Giang Mộ Khanh rời khỏi phòng vào gần trưa, bước chân vẫn còn nặng nề, nàng men theo hành lang xuống tầng dưới với ý định tìm chút nước uống.
Vừa đến gần phòng bếp, nàng bỗng nghe thấy tiếng người hầu nói chuyện vọng ra từ bên trong.
“Chậc, cô ta cũng chỉ là Bạch thiếu nhất thời có hứng thú nên mới đưa về thôi.”
Một người khác khẽ cười, giọng chẳng chút kiêng dè:
“Đúng đấy, nhìn bộ dạng kia xem, có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua Bạch thiếu chơi chán rồi cũng sẽ bỏ, đến lúc ấy còn chẳng biết cô ta sẽ bị ném đi đâu.”
“Ai mà biết được, người như Bạch thiếu đổi người còn nhanh hơn thay quần áo.”
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa căn bếp rộng. Từng câu từng chữ lọt vào tai Giang Mộ Khanh, lạnh lẽo như từng nhát dao cứa thẳng vào lòng. Bàn tay nàng đang đặt trên lan can khẽ siết lại, đầu ngón tay trắng bệch.
Trong khoảnh khắc, nàng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng rồi lại tự ép mình đứng thẳng, hít vào một hơi thật sâu. Nàng không muốn để những người đó nhìn thấy mình khóc. Không muốn trở thành trò cười trong mắt bất kỳ ai.
Giang Mộ Khanh chậm rãi bước vào bếp, tiếng giày nhẹ nhàng vang lên khiến cuộc trò chuyện lập tức im bặt. Mấy người hầu quay đầu, sắc mặt thoáng biến đổi. Một người vội cúi xuống giả vờ sắp xếp đồ đạc, người khác thì tránh ánh mắt nàng, nhưng vẫn có vài ánh nhìn không che giấu được vẻ khinh khỉnh xen lẫn thương hại.
Giang Mộ Khanh chẳng nói gì.
Nàng đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một cốc nước rồi đứng bên cạnh bàn, từng ngụm nhỏ chậm rãi nuốt xuống. Nước lạnh trôi qua cổ họng khô rát nhưng chẳng thể dập tắt cảm giác nghẹn đắng đang dâng lên trong lòng.
Nàng biết họ đang nhìn mình. Biết họ đang nghĩ gì.
Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, như thể những lời vừa rồi chưa từng chạm đến mình. Chỉ có bàn tay cầm cốc nước run lên rất khẽ mới phản bội nàng. Một người hầu nhìn thấy vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương hại rồi nhanh chóng quay đi.
“Chơi chán rồi cũng sẽ bỏ.”
Nàng cắn chặt môi, cố nuốt xuống cảm giác cay đắng đang nghẹn nơi cổ họng.
Có lẽ… họ nói đúng.
Từ đầu đến cuối, nàng vốn chẳng phải người được lựa chọn.
Nàng chỉ là thứ Bạch Tư Hàn bỏ tiền mua về.
Giang Mộ Khanh vừa định quay về phòng thì từ phía đối diện, một người hầu bưng cốc nước nóng bước tới.
Hành lang vốn rộng rãi, hoàn toàn đủ chỗ để hai người tránh nhau, vậy mà đến lúc lướt qua, cô ta lại cố tình nghiêng vai, đụng mạnh vào người nàng.
Cốc nước trên tay lập tức chao đi, dòng nước nóng hắt thẳng xuống mu bàn tay Giang Mộ Khanh.
“A—!”
Nàng giật bắn người, chiếc cốc trong tay người hầu cũng suýt rơi xuống đất. Mu bàn tay đỏ ửng lên trong chớp mắt, cảm giác bỏng rát lập tức truyền thẳng lên tận cánh tay. Người hầu kia vội đưa tay che miệng, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi ý cười.
“Ôi, xin lỗi nhé… tôi lỡ tay.”
Giọng điệu nghe qua có vẻ áy náy, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn chẳng có chút xin lỗi nào. Giang Mộ Khanh ôm lấy bàn tay bị bỏng, mím chặt môi. Nàng nhìn người trước mặt vài giây, rõ ràng biết cô ta cố tình, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Nàng đã quá mệt để tranh cãi, càng chẳng muốn vì một chuyện nhỏ mà khiến bản thân lại trở thành trò cười trong căn nhà này. Người hầu kia thấy nàng im lặng thì càng được nước, cố tình liếc xuống bàn tay đang đỏ lên của nàng rồi cười nhạt:
“Phu nhân đừng để bụng nhé, tôi thật sự không cố ý đâu. Chẳng qua cô cứ đứng giữa đường như vậy, tôi cũng đâu thể biết cô muốn đi lúc nào.”
Giang Mộ Khanh khẽ siết tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Nàng không đáp, chỉ quay người tiếp tục bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, cơn bỏng rát đã khiến nàng phải dừng lại, sắc mặt trắng thêm vài phần.
Người phía sau vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng nàng bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Giang Mộ Khanh cúi đầu nhìn mu bàn tay đỏ ửng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tủi nhục đến nghẹn thở. Nàng từng là học sinh được thầy cô yêu quý, từng có bạn bè, từng có một cuộc sống mà dù chẳng giàu có nhưng ít nhất nàng vẫn có quyền ngẩng đầu bước đi.
Còn bây giờ, chỉ vì một danh phận mà nàng chưa từng lựa chọn, đến một người hầu cũng có thể tùy ý làm nhục nàng. Nàng cắn môi, cố nuốt nước mắt xuống rồi tiếp tục bước về phía căn phòng.
Sau lưng, tiếng cười khe khẽ vẫn còn vang lên, từng âm thanh nhỏ bé ấy lại khiến bước chân nàng càng thêm nặng nề.