Một lúc lâu sau, Giang Mộ Khanh mới chậm rãi đưa bàn tay bị bỏng ra. Bạch Tư Hàn nhìn vùng da đỏ ửng, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô không nói gì, chỉ cởi áo khoác khoác lên vai nàng rồi thấp giọng:
“Về phòng. Tôi gọi bác sĩ.”
Giang Mộ Khanh ngẩng lên nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó gọi tên. Bởi nàng biết, sự dịu dàng này đáng lẽ phải khiến nàng cảm thấy an tâm. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nàng chỉ càng không biết phải tin vào nó như thế nào.
Sau khi bác sĩ gia đình đến kiểm tra, xác nhận vết bỏng chỉ ở mức nhẹ, không để lại tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt căng cứng của Bạch Tư Hàn mới thoáng dịu xuống.
Cô đứng bên cạnh nghe bác sĩ dặn dò, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ đến khi người kia thu dọn túi thuốc rời đi, cô mới khẽ thở ra như vừa buông được tảng đá đè nặng trong lòng.
Thuốc được bôi cẩn thận lên mu bàn tay Giang Mộ Khanh, sau đó Bạch Tư Hàn cúi xuống bế nàng lên. Giang Mộ Khanh khẽ giật mình, nhưng lần này nàng không phản kháng, chỉ lặng lẽ để mặc cô đưa xuống tầng dưới.
Phòng ăn vẫn sáng đèn, thức ăn đã được hâm nóng lại từ lâu. Bạch Tư Hàn đặt nàng xuống ghế rồi kéo ghế ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc qua bàn ăn.
“Ăn đi.”
Giang Mộ Khanh nhìn bát cơm trước mặt, im lặng vài giây rồi cầm lấy đũa. Nàng ăn rất chậm, từng miếng nhỏ, gần như chẳng phát ra tiếng động. Không còn hất đổ thức ăn, không còn chống đối, càng không dám ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Bạch Tư Hàn chống cằm nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm chẳng biết đang nghĩ gì.
“Sao hôm nay ngoan vậy?”
Nghe câu ấy, bàn tay Giang Mộ Khanh khẽ khựng lại. Nàng không đáp, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn. Nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng không phải đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.
Nàng chỉ không muốn lại trở thành nguyên nhân khiến một người khác bị đuổi việc hay bị đánh trước mặt mình. Cũng không muốn thử xem giới hạn của Bạch Tư Hàn rốt cuộc nằm ở đâu.
Nàng đã hiểu quá rõ rằng ở nơi này, phản kháng chẳng đem lại tự do, chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng gắp một miếng thức ăn đặt vào bát nàng.
“Ăn thêm một chút.”
Giang Mộ Khanh nhìn miếng thức ăn ấy, ngón tay siết nhẹ đôi đũa rồi vẫn im lặng ăn tiếp. Ánh đèn trên bàn rọi xuống hai người, một người lạnh lùng ngồi bên cạnh, một người cúi đầu ăn cơm như một cái bóng. Nhìn từ bên ngoài, chẳng ai biết giữa họ đã tồn tại bao nhiêu vết nứt.
Càng chẳng ai biết, bữa cơm tưởng chừng bình thường này đối với Giang Mộ Khanh lại giống như một cuộc học cách sinh tồn — muốn sống yên ổn, trước hết phải học cách không chạm vào giới hạn của người đang nắm quyền quyết định số phận mình.
——————
Mấy ngày sau, Bạch Tư Hàn có một cuộc họp quan trọng nên rời khỏi biệt thự từ khi trời còn chưa sáng hẳn.
Cánh cổng sắt khép lại sau chiếc xe, tiếng động cơ dần khuất khỏi con đường vắng, để lại căn biệt thự chìm trong bầu không khí yên tĩnh đến khác thường.
Giang Mộ Khanh đứng bên cửa sổ nhìn theo rất lâu, đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất mới chậm rãi thu mắt.
Mấy ngày qua, nàng gần như không làm gì ngoài quan sát. Quan sát giờ giấc của người làm, quan sát những khoảng thời gian không có ai đi ngang hành lang, quan sát cánh cổng mỗi lần có xe ra vào, thậm chí nhớ cả vị trí của từng chiếc camera trong sân.
Nàng biết mình không thể tiếp tục ở đây. Nếu cứ mặc cho mọi thứ trôi qua, nàng sợ đến một ngày nào đó bản thân sẽ thật sự quen với chiếc lồng này, quen với việc cúi đầu, quen với việc phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Nghĩ đến đó, Giang Mộ Khanh khẽ siết tay, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.
Nàng phải trốn.
Chờ đến khi người làm lần lượt tản ra làm việc, Giang Mộ Khanh mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Nàng không dám đi thẳng ra cửa chính mà men theo lối sau, nơi ít người qua lại nhất.
Mỗi một tiếng động nhỏ cũng khiến tim nàng đập thình thịch, nhưng nàng vẫn cố giữ bước chân bình tĩnh. Cuối cùng, nàng đến được khu vực sát tường rào phía sau biệt thự.
Trước mắt nàng là một đoạn tường cao, phía trên còn có hàng rào kim loại, nhìn qua gần như không có khả năng vượt qua. Nhưng ở sát chân tường lại có một lỗ hổng do phần gạch cũ bị vỡ, tuy không lớn nhưng đủ để nhìn thấy con đường phía bên kia.
Giang Mộ Khanh đứng đó hồi lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy. Nàng không biết mình có chui qua được hay không. Cũng chẳng biết bên ngoài sẽ là gì.
Có thể nàng sẽ bị phát hiện, có thể sẽ chẳng chạy được bao xa, thậm chí có thể Bạch Tư Hàn sẽ lập tức tìm thấy nàng. Nhưng ít nhất… bên kia bức tường là thế giới mà nàng từng thuộc về.
Giang Mộ Khanh hít sâu một hơi, cúi xuống thử đưa người qua lỗ hổng.
Phần vai vừa chạm vào mép tường đã đau nhói, nàng lập tức khựng lại. Nhưng nàng không lùi. Nàng nghiến răng, cố thu người, chậm rãi luồn qua từng chút một.
Vạt áo mắc vào một mảnh gạch vỡ, nàng phải mất vài giây mới gỡ được ra. Đến khi cả người lọt qua, Giang Mộ Khanh ngã quỵ xuống nền đất phía bên ngoài, lòng bàn tay bị cào xước, hơi thở dồn dập.
Nàng nằm đó vài giây, không dám tin mình thật sự đã ra được ngoài. Rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt. Không có vệ sĩ. Không có người hầu. Không có cánh cửa phòng khóa kín.
Chỉ có bầu trời rộng lớn và con đường kéo dài về phía trước.
Nước mắt bất giác trào ra, nhưng lần này nàng không khóc vì tuyệt vọng.
Giang Mộ Khanh chống tay đứng dậy, mặc cho đầu gối vẫn còn run rẩy, rồi bắt đầu chạy. Nàng không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết một điều duy nhất — lần này, nàng phải chạy thật xa trước khi Bạch Tư Hàn trở về.
Không giày, không hành lý, thậm chí chẳng kịp mang theo một chiếc điện thoại, Giang Mộ Khanh gần như lao đi trong vô thức.