Đến nội dung chính

Chương 67

admin 1.480 Chữ Cài Đặt

Bạch Tư Hàn im lặng một lúc lâu, sau khi chắc chắn hơi thở của Giang Mộ Khanh đã dần ổn định mới lấy điện thoại ra. Một tay cô vẫn vòng qua eo nàng, tay còn lại nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn gửi cho Kỳ Phong:

“Tạm ngừng toàn bộ hoạt động. Ông ta có vẻ đã đánh hơi ra được gì đó rồi.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu, bên kia đã lập tức trả lời:

“Chậc… đúng là cáo già mà.”

Bạch Tư Hàn nhìn dòng chữ trên màn hình vài giây rồi tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi. Cô không sợ Bạch Dạ Thần biết mình đang âm thầm chuẩn bị gì, cũng không sợ ông ta muốn tranh lại quyền kiểm soát Bạch thị.

Điều khiến cô thực sự đề phòng chỉ có một chuyện—ông ta đã biết Giang Mộ Khanh là điểm yếu của cô.

Bàn tay Bạch Tư Hàn vẫn đều đặn xoa nhẹ lưng nàng, từng chút một trấn an người trong lòng. Giang Mộ Khanh lúc này đã không còn ho dữ dội như trước, nhưng sắc mặt vẫn hơi tái, cả người vô thức dựa sát vào cô.
Bạch Tư Hàn cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt vốn lạnh lẽo cũng dần dịu xuống. Cô biết từ hôm nay trở đi, mọi chuyện sẽ càng khó xử lý hơn. Bạch Dạ Thần đã biết nàng quan trọng với cô, vậy thì cô càng không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra.

Trên đời này, Bạch Tư Hàn có thể nhường bất cứ thứ gì, có thể bỏ qua rất nhiều chuyện, thậm chí chấp nhận để người khác đối đầu với mình. Nhưng Giang Mộ Khanh thì không. Bàn tay cô khẽ siết lại, kéo nàng vào lòng thêm một chút, ánh mắt thoáng lạnh đi.

“Ngoan…”

Cô thấp giọng nói, chẳng biết là đang dỗ dành nàng hay tự nhắc nhở chính mình.

“Tôi sẽ không để ai động vào em nữa.”

Trên đời này, ngoài cô ra, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không được phép chạm vào nàng.

——————

Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm Bạch Tư Hàn mới có một ngày gác lại công việc để đưa Giang Mộ Khanh ra trung tâm thương mại. Kể từ khi nhận ra Bạch Tư Hàn gần như chẳng nỡ từ chối mình, lá gan của nàng cũng lớn dần lên thấy rõ.
Trước đây nàng còn phải đắn đo mỗi khi muốn một thứ gì đó, còn bây giờ chỉ cần nhìn thấy thứ mình thích, nàng liền tiện tay lấy xuống, chẳng buồn liếc qua giá tiền. Bạch Tư Hàn đi phía sau, trên tay đã xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ lớn nhỏ, vậy mà chẳng những không than một câu, khóe môi còn luôn giữ một nụ cười rất nhạt.

Giang Mộ Khanh đi được một đoạn lại quay đầu nhìn cô, thấy hai tay đã gần như kín túi thì chẳng những không thương tình mà còn tiện tay nhét thêm một túi nữa vào.

“Cầm đi.”

Bạch Tư Hàn nhìn chiếc túi vừa được đưa tới, rồi nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của nàng, bật cười:

“Ừ.”

Chỉ một tiếng đơn giản như vậy, cô tiếp tục xách. Giang Mộ Khanh càng lúc càng được nước lấn tới, từ quần áo, giày dép đến đồ ăn vặt, nhìn thấy gì thích là mua.
Đến lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nàng bỗng dừng bước. Ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy những món trang sức được trưng bày phía sau lớp kính. Nàng quay đầu nhìn Bạch Tư Hàn, rồi lại nhìn vào cửa hàng, trong đầu lập tức nảy ra một ý nghĩ.

Hôm nay nhất định phải mua cho cô đến phá sản mới thôi. Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt kia liền đoán được nàng đang tính toán gì, nhưng chẳng những không ngăn mà còn chủ động đẩy cửa bước vào trước.

“Thích cái nào thì chọn.”

Giang Mộ Khanh nhìn cô:

“Không cần xem giá?”

“Không cần.”

“Đắt lắm đấy.”

“Mua được.”

“Nếu em chọn hết thì sao?”

Bạch Tư Hàn hơi nhướng mày, sau đó thản nhiên đáp:

“Thì chọn hết.”

Giang Mộ Khanh nghẹn một chút, tự nhiên cảm thấy kế hoạch khiến cô phá sản hình như hơi khó thực hiện. Nàng quay người bước vào trong, bắt đầu nhìn từng món một. Bạch Tư Hàn vẫn chậm rãi đi theo phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối chẳng rời khỏi nàng.

