Hai người ngồi thêm một lúc, tiếng nhạc trong quán bar vẫn dồn dập từng nhịp, ánh đèn màu quét qua những gương mặt lúc sáng lúc tối. Bạch Tư Hàn đang lười biếng xoay ly rượu trong tay thì bóng người từ cửa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Một cô gái trẻ đứng lại vài giây, đưa mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó. Bạch Tư Hàn hất cằm về phía bên kia, ra hiệu cho Kỳ Phong. Anh quay đầu nhìn theo, vừa thấy người kia liền bĩu môi, khẽ gật đầu.
Bạch Tư Hàn nhấp một ngụm rượu, không nói gì thêm. Kỳ Phong cũng không vội đứng dậy, chỉ ngồi quan sát. Kỳ Vân nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng xác định được vị trí của người cần tìm. Cô đi thẳng về phía góc phòng, nơi có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu.
Một trong số đó vừa thấy cô đã đứng dậy. Nhìn cách hai người nhìn nhau, Kỳ Phong lập tức đoán ra người này tám chín phần là bạn trai của cô. Hai người nói với nhau vài câu, ban đầu giọng vẫn còn bình thường, nhưng chẳng biết vì chuyện gì mà sắc mặt Kỳ Vân dần thay đổi. Tiếng nói chuyện nhanh chóng lớn lên giữa tiếng nhạc ồn ào.
“Tôi đã nói rồi, chuyện đó không liên quan đến tôi.”
Kỳ Vân cau mày. Người đàn ông đối diện dường như càng nói càng mất kiên nhẫn, cuối cùng đột nhiên vung tay. Một tiếng chát vang lên giữa không gian hỗn tạp.
Kỳ Vân bị đánh lệch mặt, mái tóc cũng rối tung theo cú tát. Gần như cùng lúc đó, Kỳ Phong bật dậy. Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh, phát ra tiếng kéo lê chói tai trên sàn. Nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt anh biến mất sạch, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Bạch Tư Hàn chỉ liếc qua đã biết chuyện này chắc chắn không thể yên được. Kỳ Phong sải bước xuyên qua đám người, chẳng mất bao lâu đã đứng trước mặt người đàn ông kia. Anh túm lấy cổ áo hắn, giọng trầm xuống đến đáng sợ:
“Mày dám đụng đến em gái tao!?”
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Phong đã vung tay. Cú đấm nện thẳng vào mặt khiến hắn lảo đảo ngã bật ra phía sau, va mạnh vào cạnh bàn. Mấy người xung quanh lập tức đứng dậy, tiếng ghế kéo loạn cả lên.
Kỳ Phong vẫn chưa nguôi giận, bước tới thêm một bước, túm cổ áo hắn kéo lên.
“Con bé là em gái tao.”
Anh nghiến răng, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
“Mày cãi nhau với nó thế nào tao mặc kệ, nhưng cái tay này…”
Anh nhìn bàn tay vừa đánh Kỳ Vân của hắn, ánh mắt lạnh hẳn.
“Tao cho mày nhớ kỹ, lần sau đừng dùng nó trước mặt tao.”
Kỳ Vân đứng phía sau ngơ ngác nhìn anh, có lẽ chính cô cũng không ngờ người anh trai mới nhận lại này sẽ phản ứng dữ đến vậy. Còn Bạch Tư Hàn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bình thản uống nốt ngụm rượu trong ly, khóe môi hơi cong lên.
Vừa nãy còn bị chính cô em gái tát cho đỏ cả má, vậy mà chỉ cần nhìn thấy người khác động vào cô một cái, tên siscon này đã lập tức biến thành chó dữ. Quả nhiên, cái tính đó của Kỳ Phong… từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.
Bạch Tư Hàn khẽ huýt sáo một tiếng, âm thanh chẳng lớn nhưng đủ để một tên bồi bàn gần đó lập tức quay đầu. Cô ngoắc tay, giọng bình thản như đang dặn một việc hết sức bình thường:
“Đóng cửa lại. Hôm nay cấm tiệt ai báo cảnh sát.”
