Chỉ tiếc rằng con đường ấy có lẽ còn rất dài.
Có những buổi tối Bạch Tư Hàn ngồi bên ngoài cửa phòng rất lâu, không bước vào, chỉ lặng lẽ nghe tiếng động khe khẽ bên trong.
Cô muốn vào hỏi nàng có lạnh không, muốn hỏi cổ chân còn đau không, muốn hỏi nàng có nhớ Cố Trạch không, nhưng cuối cùng chẳng câu nào có thể thốt ra khỏi môi.
Bởi cô hiểu, có lẽ người nàng muốn gặp nhất lúc này không phải cô, càng không phải người đã khiến nàng sợ hãi đến mức này. Vậy nên cô chỉ có thể ở lại, giống như một kẻ đứng bên ngoài cánh cửa đã tự tay đóng lại, không dám gõ quá mạnh, cũng chẳng dám bỏ đi.
Giang Mộ Khanh có thể cả đời không tha thứ cho cô, Bạch Tư Hàn biết điều đó, thậm chí cô cũng không còn dám mong một ngày nàng sẽ quay lại như trước, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian nàng yếu đuối nhất, cô vẫn muốn là người có thể ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, bảo đảm rằng nàng không ngã xuống thêm lần nữa.
Bởi nếu ngay cả người duy nhất có thể ở bên nàng lúc này cũng lựa chọn buông tay, Bạch Tư Hàn sợ rằng đến cuối cùng, thứ còn lại trong đôi mắt Giang Mộ Khanh sẽ chẳng còn là sự oán hận hay sợ hãi nữa, mà là hoàn toàn tuyệt vọng.
——————————
Buổi chiều hôm ấy, Bạch Tư Hàn đang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt dừng trên những con số dày đặc trên màn hình thì điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên. Một tin nhắn từ đàn em thân cận, chỉ vỏn vẹn vài chữ cùng một tệp video được gửi kèm.
Cô vốn định lướt qua, nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ bên dưới, ánh mắt lập tức khựng lại. Bạch Tư Hàn mở video.
Màn hình hiện lên một căn phòng xa lạ với ánh sáng trắng lạnh lẽo, ở chính giữa là Cố Trạch đang bị trói chặt trên ghế, hai tay bị khóa ra sau, quần áo vốn chỉnh tề nay đã nhàu nhĩ, trên gương mặt xuất hiện những vết bầm tím loang lổ, khóe môi còn vương chút máu khô, cả khuôn mặt sưng lên đến mức gần như biến dạng.
Bạch Tư Hàn nhìn màn hình vài giây, sắc mặt vốn bình tĩnh dần lạnh xuống, đôi mắt sâu hun hút không còn chút nhiệt độ. Cố Trạch — cái tên mà trên thương trường chẳng ai không biết, cũng là kẻ đã đối đầu với cô suốt nhiều năm.
Hai người chưa từng thật sự ưa nhau, từ những thương vụ tranh giành đến từng lần đấu giá dự án, chỉ cần có lợi ích chồng chéo, cả hai nhất định sẽ không ai chịu nhường ai.
Gần đây công ty của Cố Trạch lại đang đứt gãy dòng vốn, tình hình tài chính liên tục bất ổn, hai bên vì thế càng giằng co gay gắt hơn. Một người như hắn, trong mắt Bạch Tư Hàn từ trước đến nay chưa bao giờ là kẻ dễ dàng tin tưởng.
Cô càng không tin hắn sẽ bất chấp tất cả để cứu Giang Mộ Khanh chỉ vì cái gọi là tình cảm. Nếu thật sự hắn đã đưa nàng đi, vậy sau lưng chuyện ấy nhất định còn có một mục đích khác.
Có thể là muốn dùng Giang Mộ Khanh làm điểm yếu để uy hiếp cô, có thể là muốn nhân lúc công ty Bạch gia phân tâm mà giành lấy phần lợi ích đang bị bỏ ngỏ, hoặc cũng có thể hắn đã sớm tính toán một nước cờ sâu hơn mà cô chưa nhìn thấu.
Bạch Tư Hàn không tin vào lòng tốt vô điều kiện, càng không tin một thương nhân như Cố Trạch lại làm chuyện không đem lại lợi ích cho mình.
