Mỗi khi Bạch Tư Hàn mang thức ăn vào, nàng cũng không còn phản kháng nữa.
Trước đây chỉ cần cô đặt khay thức ăn xuống, Giang Mộ Khanh nhất định sẽ gạt phăng sang một bên, lạnh lùng nói rằng mình không muốn ăn, còn bây giờ nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn bát cháo còn bốc hơi trước mặt, mãi đến khi Bạch Tư Hàn quay đi mới chậm rãi cầm thìa lên.
Nhưng nàng ăn chẳng được bao nhiêu, đôi khi chỉ vài miếng đã đặt thìa xuống, lắc đầu rất khẽ. Bạch Tư Hàn đứng cách đó không xa, ánh mắt dừng trên bát thức ăn gần như còn nguyên, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ có bàn tay đang đặt bên người vô thức siết lại.
“Ăn thêm một chút.”
Giọng cô trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào, thế nhưng Giang Mộ Khanh vẫn không đáp. Nàng chỉ cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay gầy đến mức những khớp xương hiện rõ, rồi khẽ đẩy bát sang một bên.
“Tôi không ăn nổi.”
Đó gần như là câu nói duy nhất nàng chịu nói trong cả ngày, giọng khàn và nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi.
Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ đem bát thức ăn ra ngoài. Cánh cửa khép lại, căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, còn Giang Mộ Khanh vẫn ngồi bất động bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không trước mặt.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thân hình vốn đã mảnh mai của nàng lại gầy đi trông thấy, gương mặt mất dần vẻ hồng hào, đôi mắt thường ngày từng sáng lên mỗi khi nhắc đến Cố Trạch giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và hoang mang.
Nàng giống như một nhành hoa bị đặt quá lâu trong căn phòng không có ánh mặt trời, vẫn còn sống, nhưng từng chút sinh khí đang lặng lẽ rút khỏi cơ thể. Điều khiến Bạch Tư Hàn không thể chịu nổi chính là nàng không còn chống đối nữa.
Bởi sự phản kháng ít nhất còn chứng minh Giang Mộ Khanh vẫn đang cố giữ lấy bản thân, còn sự im lặng hiện tại lại giống như nàng đã thôi hy vọng rằng bất cứ điều gì mình làm cũng có thể thay đổi được kết cục.
Và có lẽ, với một người từng quen nhìn nàng khóc, nổi giận rồi tuyệt vọng cầu xin mình, sự bình lặng chết lặng ấy mới chính là thứ đáng sợ nhất.
————————
Thế nhưng dường như kể từ ngày hôm ấy, Bạch Tư Hàn cũng bắt đầu thay đổi, chỉ là sự thay đổi ấy diễn ra âm thầm đến mức nếu không để ý thật kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra.
Cô không còn cố khoác lên mình vẻ lạnh lùng đến mức vô cảm mỗi khi bước vào căn phòng nữa, cũng không còn dùng giọng điệu cứng rắn để ép Giang Mộ Khanh phải nghe theo mình, bởi sau khi tận mắt nhìn thấy nàng co ro trong góc giường, đôi mắt đỏ hoe và cả người run lên chỉ vì một ánh nhìn của mình, Bạch Tư Hàn mới hiểu rằng có những tổn thương một khi đã gieo xuống thì chẳng phải cứ nói một câu xin lỗi là có thể xóa sạch.
Vì vậy, mỗi lần mang cháo vào, cô đều cố ý đi thật chậm, đặt bát xuống bàn rồi mới kéo ghế ngồi cách nàng một khoảng vừa đủ, như thể sợ chỉ cần đến gần thêm một bước cũng khiến nàng hoảng sợ.
Giọng nói vốn luôn lạnh nhạt nay cũng được cô cố gắng hạ thấp, từng chữ đều chậm rãi và kiên nhẫn hơn trước rất nhiều.
“Vợ à…”
Bạch Tư Hàn khẽ gọi, thấy Giang Mộ Khanh vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không tức giận, chỉ cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo đã nguội bớt rồi mới dịu giọng dỗ dành.
“Ăn thêm một thìa nữa thôi, được không? Em cứ ăn ít như vậy mãi thì dạ dày sẽ đau, đến lúc đó lại khó chịu cả đêm. Tôi không ép em ăn nhiều, chỉ thêm một thìa thôi, được không?”
Nói đến cuối câu, chính Bạch Tư Hàn cũng khựng lại vì nhận ra bản thân cũng có thể dịu dàng như vậy, nhưng cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó, chỉ lặng lẽ đưa thìa cháo đến trước mặt nàng.
Giang Mộ Khanh nhìn nó vài giây rồi khẽ quay mặt đi. Động tác rất nhẹ, thậm chí chẳng có chút chống đối nào, nhưng Bạch Tư Hàn lại cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy lồng ngực mình.
Cô giữ nguyên tư thế hồi lâu, cuối cùng chậm rãi hạ tay xuống, đặt thìa trở lại bát. Bàn tay còn lại giấu dưới gầm bàn bất giác siết chặt đến nổi rõ từng khớp xương, cô phải mất vài giây mới ép được bản thân buông lỏng, bởi cô biết mình không còn quyền nổi giận, càng không có tư cách trách nàng vì sao lại trở nên như vậy.
Trước đây chỉ cần Giang Mộ Khanh không nghe lời, cô luôn có hàng trăm cách khiến nàng phải cúi đầu, nhưng giờ đây Bạch Tư Hàn mới nhận ra điều khó nhất lại chính là học cách không làm tổn thương một người khi bản thân hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Cô có thể cưỡng ép nàng ăn, có thể lạnh lùng ra lệnh, thậm chí có thể dùng sự im lặng để khiến nàng khuất phục, nhưng thứ cô cần bây giờ không phải là một Giang Mộ Khanh ngoan ngoãn vì sợ hãi, mà là một ngày nào đó nàng có thể tự nguyện ngẩng đầu nhìn cô mà không còn run rẩy.