Khoảnh khắc ấy, Giang Mộ Khanh bỗng hiểu ra mình thật sự chẳng còn nơi nào để quay về.
Cánh cửa xe mở ra trước mặt.
Nàng đứng đó vài giây rồi chậm rãi bước lên, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Bạch Tư Hàn ngồi bên trong, ánh mắt lặng lẽ dừng trên nàng. Cô nhìn thấy rõ sự đề phòng và sợ hãi trong đôi mắt ấy, nhưng không nói gì. Chỉ đến khi Giang Mộ Khanh ngồi xuống cách mình một khoảng thật xa, Bạch Tư Hàn mới khẽ cụp mắt.
Ba năm trước, cô từng mong người này nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Ba năm sau, thứ cô nhận được lại là sự sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, niềm vui vì cuối cùng đã có được nàng bỗng nhạt đi đôi chút.
Ngồi trong xe, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau chưa đầy một cánh tay nhưng lại như bị ngăn bởi một bức tường vô hình.
Giang Mộ Khanh ngồi sát vào cửa kính, hai tay đặt trên đầu gối, từng ngón tay vô thức đan chặt vào nhau. Nàng không dám nhìn Bạch Tư Hàn, chỉ lặng lẽ dõi theo những con phố đang lùi dần phía sau ô cửa, trong lòng không ngừng đoán xem người phụ nữ bên cạnh rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu.
Bạch Tư Hàn nghiêng đầu nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên gương mặt gầy đi trông thấy ấy, rồi như không kiềm được, cô chậm rãi đưa tay về phía trước, đầu ngón tay muốn chạm lên má nàng.
Nhưng ngay khi bàn tay vừa đến gần, Giang Mộ Khanh đã theo bản năng né sang một bên, cả người căng cứng, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ.
Bàn tay Bạch Tư Hàn khựng giữa không trung. Cô nhìn bàn tay mình vài giây rồi chậm rãi thu lại, chẳng những không tức giận mà khóe môi còn cong lên thành một nụ cười đầy ý vị.
“Không sao…” Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng nghe ra được vui buồn. “Rồi em sẽ quen thôi.”
Hai chữ cuối cùng rơi xuống khiến Giang Mộ Khanh càng siết chặt tay.
Nàng không biết câu nói ấy có nghĩa gì, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh đi. Cô nói như thể việc nàng phải quen với sự hiện diện của cô là chuyện sớm muộn, như thể cuộc đời nàng từ giờ trở đi đã được Bạch Tư Hàn quyết định thay.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, ban đầu Giang Mộ Khanh còn tưởng họ đang đi về căn biệt thự mà Bạch Tư Hàn từng nhắc đến, nhưng con đường phía trước càng lúc càng xa lạ. Đến khi chiếc xe dừng trước một tòa nhà có dòng chữ quen thuộc, nàng mới sững người.
Cục Dân chính.
Giang Mộ Khanh nhìn ra ngoài cửa kính, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Đây là…”
Nàng chưa kịp nói hết câu thì Bạch Tư Hàn đã bình thản mở cửa xe bước xuống. Hai vệ sĩ phía sau cũng đồng thời xuống theo. Giang Mộ Khanh ngồi bất động trong xe, đầu óc trống rỗng.
Nàng nhìn tòa nhà trước mặt, rồi lại nhìn hai người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài cửa xe, cuối cùng mới hiểu Bạch Tư Hàn muốn làm gì. Kết hôn. Cô muốn đăng ký kết hôn với nàng.
“Không…”
Giang Mộ Khanh vô thức lắc đầu, bàn tay lạnh ngắt bám lấy mép ghế. Nhưng nhìn hai vệ sĩ đứng ngay phía sau, nàng hiểu rõ mình căn bản chẳng có khả năng phản kháng. Nàng không có tiền, không có chỗ dựa, thậm chí ngay cả người cha ruột cũng đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ và bán nàng đi.
Còn Bạch Tư Hàn thì có tất cả những thứ nàng không có. Giang Mộ Khanh chậm rãi bước xuống xe, đôi chân mềm nhũn đến mức gần như đứng không vững. Bạch Tư Hàn đứng cách nàng vài bước, ánh nắng chiếu xuống khiến bóng cô kéo dài trên nền đất.
Cô quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, không hề có ý định hỏi nàng có đồng ý hay không.
“Đi thôi.”
Chỉ hai chữ, nhưng đối với Giang Mộ Khanh lại giống như tiếng phán quyết. Nàng đứng đó, nhìn bóng lưng Bạch Tư Hàn bước vào cục Dân chính, cuối cùng vẫn phải cắn môi bước theo.
Nàng biết mình không thể chạy. Và có lẽ từ khoảnh khắc đặt chân xuống khỏi chiếc xe ấy, cuộc đời nàng đã thật sự bước sang một trang mà nàng chưa từng lựa chọn.
Đến khi tất cả thủ tục được hoàn tất, bầu trời bên ngoài cũng đã ngả sang màu hoàng hôn. Ánh chiều tà phủ lên những tòa nhà một lớp vàng nhạt, kéo dài bóng người trên vỉa hè, nhưng Giang Mộ Khanh chẳng còn tâm trí để nhìn ngắm bất cứ thứ gì.
Nàng ngồi im lặng suốt quãng đường, hai tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay lạnh ngắt. Đến tận lúc cuốn sổ nhỏ được trao vào tay, nàng vẫn có cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ mà nàng không cách nào tỉnh lại.
Bạch Tư Hàn đứng bên cạnh, cúi mắt nhìn quyển sổ trong tay mình, khóe môi chậm rãi cong lên. Ánh mắt cô cong cong, vẻ hài lòng gần như không che giấu.
Cuối cùng… sau ba năm, cái tên của hai người thật sự nằm cạnh nhau trên cùng một tờ giấy. Cô khẽ vuốt ngón tay lên bìa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn mà tiền bạc hay quyền lực đều chưa từng mang lại.
“Đi thôi.”
Cô nói với tài xế, sau đó cẩn thận cất giấy tờ vào túi. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi cục Dân chính, men theo những con đường đang dần lên đèn để trở về căn biệt thự ở ngoại ô.
Suốt quãng đường, Giang Mộ Khanh không nói một lời. Nàng ngồi sát bên cửa kính, môi mím chặt, ánh mắt vô định nhìn những dãy phố liên tục lùi về phía sau.
Trong đầu nàng vẫn còn nguyên cảnh tượng vừa rồi, từng nét bút trên tờ giấy, từng con dấu được đóng xuống, và cả khoảnh khắc mình trở thành vợ của người mà ba năm trước nàng từng thẳng thừng từ chối.
Nàng không biết phải đối diện với Bạch Tư Hàn thế nào. Càng không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu.
“Em không vui sao?”
Giọng Bạch Tư Hàn bất ngờ vang lên bên cạnh. Giang Mộ Khanh khẽ giật mình nhưng vẫn không quay đầu, chỉ mím môi chặt hơn.
Bạch Tư Hàn nhìn nghiêng gương mặt nàng, nụ cười nơi khóe môi dần nhạt đi.
Cô từng tưởng rằng ngày này sẽ khiến mình vui đến phát điên, từng nghĩ chỉ cần có được cuốn giấy chứng nhận này thì những năm tháng chờ đợi sẽ trở nên đáng giá. Nhưng nhìn người bên cạnh im lặng như một con chim bị nhốt trong lồng, cô lại chẳng thể vui trọn vẹn.