Một tuần sau, trong một quán bar quen thuộc, Bạch Tư Hàn ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, đặt mạnh xuống mặt bàn rồi tiện tay châm một điếu thuốc.
Mấy ngày nay ở nhà cô gần như chẳng dám đụng đến thuốc trước mặt Giang Mộ Khanh. Chỉ cần nàng khẽ nhíu mày, cô đã tự giác dập điếu thuốc ngay, đến cả bao thuốc cũng chẳng dám để lộ ra ngoài. Hôm nay hiếm khi có thời gian ra ngoài, cô mới tranh thủ ngồi đây uống vài ly cho thoải mái.
Kỳ Phong ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn lải nhải chuyện gì đó, nói mãi không ngừng khiến Bạch Tư Hàn nghe đến phát đau đầu. Cô liếc sang, rít một hơi thuốc rồi nhàn nhạt buông một câu:
“Chậc, đã làm thiếu gia rồi mà vẫn lắm mồm quá đấy.”
Kỳ Phong lập tức quay sang trừng cô:
“Mày im!”
Bạch Tư Hàn nhướng mày, chẳng những không im mà còn bật cười khẽ. Nói ra cũng thật trớ trêu. Mấy tháng trước, Kỳ Phong còn là một kẻ phải tự mình lăn lộn trong giới ngầm, cùng cô trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà chẳng ai ngờ thân thế của anh lại được đào ra, hóa ra Kỳ Phong chính là đứa con trai thất lạc của nhà họ Kỳ.
Sau khi xác nhận huyết thống, người nhà họ Kỳ lập tức đón hắn trở về. Từ một kẻ quen tự mình giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, ngủ ở đâu cũng được, ăn gì cũng chẳng quan tâm, chỉ trong một thời gian ngắn anh đã nghiễm nhiên trở thành thiếu gia chính thống của một gia đình giàu có.
Quần áo có người chuẩn bị, xe có người đưa đón, về nhà còn có người gọi một tiếng “thiếu gia” nghe đến mức chính Kỳ Phong đôi lúc cũng thấy mình như đang nằm mơ. Chỉ có điều cái tính cách cũ thì chẳng thay đổi được. Dù đã mặc vào những bộ quần áo đắt tiền, ngồi trong nhà hàng sang trọng hay bước vào những nơi trước kia hắn chẳng dám nghĩ tới, Kỳ Phong vẫn là Kỳ Phong, mở miệng ra là khiến người khác muốn đấm.
Anh dựa lưng vào sofa, nhấp một ngụm rượu rồi hất cằm:
“Tao đang kể chuyện nghiêm túc.”
“Mày mà cũng có lúc nghiêm túc?”
Bạch Tư Hàn nhàn nhạt đáp. Kỳ Phong nghẹn họng, sau đó nghiến răng:
“Tao thật sự không hiểu nổi mày nữa. Trước đây gặp chuyện gì mày cũng xử lý gọn lẹ, giờ thì sao? Về nhà còn phải nhìn sắc mặt vợ.”
Bạch Tư Hàn khựng lại một chút, rồi chẳng những không phủ nhận mà còn thản nhiên hút thuốc.
“Ừ.”
“Ừ cái gì?”
“Tao có vợ.”
Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bật cười khẩy.
“Mày hết cứu rồi.”
Bạch Tư Hàn cũng chẳng buồn tranh cãi. Cô chỉ cúi đầu nhìn làn khói thuốc mỏng manh bay lên trước mắt, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt Giang Mộ Khanh lúc giận dỗi. Cô khẽ nhếch môi, rồi lập tức nhớ đến ánh mắt nàng khi nhìn thấy mình hút thuốc.
Nụ cười trên môi tắt ngay. Bạch Tư Hàn âm thầm dập thuốc vào gạt tàn. Kỳ Phong nhìn thấy cảnh đó, lập tức cười đến mức suýt sặc rượu.
“Mày đúng là hết thuốc chữa thật rồi.”
“Im.”
“Tao có nói gì đâu.”
“Mày cười cũng ồn.”
Kỳ Phong: “…”
Thôi được, thiếu gia nhà họ Kỳ hôm nay nhịn. Ai bảo trước mặt người này, hắn vẫn còn nhớ những ngày cả hai cùng lăn lộn trong giới ngầm chứ.
Bạch Tư Hàn nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt lười biếng dừng trên vệt đỏ vẫn còn hằn mờ trên má Kỳ Phong, khóe môi chẳng những không hạ xuống mà còn cong lên đầy thích thú.
“Cũng vừa lòng tao lắm.”
