Tối đó, chiếc xe của Bạch Tư Hàn vừa dừng trước cổng biệt thự, cô đã tháo đồng hồ, vừa bước vào vừa thuận miệng hỏi:
“Hôm nay em ấy có chịu ăn không?”
Người hầu đứng bên cạnh lập tức cúi đầu, cẩn thận đáp:
“Phu nhân chỉ ăn được một chút cháo thôi ạ, từ chiều đến giờ cũng không chịu ăn thêm gì nữa.”
Bạch Tư Hàn khựng lại trong thoáng chốc, sắc mặt chẳng thay đổi nhưng ánh mắt rõ ràng trầm xuống. Cô không nói thêm, chỉ đưa áo khoác cho người hầu rồi xoay người đi thẳng lên tầng. Cánh cửa phòng khẽ mở, bên trong chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Giang Mộ Khanh nằm nghiêng trên giường, cả người cuộn lại trong chăn, có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bạch Tư Hàn bước đến bên giường, nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng hồi lâu rồi mới đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc rối.
Cô cúi xuống theo bản năng, nhưng vừa đến gần, đôi mày Giang Mộ Khanh đã khẽ nhíu lại, thân thể cũng vô thức co mình, giống như ngay cả trong giấc ngủ vẫn đang đề phòng một điều gì đó.
Động tác của Bạch Tư Hàn lập tức dừng lại.
Cô im lặng nhìn nàng vài giây rồi chậm rãi đứng thẳng người. Bàn tay cô vốn đang đặt trên tay nàng cũng vô thức khựng lại. Chỉ đến lúc ấy, Bạch Tư Hàn mới nhận ra mu bàn tay Giang Mộ Khanh nóng bất thường.
Cô nhíu mày, lật nhẹ bàn tay nàng lên nhìn kỹ, nhiệt độ nóng rực truyền qua đầu ngón tay khiến sắc mặt vốn bình thản lập tức lạnh xuống. Cô đứng dậy, vừa cởi áo khoác treo lên giá vừa nói:
“Mang nhiệt kế lên đây.”
Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô ngồi xuống trước bàn, mở máy tính và kéo đoạn camera giám sát của cả ngày hôm nay lên.
Hình ảnh lần lượt chạy qua màn hình — Giang Mộ Khanh rời khỏi phòng, xuống bếp, đứng một mình uống nước… rồi đến đoạn hành lang, nơi một người hầu bưng cốc nước nóng cố tình va mạnh vào vai nàng.
Bạch Tư Hàn nhìn thấy dòng nước nóng đổ xuống mu bàn tay nàng, nhìn thấy Giang Mộ Khanh giật mình ôm lấy bàn tay đỏ ửng, cũng nhìn thấy người hầu kia chỉ che miệng cười rồi thản nhiên bỏ đi.
Ánh mắt Bạch Tư Hàn dần lạnh xuống.
Cô ngồi bất động trước màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng cộc, cộc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đến khi đoạn ghi hình kết thúc, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mộ Khanh đang ngủ. Ánh mắt cô tối đến mức gần như không còn chút nhiệt độ.
“Ra là vậy…” Cô khẽ nói, giọng rất nhẹ. “Cả ngày em không ăn được gì… là vì chuyện này sao?”
Không ai trả lời. Bạch Tư Hàn nhìn mu bàn tay đỏ ửng của nàng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nhưng lần này, cơn giận của cô không hướng về Giang Mộ Khanh.
—————
Chẳng biết đã qua bao lâu, Giang Mộ Khanh mới mơ màng tỉnh lại. Cơn sốt khiến đầu óc nàng nặng trĩu, cổ họng khô khốc, cả người mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực.
Nàng ngồi trên giường một lúc lâu mới chậm chạp đứng dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài. Hành lang về đêm vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của nàng.
Nhưng vừa đi đến gần cầu thang, một tiếng động chát chúa bất ngờ vang lên từ tầng dưới.
“Chát!!!”
Giang Mộ Khanh giật mình, bàn tay lập tức nắm lấy lan can. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người nữ hầu ban chiều đang quỳ lệch sang một bên, một tay ôm lấy gò má đã sưng đỏ, mái tóc rối tung, vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Đứng trước mặt cô ta là Bạch Tư Hàn. Cô vẫn mặc bộ vest lúc chiều, chỉ tháo cà vạt, tay áo xắn lên quá cổ tay, gương mặt lạnh đến mức chẳng còn chút ý cười.
“Ngay cả người của tôi mà cô cũng dám động vào?” Giọng cô rất thấp, nhưng từng chữ lại nặng nề đến đáng sợ. “Chán sống rồi đúng không?”
Người hầu kia lập tức quỳ hẳn xuống, hai tay run rẩy chống trên nền nhà.
“Bạch thiếu… tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ sơ ý thôi… cô tha cho tôi lần này được không? Tôi xin cô, tôi biết sai rồi…”
Bạch Tư Hàn nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động.
“Sơ ý?”
Cô khẽ cười, nụ cười khiến người đối diện càng thêm run rẩy.
“Camera đã quay rõ từng chuyện cô làm. Cô cố tình va vào em ấy, để nước nóng đổ lên tay em ấy, rồi còn đứng đó cười. Bây giờ nói với tôi là sơ ý?”
Người hầu kia lập tức cứng họng, sắc mặt trắng bệch. Trên cầu thang, Giang Mộ Khanh lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng không ngờ Bạch Tư Hàn lại biết.
Càng không ngờ cô sẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận đến mức này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thay vì cảm thấy được bảo vệ, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó chịu rất lạ.
Bởi nàng biết rõ sự tức giận này không xuất phát từ việc Bạch Tư Hàn tôn trọng nàng hay muốn bảo vệ nàng như một con người. Nó giống như sự phẫn nộ của một kẻ nhìn thấy đồ vật thuộc về mình bị người khác tùy tiện làm hỏng.
Bạch Tư Hàn như cảm nhận được ánh mắt trên cầu thang, cô chậm rãi ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau qua khoảng không giữa tầng trên và tầng dưới. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Tư Hàn bỗng dịu đi đôi chút.
“Sao em lại xuống đây?”
Giang Mộ Khanh không trả lời. Nàng chỉ nhìn cô, rồi vô thức giấu bàn tay bị bỏng ra sau lưng. Chính động tác nhỏ ấy khiến ánh mắt Bạch Tư Hàn lập tức dừng lại. Cô bước lên vài bậc cầu thang, giọng trầm xuống:
“Tay còn đau?”
Giang Mộ Khanh vẫn im lặng.
Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu rồi quay đầu về phía người hầu đang quỳ dưới đất.
“Ngày mai thu dọn đồ rồi rời khỏi đây.”
Người kia sững sờ, lập tức khóc lóc cầu xin nhưng Bạch Tư Hàn không còn để tâm. Cô chỉ bước lên tầng, dừng trước mặt Giang Mộ Khanh rồi nhìn xuống bàn tay nàng đang cố giấu sau lưng.
“Đưa tay đây.”
Giang Mộ Khanh khẽ lùi lại. Bạch Tư Hàn nhìn động tác ấy, đôi mắt thoáng tối xuống, nhưng lần này cô không đưa tay ép nàng nữa, chỉ đứng yên chờ đợi.