải mấy tờ giấy điền thông tin nhập học.
Bạch Tư Hàn vừa đi ngang qua đã lập tức nhíu mày, thấy nàng ngồi sát nền nhà liền chẳng nói chẳng rằng kéo cả chăn lẫn gối xuống, trải thành một khoảng nhỏ ngay bên cạnh rồi mới để nàng ngồi lại cho thoải mái.
“Ngồi dưới đất lạnh.”
Cô thuận tay kéo góc chăn phủ lên chân nàng. Giang Mộ Khanh cũng chẳng để tâm lắm, lúc này toàn bộ sự chú ý đã dồn hết vào tờ giấy trước mặt. Nàng cầm bút thật chặt, đầu bút chậm rãi lướt qua từng ô trống, nét chữ có phần hơi run vì lâu ngày không viết.
Họ tên… ngày sinh… thông tin cá nhân… từng dòng một được nàng cẩn thận điền vào.
Cảm giác đầu ngón tay tiếp xúc với thân bút, cảm giác mực chảy đều trên mặt giấy, thậm chí cả tiếng ngòi bút ma sát khe khẽ với trang giấy cũng khiến nàng ngẩn người.
Đã bao lâu rồi nàng chưa được ngồi nghiêm túc viết như thế này?
Lâu đến mức nàng gần như quên mất cảm giác cầm bút để làm một việc thuộc về chính tương lai của mình là như thế nào. Trước kia nàng từng ghét những tờ đơn, ghét những bài tập dài đến mỏi tay, vậy mà giờ đây chỉ một tờ giấy điền thông tin đơn giản cũng khiến nàng thấy quý giá đến lạ.
Giang Mộ Khanh cúi sát xuống, hàng mi rũ thấp, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như quên mất xung quanh còn có người. Bạch Tư Hàn ngồi trên sofa nhìn nàng một lúc lâu, không lên tiếng làm phiền.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính rơi xuống sàn, phủ một lớp sáng nhạt lên mái tóc nàng. Cô nhìn bàn tay đang cầm bút của Giang Mộ Khanh, rồi nhìn tập hồ sơ bên cạnh, trong lòng bỗng có cảm giác rất khó tả. Chỉ vài ngày trước, nàng còn ngồi trước mặt cô với vẻ buồn bã vì không thể đi học.
Còn hôm nay, nàng đã có thể cúi đầu điền từng dòng thông tin cho tương lai của mình. Bạch Tư Hàn khẽ cong môi, không nói gì, chỉ kéo chiếc chăn lên cao thêm một chút cho nàng. Giang Mộ Khanh vẫn chẳng hay biết, vẫn chăm chú viết từng nét chữ, như thể sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái thì tất cả sẽ lại biến mất.
Nhưng lần này, tờ giấy dưới tay nàng là thật, cây bút trong tay nàng là thật, và con đường phía trước… cũng thật sự đang mở ra.
Đến chiều, Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng điền xong toàn bộ hồ sơ. Nàng cẩn thận kiểm tra lại từng trang một, thậm chí còn vuốt phẳng những góc giấy hơi cong rồi mới ôm tập hồ sơ đứng dậy. Khi đưa nó cho Bạch Tư Hàn, động tác của nàng nhẹ nhàng đến mức giống như đang trao một thứ gì đó vô cùng quý giá.
“Không được lừa em đâu đấy…”
Giọng nàng nhỏ xíu, trong mắt vẫn còn thấp thoáng chút bất an. Có lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn tin rằng giấc mơ này thật sự sẽ trở thành hiện thực, sợ rằng chỉ cần Bạch Tư Hàn đổi ý, tất cả những gì nàng vừa có lại sẽ biến mất.
Bạch Tư Hàn nhận lấy tập hồ sơ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng một lúc rồi bật cười khẽ. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, giọng chắc chắn:
“Tôi đã hứa rồi, sẽ không nuốt lời đâu.”
Nói xong, cô cẩn thận cất tập hồ sơ sang một bên, sau đó kéo Giang Mộ Khanh lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Em cứ yên tâm chuẩn bị đi học. Những chuyện còn lại để tôi lo.”
Giang Mộ Khanh nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, trong ánh mắt nàng không còn vẻ hoài nghi như trước nữa, chỉ còn lại một chút mong chờ mà nàng đã cố giấu đi suốt bao lâu. Bạch Tư Hàn nhìn thấy tất cả, khóe môi cũng cong lên.
Cô biết mình vẫn còn rất nhiều thứ phải bù đắp, nhưng ít nhất từ hôm nay, nàng sẽ không còn phải nhìn cuộc sống của người khác qua khung cửa sổ nữa.
——————
Ngày hôm sau, Bạch Tư Hàn một mình đến Đại học Nam Kinh. Chiếc xe vừa dừng trước khu hành chính, hiệu trưởng đã đích thân ra tận nơi tiếp đón.
Ông ta vừa nhìn thấy cô liền lập tức nở nụ cười niềm nở, hai tay xoa vào nhau, thái độ khách sáo đến mức gần như nịnh nọt:
“Bạch tổng, tôi đã xem xét qua hồ sơ rồi. Chuyện của Giang tiểu thư nhà cô, tôi có thể sắp xếp theo diện đặc cách đặc biệt. Nếu không có vấn đề gì thì em ấy có thể sớm nhập học ngay.”
Bạch Tư Hàn ngồi đối diện, chân bắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc vừa châm. Khói thuốc mỏng manh chậm rãi bay lên trước mặt, che đi phần nào ánh mắt đang trầm xuống của cô. Cô im lặng suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng:
“Tôi chấp nhận việc bỏ qua chuyện em ấy không có bằng cấp ba, nhưng trước khi nhập học, có thể cho em ấy làm một bài kiểm tra không?”
Hiệu trưởng thoáng ngẩn ra, rõ ràng không ngờ Bạch Tư Hàn lại chủ động đưa ra yêu cầu này.
“Bạch tổng, ý cô là…”
“Tôi không muốn em ấy vào trường chỉ vì có người đứng sau chống lưng.”
Bạch Tư Hàn dập nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn, giọng nói bình thản nhưng rất rõ ràng.
“Nếu em ấy muốn học ở đây, cứ để em ấy dùng năng lực của mình chứng minh.”
Thực ra đây cũng chính là điều Giang Mộ Khanh mong muốn. Nàng không muốn phải mang danh được người khác mở cửa sau cho mình, càng không muốn mỗi lần bước vào lớp lại nghe người ta nói mình chỉ được nhận vào vì Bạch Tư Hàn. Hiệu trưởng lập tức gật đầu lia lịa:
“Đương nhiên được, đương nhiên được. Tôi sẽ nhờ phòng công vụ chuẩn bị ngay một bài kiểm tra đánh giá.”
Ông ta suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Độ khó có thể thiết kế tương đương với kỳ thi đại học. Chỉ cần Giang tiểu thư đạt được số điểm tiêu chuẩn do nhà trường quy định thì xem như vượt qua vòng đánh giá, sau đó trường sẽ hoàn tất thủ tục tiếp nhận.”
Nghe đến đó, vẻ mặt Bạch Tư Hàn mới dịu xuống. Cô khẽ gật đầu:
“Được.”
Hiệu trưởng thấy cô hài lòng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Người khác tìm mọi cách để đưa con em mình vào trường, còn vị Bạch tổng này lại chủ động yêu cầu đặt ra một bài kiểm tra để người ta tự mình vượt qua.
Ít nhất, nếu Giang Mộ Khanh thật sự muốn trở thành sinh viên của Đại học Nam Kinh, nàng sẽ có được một cơ hội công bằng để chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí đó.