Nhìn dáng vẻ Giang Mộ Khanh không còn dè dặt như trước, không còn mỗi lần muốn thứ gì cũng phải lén nhìn sắc mặt cô, trong lòng Bạch Tư Hàn lại dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng đang dần trở nên thoải mái hơn bên cạnh cô.

Không còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn mỗi khi có cơ hội, cũng không còn sợ hãi đến mức chẳng dám đòi hỏi bất cứ thứ gì. Thậm chí bây giờ nàng còn dám ngang nhiên kéo cô đi mua đồ, bắt cô xách hết túi này đến túi khác rồi quay sang chọn trang sức như thể hôm nay nhất định phải quẹt cháy sạch thẻ của cô mới chịu.

Bạch Tư Hàn nhìn bóng lưng nàng, khóe môi bất giác cong lên. Nếu Giang Mộ Khanh thật sự muốn quẹt cháy cả thẻ của cô thì cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần nàng vui, muốn mua bao nhiêu cũng được.

Tiền mất rồi có thể kiếm lại, còn việc nhìn thấy nàng từng chút một buông bỏ phòng bị với mình… đối với Bạch Tư Hàn, chẳng thứ gì đáng giá hơn điều đó.

Thấy dáng vẻ này của Bạch Tư Hàn, Giang Mộ Khanh thật sự có chút không quen. Nếu là trước đây, nàng mà dám hết lần này đến lần khác chọc cô đến mức này, e rằng người kia đã sớm nổi giận, trực tiếp đè nàng xuống mà dạy cho một trận rồi.

Vậy mà bây giờ Bạch Tư Hàn chẳng những không tức, còn đứng phía sau nàng xách hết túi lớn túi nhỏ, nàng muốn mua gì cũng gật đầu, thậm chí còn cười chiều chuộng như thể chỉ cần nàng vui thì có quẹt cháy cả thẻ cũng chẳng thành vấn đề.

Giang Mộ Khanh càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ không che giấu nổi.

Chẳng lẽ… người trước mặt không phải Bạch Tư Hàn?

Hay cô bị ai đó chiếm mất thân xác rồi?

Hoặc đáng sợ hơn… cô trùng sinh?

Trong đầu nàng thậm chí còn hiện lên đủ loại tình tiết tiểu thuyết mà mình từng đọc, nào là hệ thống, trọng sinh, linh hồn xuyên vào thân xác người khác…

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy hợp lý đến mức bắt đầu nghiêm túc quan sát Bạch Tư Hàn từ đầu đến chân. Bạch Tư Hàn đang đi phía trước, thấy nàng đứng lại liền quay đầu. Bắt gặp ánh mắt kỳ quặc kia, cô chẳng hiểu nàng đang nghĩ gì, chỉ bước tới, tiện tay vỗ nhẹ một cái lên đầu nàng.

“Đọc ít tiểu thuyết thôi.”

Giang Mộ Khanh giật bắn mình, hai mắt lập tức mở lớn. Nàng nhìn cô chằm chằm, trong đầu chỉ còn đúng một câu:

Cô ấy đọc được suy nghĩ của mình thật à?

Bạch Tư Hàn thấy nàng đứng ngẩn ra thì hơi nhướng mày, chẳng hiểu sao hôm nay cô vợ nhỏ này lại có vẻ ngốc hơn bình thường. Cô đưa tay kéo nhẹ tay nàng, tiếp tục đi về phía trước.

“Đứng đó làm gì?”

Giang Mộ Khanh vẫn ngơ ngác bước theo, ánh mắt nhìn Bạch Tư Hàn càng lúc càng đề phòng. Bạch Tư Hàn đi được vài bước, quay sang thấy nàng vẫn đang nhìn mình như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh thì bật cười:

“Tôi chỉ bảo em đọc ít tiểu thuyết thôi, đừng có nghĩ linh tinh.”

Giang Mộ Khanh:

“…”

Nàng lập tức im bặt.

Không phải đọc được suy nghĩ thật chứ?

Bạch Tư Hàn nhìn nàng một lúc, rồi tiện tay cầm lấy chiếc túi trên tay nàng, giọng vẫn mang theo ý cười:

“Đi thôi, còn cửa hàng trang sức em chưa càn quét xong mà.”

Nghe đến đó, ánh mắt Giang Mộ Khanh lập tức sáng lên. Mọi nghi ngờ về chuyện Bạch Tư Hàn có phải bị tráo người hay không lập tức bị nàng ném ra sau đầu. Dù sao thì người này có phải Bạch Tư Hàn hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Miễn là cô chịu cho nàng quẹt thẻ thì được.