Nhưng chỉ cần nghĩ rằng Giang Mộ Khanh đã vì Cố Trạch mà cự tuyệt tất cả những gì liên quan đến cô, thậm chí dù Bạch Tư Hàn có thay đổi đến đâu, nàng cũng không muốn quay trở về — bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Bạch Tư Hàn liền bất giác siết chặt.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ Giang Mộ Khanh những ngày qua. Nàng im lặng đến đáng sợ, gầy đi trông thấy, mỗi lần nghe thấy tên Cố Trạch đều không giấu nổi sự lo lắng dù trên mặt chẳng còn mấy biểu cảm. Còn đối với cô, nàng ngay cả một ánh mắt cũng thường né tránh.
Bạch Tư Hàn nhắm mắt, day nhẹ mi tâm.
Cô không muốn thừa nhận cảm giác đó.
Ghen tỵ.
Một thứ cảm xúc vốn xa lạ với Bạch Tư Hàn, vậy mà giờ đây lại giống như một sợi dây siết chặt lấy lồng ngực cô. Cô ghen với Cố Trạch vì hắn có thể khiến Giang Mộ Khanh lo lắng đến như vậy. Ghen với những năm tháng mà nàng từng có thể vô tư ở bên một người khác.
Thậm chí, điều khiến cô khó chịu nhất lại không phải việc Giang Mộ Khanh yêu ai, mà là ý nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng thật sự có thể mỉm cười, thoải mái dựa vào một người khác, sống một cuộc đời bình yên mà không còn chút liên quan nào đến cô.
Đó vừa là điều Bạch Tư Hàn ghen tỵ nhất, vừa là điều cô mong muốn nhất. Nếu người đó không phải cô, ít nhất nàng cũng nên được hạnh phúc. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện buông tay, Bạch Tư Hàn cần biết một chuyện, Cố Trạch thật sự là người mà Giang Mộ Khanh có thể tin tưởng sao?
Hay tất cả những gì hắn làm chỉ là một lớp mặt nạ được chuẩn bị quá hoàn hảo?
Cô mở mắt, ánh nhìn lập tức trở nên lạnh xuống.
Bạch Tư Hàn cầm điện thoại lên, chỉ gọi một cuộc.
“Đánh tiếp.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Bạch Tư Hàn tựa lưng vào ghế, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc:
“Cho đến khi hắn chịu khai thì thôi.Tao muốn biết hắn tiếp cận Mộ Khanh vì mục đích gì, ai đứng sau chuyện này, và rốt cuộc hắn còn giấu tao chuyện gì.”
Cô dừng lại một chút rồi nói thêm, từng chữ đều rõ ràng.
“Nhưng đừng để hắn chết.Tao cần một người còn đủ tỉnh táo để nói chuyện.”
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Bạch Tư Hàn đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay chậm rãi vuốt qua màn hình đã tối đen. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy thoáng qua một tia mệt mỏi rất khó nhận ra.
Cô biết mình đang làm gì.
Có lẽ cách này chẳng khác gì trước kia.
Vẫn là kiểm soát, vẫn là ép buộc, vẫn là dùng quyền lực để bóc từng lớp bí mật của người khác.
Nhưng lần này, cô không thể dừng lại.
Bởi vì cô không thể chấp nhận việc Cố Trạch khoác lên mình một bộ mặt vô hại, bước vào cuộc đời Giang Mộ Khanh, khiến nàng tin tưởng hắn, rồi để nàng mang theo niềm tin ấy mà rời khỏi cô.
Bạch Tư Hàn khẽ nhắm mắt.
“Nếu mày thật sự không có gì phải giấu…” cô thấp giọng, như thể đang nói với chính mình, “thì cứ chứng minh đi.”
Còn nếu tất cả chỉ là một màn kịch… thì cô sẽ tự tay lột bỏ từng lớp mặt nạ của hắn.
Không phải chỉ vì ghen.
Mà bởi lần đầu tiên trong đời, Bạch Tư Hàn hiểu rằng có những thứ một khi đã để vuột khỏi tay, dù có dùng cả quyền lực của mình cũng chưa chắc có thể lấy lại được. Mà Giang Mộ Khanh chính là thứ duy nhất khiến cô sợ điều đó.