Câu vừa dứt, Kỳ Phong đã bật dậy khỏi ghế như bị ai châm lửa. Bạch Tư Hàn nhìn bộ dạng ấy, càng không nhịn được cười. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, cô quá rõ tính nết của anh. Kỳ Phong chính là một tên siscon chính hiệu, nhìn thấy con gái nhỏ nào đáng yêu là mắt lập tức sáng lên, hận không thể ôm về nhà nuôi.
Hồi còn bé, anh từng thấy cô bé nhà hàng xóm dễ thương quá, thậm chí còn nghiêm túc chạy sang nói với Bạch Tư Hàn rằng muốn đưa người ta về làm em gái. Khi ấy Bạch Tư Hàn còn tưởng anh chỉ nói đùa, ai ngờ mấy năm sau, cô điều tra lại gia đình họ Kỳ mới phát hiện nhà đó thật sự có một cô con gái.
Kỳ Phong biết chuyện thì chẳng khác nào người chết khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước, ngày nào cũng nhắc tới cô em gái mới nhận lại, cứ như ông trời cuối cùng cũng chịu nghe lời mình. Bây giờ thì hay rồi, em gái thật sự có rồi, đúng kiểu cầu được ước thấy.
Chỉ có điều nhìn vết đỏ trên mặt anh là đủ hiểu cái miệng cùng hai tay hai chân của tên này chắc chắn đã làm gì đó quá trớn với người ta, nếu không thì cô bé kia cũng chẳng có lý do gì tặng anh một cái bạt tai rõ dấu đến thế.
“Mày còn cười?”
Kỳ Phong ôm má, trừng mắt nhìn cô.
“Mày có còn là anh em của tao không vậy?”
Bạch Tư Hàn đặt ly rượu xuống bàn, chống khuỷu tay lên thành ghế, bình thản đáp:
“Không. Tao chỉ đang thấy đáng đời.”
Kỳ Phong nghẹn họng, mất mấy giây mới tức tối chỉ vào cô.
“Tao là anh trai ruột của người ta đấy! Anh trai ruột! Tao chỉ muốn quan tâm em gái một chút thì có gì sai?”
“Quan tâm?”
Bạch Tư Hàn nhướng mày, ánh mắt lập tức quét xuống bàn tay anh rồi lại nhìn lên gương mặt đang sưng đỏ.
“Quan tâm đến mức bị tát thành thế này?”
“Tao…”
Kỳ Phong cứng họng. Anh vốn định cãi, nhưng nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi thì tự nhiên chẳng nói nổi câu nào. Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt đó, chậm rãi nhếch môi.
“Kỳ Phong, tao hỏi thật. Mày đã làm gì?”
“Tao chỉ…” Anh im vài giây rồi nhỏ giọng, “…xoa đầu con bé một cái.”
Bạch Tư Hàn nhìn anh.
“Rồi?”
“…bóp má.”
“Rồi?”
“…ôm một chút.”
“Rồi?”
Kỳ Phong cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.
“…tao hôn lên trán nó một cái.”
Bạch Tư Hàn im lặng mất vài giây. Sau đó cô bật cười thành tiếng, ngửa đầu dựa vào ghế.
“Mày bị tát là còn nhẹ đấy.”
“Đệt!” Kỳ Phong tức đến mức suýt đập bàn. “Tao là anh trai nó mà!”
“Anh trai nào mới nhận em gái về ngày đầu đã ôm, bóp má rồi hôn người ta vậy?”
“Thì… tao vui quá!”
“Vui đến mất trí luôn à?”
Kỳ Phong nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể ôm má ngồi xuống, vẻ mặt ấm ức như một con chó lớn vừa bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa. Bạch Tư Hàn nhìn anh một lúc, khóe môi vẫn cong lên. Cô nâng ly rượu, chậm rãi nhấp thêm một ngụm rồi nói như thể đang cho anh một lời khuyên vô cùng nghiêm túc:
“Lần sau muốn làm anh trai thì học cách làm anh trai trước đi.”
Kỳ Phong lập tức quay sang lườm cô.
“Mày có tư cách nói tao à? Mày thì khác gì?”
Bạch Tư Hàn khựng lại. Kỳ Phong thấy mình cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công, lập tức cười nham hiểm.
“Mày thử nhìn lại xem, mày đối xử với vợ mày có giống người bình thường không?”
Nụ cười trên môi Bạch Tư Hàn tắt ngay lập tức.
“Im.”
“Tao còn chưa nói hết mà.”
“Tao bảo im.”
“Mày trước đây còn…”
“Kỳ Phong.”
Bạch Tư Hàn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh xuống. Kỳ Phong lập tức ngậm miệng, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên. Quả nhiên, muốn trị được Bạch Tư Hàn thì chẳng cần dùng sức, chỉ cần nhắc tới Giang Mộ Khanh là đủ khiến cô tự động câm miệng.