Một lúc sau, Bạch Tư Hàn cũng lên lầu. Cửa phòng Giang Mộ Khanh không khóa, cô đẩy cửa bước vào liền thấy nàng đã cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một chút mái tóc rối bên ngoài. Bạch Tư Hàn đứng bên giường nhìn một lúc, khóe môi bất giác cong lên.
Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chọc vào má nàng.
“Sao vậy, bảo bối? Hôm nay có ai chọc em không vui à?”
Giang Mộ Khanh vốn đang yên ổn, nghe giọng cô liền nhớ ngay đến chuyện ban sáng. Nhớ tới cánh cổng Đại học Nam Kinh, nhớ tới Tạ Vãn Chi và Tô Dao vẫn đang được đi học bình thường, rồi lại nhớ người trước mặt rõ ràng chuyện gì cũng chiều nàng nhưng cứ nhắc đến chuyện học là nhất quyết từ chối.
Càng nghĩ càng tức. Nàng lập tức ló mặt ra khỏi chăn, lườm Bạch Tư Hàn một cái rõ dài.
Bạch Tư Hàn ngẩn người. Cô còn chưa kịp hiểu mình vừa làm gì thì Giang Mộ Khanh đã quay ngoắt mặt đi, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lại một cục chăn phồng lên trên giường.
Bạch Tư Hàn: “?”
Cô nhìn cục chăn trước mặt, trong đầu nhanh chóng lướt qua những chuyện hôm nay. Chẳng lẽ ở bên ngoài có ai bắt nạt nàng? Hay bạn cũ nói gì khiến nàng không vui? Cô đưa tay kéo nhẹ góc chăn, nhưng người bên trong lập tức túm lại, không cho kéo.
“Bảo bối?”
Không trả lời.
“Em giận tôi à?”
Vẫn im lặng. Bạch Tư Hàn ngồi bên giường một lúc, cuối cùng đành bật cười bất đắc dĩ.
“Tôi còn chưa biết mình làm sai chuyện gì mà.”
Bên trong chăn, Giang Mộ Khanh càng nghe càng tức. Rõ ràng cô biết nàng muốn đi học, vậy mà cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nàng quay mặt vào gối, âm thầm quyết định tối nay nhất định không thèm để ý đến cô.
Bạch Tư Hàn nhìn cục chăn trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ giận dỗi này có chút đáng yêu. Cô cũng không ép nàng nữa, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lớp chăn một cái.
“Được rồi, không muốn nói thì thôi. Tôi ở đây.”
Giang Mộ Khanh vốn đang định tiếp tục giận, nghe câu ấy lại khựng mất vài giây. Nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu ló đầu ra, chỉ âm thầm kéo chăn cao hơn một chút, trong lòng lẩm bẩm: Ở đây thì ở đây… nhưng chuyện đi học vẫn phải tính sổ với cô.
Ngày hôm sau, Giang Mộ Khanh vẫn còn giận dỗi. Nàng ngồi gọn trong lòng Bạch Tư Hàn, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt quay hẳn sang một bên như thể chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến nàng bực mình. Bạch Tư Hàn ngồi đó, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại cầm bát cơm đã chuẩn bị sẵn, kiên nhẫn dỗ dành từ nãy đến giờ.
“Ăn một miếng thôi nhé?”
Giang Mộ Khanh không đáp. Cô đổi góc, đưa thìa đến gần môi nàng hơn một chút, nàng lập tức nghiêng đầu tránh đi.
“Một miếng.”
“Không ăn.”
“Vậy nửa miếng?”
Vẫn không thèm để ý. Bạch Tư Hàn nhìn bát cơm trong tay, rồi lại nhìn người đang giận dỗi trong lòng mình, cuối cùng chỉ biết thở dài. Cô đặt bát xuống bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, lòng bàn tay bao trọn những ngón tay mảnh khảnh.
Chỉ mới vài ngày được tự do ra ngoài, cô đã thấy Giang Mộ Khanh vui vẻ hơn trước rất nhiều. Vậy mà nếu vì giận cô rồi bỏ ăn, người gầy đi mất thì cô thật sự chịu không nổi. Bạch Tư Hàn cúi đầu, giọng mềm hẳn xuống:
“Vợ à…”
Giang Mộ Khanh vẫn quay mặt đi.
“Em ăn một miếng thôi được không?”
Không có tiếng trả lời. Bạch Tư Hàn nhìn gương mặt lạnh tanh của nàng, hiếm khi có chút luống cuống. Cô vốn quen giải quyết mọi chuyện bằng cách nhanh gọn, người khác sợ cô còn không kịp, vậy mà đối diện với một Giang Mộ Khanh đang giận, cô lại chẳng biết phải làm gì.
“Bảo bối…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, gần như mang theo chút cầu xin.
“Em không ăn thì lát nữa đau bụng đấy.”
Giang Mộ Khanh mím môi, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe mắt lại vô thức liếc xuống bàn tay đang bị cô nắm. Bạch Tư Hàn thấy nàng không còn tránh tay mình nữa, lập tức được đà, nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay ấy.
“Tôi biết em đang giận tôi.”
Cô nói rất chậm, như sợ chỉ cần nói sai một câu nàng sẽ lại quay đi.
“Nhưng em có giận đến đâu cũng phải ăn. Em muốn mắng tôi thế nào cũng được, muốn không nói chuyện với tôi cả ngày cũng được… chỉ cần đừng tự làm mình đói.”
Giang Mộ Khanh vẫn im lặng. Bạch Tư Hàn nhìn nàng thêm một lúc, hàng mi khẽ cụp xuống. Cô thật sự gần như muốn khóc. Không phải vì bị nàng phớt lờ, mà vì chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng lại gầy đi, cô đã thấy trong lòng đau âm ỉ. Cuối cùng, cô lại cầm thìa lên, múc một miếng cơm nhỏ, đưa tới trước môi nàng.
“Một miếng thôi, được không?”
Lần này Giang Mộ Khanh không tránh nữa, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vẫn còn đầy bất mãn. Bạch Tư Hàn lập tức nín thở, kiên nhẫn chờ nàng mở miệng, dáng vẻ chẳng khác gì người đang chờ một bản án. Sau vài giây, Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng hé môi ăn lấy miếng cơm.
Ánh mắt Bạch Tư Hàn lập tức sáng lên, như thể vừa thắng được chuyện gì lớn lắm. Cô cúi đầu cười rất khẽ, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông.
“Ngoan…”
Nhưng vừa dứt lời, Giang Mộ Khanh lại quay mặt sang hướng khác, rõ ràng vẫn chưa có ý định tha thứ. Bạch Tư Hàn cũng chẳng dám nói thêm, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục đút từng thìa, trong lòng âm thầm tính xem phải làm thế nào mới dỗ được bảo bối nhỏ này hết giận.