Đến nội dung chính

Chương 66

admin 1.248 Chữ Cài Đặt

Tối hôm đó, Bạch Tư Hàn đứng một mình ngoài ban công, ánh đèn trong phòng hắt ra phía sau lưng kéo dài cái bóng cô xuống nền gạch. Bao thuốc trong tay đã bị cô bóp đến nhăn nhúm, nhưng cô vẫn chẳng buồn để ý.

Chuyện xảy ra ban ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đặc biệt là thái độ của Bạch Dạ Thần. Ông ta xuất hiện đúng lúc cô không có mặt, thẳng tay động vào Giang Mộ Khanh, sau đó lại bình thản nói mình chỉ tiện tay “chỉnh đốn” nàng một chút. Bạch Tư Hàn nghiến răng, ánh mắt tối xuống.

Chẳng lẽ… Bạch Dạ Thần đã biết chuyện gì đó rồi?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị cô bác bỏ. Không thể nào. Những người cô âm thầm cài vào vẫn chưa bị phát hiện. Những cuộc điều tra gần đây cũng không có dấu hiệu bất thường.

Mấy lão cổ đông trong công ty tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ già đời, nhưng chưa ai có động thái khả nghi, càng không có ai hé nửa lời về những chuyện cô đang âm thầm làm. Nếu Bạch Dạ Thần thực sự biết được điều gì, ông ta không thể chỉ mang theo vài tập hồ sơ rồi xuất hiện ở biệt thự như thể hôm nay chỉ là một chuyến ghé thăm bình thường.
Bạch Tư Hàn nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt bao thuốc thêm lần nữa. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bạch Dạ Thần vốn chẳng phải người sẽ vô duyên vô cớ làm bất cứ chuyện gì.

Ông ta có thể nói đó chỉ là tiện tay, nhưng Bạch Tư Hàn biết rõ, với tính cách của ông ta, mỗi bước đi đều có mục đích riêng. Cô quay đầu nhìn qua lớp cửa kính. Giang Mộ Khanh lúc này đã ngủ, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Nghĩ đến cảnh nàng bị bóp cổ đến mức gần như ngất đi, sắc mặt Bạch Tư Hàn lại lạnh xuống.

Cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ mạnh, chỉ cần giấu mọi chuyện đủ kỹ thì Bạch Dạ Thần sẽ không thể chạm đến người bên cạnh cô. Nhưng hôm nay ông ta đã chứng minh một điều—chỉ cần cô sơ suất một lần, Giang Mộ Khanh có thể trở thành người đầu tiên bị kéo vào cuộc chơi này.
Bạch Tư Hàn im lặng rất lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn.

“Điều tra lại toàn bộ. Từ hôm nay, tăng người bảo vệ quanh biệt thự. Tôi muốn biết Bạch Dạ Thần gần đây đang gặp ai, làm gì, và vì sao ông ta đột nhiên tìm đến đây.”

Gửi xong, cô đứng yên ngoài ban công thêm một lúc, ánh mắt vẫn chìm trong bóng tối. Có một chuyện cô chắc chắn—dù Bạch Dạ Thần đang tính toán điều gì, cô tuyệt đối không thể để ông ta có thêm cơ hội chạm vào Giang Mộ Khanh lần nữa.

Thực ra Bạch Dạ Thần đã sớm biết Giang Mộ Khanh chính là điểm yếu lớn nhất của Bạch Tư Hàn.

Ông ta không cần biết toàn bộ những chuyện cô đang âm thầm sắp xếp phía sau, cũng chẳng cần lập tức tìm ra những người cô đã cài vào Bạch thị. Chỉ riêng việc Bạch Tư Hàn thay đổi quá nhiều kể từ khi Giang Mộ Khanh xuất hiện đã đủ để ông ta nhìn ra vấn đề.
Một người trước đây lạnh lùng đến mức chẳng để bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình, vậy mà vì một cô gái lại liên tục phá lệ.

