Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.181 Chữ Cài Đặt

Giang Mộ Khanh đứng chết lặng, cảm giác máu trong người như đông cứng. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà nàng từng gọi là cha, đôi môi run lên nhưng chẳng thể nói nổi thành lời.

Nàng vốn tưởng mình đã quen với việc ông ta đánh đập, chửi mắng, quen với việc bị bắt ép đi làm kiếm tiền, nhưng đến giây phút này nàng mới hiểu, trong mắt ông ta, nàng thậm chí còn chẳng phải một đứa con gái. Chỉ là một món đồ có thể đem ra đổi lấy bảy trăm triệu.

Anh Vương chậm rãi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới đầy vẻ dò xét, còn Giang Thành Lợi vẫn quỳ bên cạnh, liên tục cười gượng như thể vừa đưa ra một món hàng đủ giá trị để cứu lấy mạng mình. Còn Giang Mộ Khanh chỉ đứng đó, hai tay lạnh ngắt, trái tim lần đầu tiên thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Anh Vương đứng đó nhìn Giang Mộ Khanh từ đầu đến chân, ánh mắt chẳng hề che giấu vẻ đánh giá, một lúc sau khóe môi hắn mới nhếch lên đầy hài lòng.

“Cũng không tệ.”

Chỉ ba chữ đơn giản ấy lại khiến sống lưng nàng lạnh toát. Giang Mộ Khanh quay phắt sang nhìn Giang Thành Lợi, đôi mắt đã đỏ hoe vì sợ hãi lẫn tuyệt vọng, giọng run đến mức gần như vỡ ra:

“Ba… sao ba lại nỡ bán con đi như vậy?”

Giang Thành Lợi chẳng những không thấy áy náy, ngược lại còn cáu kỉnh quát thẳng vào mặt nàng:

“Mày là con tao! Đây là việc mày phải làm! Tao nuôi mày bao nhiêu năm, giờ bảo mày giúp tao trả một món nợ thì có gì mà không được?”

Giang Mộ Khanh sững người, hai tai ù đi, nàng nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Nàng từng nghĩ ông ta chỉ vì rượu chè, cờ bạc mà trở nên tệ bạc, từng cố tự nhủ rằng sâu trong lòng ông ta vẫn còn một chút tình thân, nhưng ngay khoảnh khắc này, chút hy vọng cuối cùng ấy cũng bị chính miệng ông ta nghiền nát. Anh Vương mất kiên nhẫn, khẽ tặc lưỡi rồi khoát tay.
“Thôi được rồi, bớt diễn cái trò cha con tình cảm trước mặt tao đi. Hai người muốn khóc lóc thế nào thì về nhà mà khóc, giờ nói cho tao biết rốt cuộc có giao người hay không. Tao còn phải đưa người đi.”

Giang Mộ Khanh lập tức lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng chưa kịp nói gì thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Tiếng giày chậm rãi tiến vào căn nhà chật hẹp, không nhanh không chậm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến tất cả những người có mặt đồng loạt quay đầu.

Một bóng người xuất hiện ngoài cửa.

Bạch Tư Hàn bước vào, trên người vẫn là bộ đồ công sở chỉnh tề, vẻ ngoài hoàn toàn không phù hợp với căn nhà cũ kỹ đầy mùi rượu và khói thuốc này. Cô nhìn lướt qua đám người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Giang Mộ Khanh đang đứng trong góc phòng.
Chỉ một thoáng thôi, đồng tử cô khẽ co lại.

Ba năm.

Cô đã tìm kiếm cái bóng ấy trong vô số gương mặt, từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại, vậy mà giờ đây người ấy lại đứng ngay trước mắt cô, gầy gò, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt còn vương những dấu vết chưa tan hết của những ngày tháng khổ sở.

Bạch Tư Hàn im lặng vài giây, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên, giống như chẳng hề nhìn thấy sự hỗn loạn trước mắt.

“Nào, nào, chuyện đâu còn có đó, sao phải động tay động chân chứ?”

Anh Vương nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt lập tức trở nên đề phòng.

“Mày là ai? Chuyện của tao, đừng có xen vào.”

Bạch Tư Hàn chẳng tức giận, chỉ bình thản phủi nhẹ bụi trên tay áo rồi nhìn hắn.

“Được thôi, vậy thế này nhé.”

Cô dừng một chút, giọng nói nhẹ tênh nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Khoản nợ của ông ấy, tôi trả. Ông ấy nợ các anh bao nhiêu?”

Anh Vương ngẩn ra, sau đó ánh mắt lập tức hiện lên vẻ hứng thú. Hắn bật cười, giọng mang theo vài phần trêu chọc:

“Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được thôi, nói trước cho mày khỏi hối hận. Ông già này nợ bọn tao cả gốc lẫn lãi là bảy trăm triệu. Mày nhắm trả nổi không?”

Bạch Tư Hàn không đáp. Cô chỉ đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, sau đó đưa tay vào túi lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa thẳng về phía hắn.

“Trong này có tám trăm triệu.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

“Bảy trăm triệu trả nợ. Một trăm triệu còn lại coi như phí đi đường cho mấy anh em.”

Anh Vương nhìn chiếc thẻ trước mặt, mất vài giây mới phản ứng lại, lập tức cười đến híp cả mắt. Hắn nhận lấy, lật qua lật lại kiểm tra rồi tặc lưỡi đầy khoái chí.

“Ấy chà, cô em chịu chi quá đấy.”

Hắn cất thẻ vào túi, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn tiến tới vỗ mạnh lên vai Bạch Tư Hàn như thể hai người đã quen biết từ lâu.

“Được, món nợ này coi như xong. Sau này có chuyện gì cần mấy anh em giúp thì cứ mở miệng, đừng ngại. Người hào phóng như cô em, bọn tôi thích nhất.”

Bạch Tư Hàn chỉ cười nhạt, không đáp. Anh Vương cũng chẳng nán lại thêm, quay đầu ra hiệu cho đám người phía sau rồi kéo nhau rời khỏi căn nhà. Tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa bị đóng lại, căn phòng vốn chật chội lại rơi vào một khoảng im lặng nặng nề.

Giang Thành Lợi vẫn quỳ dưới đất, nhìn đám người rời đi rồi lại nhìn Bạch Tư Hàn, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Nhưng Bạch Tư Hàn chẳng nhìn ông ta. Ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ dừng trên một người. Giang Mộ Khanh. Người mà cô từng tỏ tình, từng bị từ chối, từng cố dùng ba năm để quên đi, giờ đây lại đang đứng cách cô chưa đầy vài bước chân.

Chỉ là lần này, người khiến nàng sợ hãi không còn là Bạch Tư Hàn của năm mười mấy tuổi nữa. Mà là một Bạch Tư Hàn trưởng thành, lạnh lùng, nắm trong tay tiền bạc và quyền lực, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình rung lên chỉ vì một ánh mắt của người ấy.