Tên bồi bàn khựng một thoáng rồi lập tức gật đầu, nhanh chóng đi về phía cửa ra vào. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người trong bang, xử lý một chuyện như vậy không khó, nhưng Bạch Tư Hàn không muốn vì một trận ẩu đả mà kéo thêm cảnh sát hay những rắc rối không cần thiết vào đây.
Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa vang lên khô khốc giữa tiếng nhạc vẫn đang chạy đều. Ở phía bên kia, Kỳ Phong vẫn túm cổ áo người đàn ông kia, ánh mắt lạnh đến mức hoàn toàn khác với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
“Mày còn muốn nói gì nữa?”
Người đàn ông bị đánh đến choáng váng, khóe môi rướm máu, vừa định mở miệng đã bị Kỳ Phong quẳng trở lại ghế.
“Xin lỗi em tao.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều nặng xuống. Kỳ Vân đứng cách đó vài bước, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Từ ngày được đưa về nhà họ Kỳ, cô vẫn luôn có chút kiêng dè người anh trai này.
Kỳ Phong lớn lên ở bên ngoài, tính tình lại chẳng giống những thiếu gia cô từng gặp, nói chuyện thẳng đến mức khó nghe, động một chút là nổi nóng, trên người còn phảng phất thứ khí chất khiến người khác không dám tùy tiện đến gần. Đôi khi anh còn vô tư đến mức khiến cô chẳng biết phải đối đáp thế nào.
Cô từng nghĩ có lẽ hai người cứ giữ khoảng cách như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao họ cũng mới nhận nhau chưa lâu, cô vẫn chưa quen với việc đột nhiên có thêm một người anh trai lúc nào cũng miệng nói muốn chăm sóc mình. Nhưng ngay khoảnh khắc người đàn ông kia vung tay đánh cô, người đầu tiên đứng ra lại chính là Kỳ Phong.
Không hề hỏi cô đúng hay sai, không cần biết trước đó hai người đã cãi nhau chuyện gì, cũng chẳng quan tâm cô có thật sự cần anh ra mặt hay không. Anh chỉ nhìn thấy cô bị đánh, rồi lập tức bước tới. Kỳ Vân mím môi, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.
Kỳ Phong lúc này vẫn thô lỗ như mọi khi, thậm chí còn đang túm cổ áo người ta bằng vẻ mặt chẳng khác gì sắp đánh tiếp, nhưng lần đầu tiên cô không thấy anh đáng sợ. Ngược lại, trong lòng cô lại thoáng hiện lên một ý nghĩ rất đơn giản.
À… thì ra đây là anh trai.
Một người sẽ đứng ra chắn trước mặt cô khi có người khác bắt nạt cô. Kỳ Phong dường như nhận ra ánh mắt phía sau, quay đầu nhìn cô, vẻ hung dữ lập tức dịu đi đôi chút.
“Có đau không?”
Kỳ Vân lắc đầu. Anh vẫn cau mày, bước tới nhìn kỹ một bên má đã hơi đỏ của cô, miệng lầm bầm:
“Không đau cái gì mà không đau, đỏ hết rồi.”
Kỳ Vân nhìn vẻ mặt tức tối của anh, lần đầu tiên không né tránh mà khẽ kéo tay áo anh.
“Anh…”
Kỳ Phong khựng lại.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ rất nhẹ, nhưng khiến anh đứng đơ mất mấy giây. Sau đó anh quay mặt đi, cố ý hắng giọng như thể chẳng có gì đặc biệt.
“Có gì đâu. Anh là anh trai em mà.”
Bạch Tư Hàn ngồi phía xa chứng kiến hết, khóe môi chậm rãi cong lên. Xem ra tên siscon này cuối cùng cũng biết làm anh trai rồi.
(Quà trung thu cho mấy con zợ:))