Cô có thể bỏ thuốc chỉ vì Giang Mộ Khanh nhăn mũi, có thể tự mình xuống bếp, nhớ từng món nàng thích, thậm chí còn vì nàng mà thay đổi cả cách sinh hoạt vốn đã thành thói quen. Những chuyện nhỏ nhặt ấy đối với người khác có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng trong mắt Bạch Dạ Thần, chúng lại là bằng chứng quá rõ ràng.

Ông ta biết Bạch Tư Hàn có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng riêng Giang Mộ Khanh thì khác.

Vì vậy hôm nay, việc ông ta đột nhiên xuất hiện ở biệt thự hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Những tập hồ sơ mang theo chỉ là cái cớ. Ông ta muốn tận mắt nhìn xem Bạch Tư Hàn sẽ phản ứng thế nào nếu Giang Mộ Khanh bị ông ta động vào.

Bạch Dạ Thần cố tình chọn đúng lúc Bạch Tư Hàn không có mặt, cố tình để nàng ở một mình trong phòng khách, rồi trực tiếp ra tay trước mặt những người hầu. Ông ta không thực sự có ý định giết nàng.

Thứ ông ta muốn là nhìn thấy giới hạn của Bạch Tư Hàn. Và kết quả còn rõ ràng hơn ông ta dự đoán. Chỉ cần nghe tiếng Giang Mộ Khanh ho sặc sụa, Bạch Tư Hàn gần như mất sạch bình tĩnh.

Cô lao tới ôm nàng, rồi lập tức quay sang đối đầu với ông ta, thậm chí còn không chút do dự nói thẳng:

“Người của tôi không cần ông bận tâm.”

Bạch Dạ Thần nghe được câu ấy thì trong lòng đã có đáp án. Ông ta biết Giang Mộ Khanh quan trọng đến mức nào đối với Bạch Tư Hàn. Cũng chính vì vậy, ông ta không cần phải lập tức động đến những bí mật mà cô đang che giấu.

Chỉ cần nắm được điểm yếu này, ông ta đã có thể khiến Bạch Tư Hàn phải dè chừng mỗi khi muốn chống lại mình. Những dự án ông ta mang tới cũng không đơn giản chỉ để giao việc. Một phần là để tiếp tục đặt tay vào hoạt động của Bạch thị, một phần khác là để thử xem Bạch Tư Hàn còn chịu nghe lời đến đâu.

Nếu cô nhận, ông ta sẽ biết cô vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát. Nếu cô từ chối, ông ta cũng chẳng mất gì, bởi trong tay ông ta đã có một thứ đủ để gây áp lực lên cô. Bạch Dạ Thần hiểu rất rõ, Bạch Tư Hàn có thể chịu được việc mình bị uy hiếp, bị chèn ép, thậm chí mất đi một vài lợi ích.

Nhưng nếu người bị động đến là Giang Mộ Khanh, cô sẽ không còn dễ dàng giữ được sự tỉnh táo như trước. Đó mới chính là thứ ông ta muốn xác nhận. Trước khi rời khỏi biệt thự, Bạch Dạ Thần chỉ nhàn nhạt nhìn lại căn nhà một lần. Ông ta đã có thứ mình cần.

Giang Mộ Khanh chính là điểm yếu của Bạch Tư Hàn, và một khi đã biết điểm yếu nằm ở đâu, ông ta có rất nhiều cách để biến nó thành sợi dây kéo Bạch Tư Hàn trở lại dưới quyền mình.

Còn Bạch Tư Hàn lúc này vẫn đang ở trong phòng, ôm chặt Giang Mộ Khanh mà không hề biết rằng cuộc đối đầu giữa cô và Bạch Dạ Thần từ hôm nay đã không còn đơn thuần là tranh giành quyền lực nữa.

Bởi đối phương đã biết chính xác cô sợ mất thứ gì nhất.