Đến nội dung chính

Chương 14

admin 992 Chữ Cài Đặt

Ngay cả trên hành lang bệnh viện, vài y tá trẻ đi ngang qua cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô, có người còn đỏ mặt thì thầm với đồng nghiệp vài câu.

Bạch Tư Hàn nhìn thấy tất cả nhưng chẳng mấy quan tâm, chỉ khẽ kéo khóe môi.

Đẹp sao? Có lẽ vậy.

Thành công sao? Cũng đúng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn người phụ nữ xa lạ trong gương, cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ như mình từng tưởng tượng. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính, đầu ngón tay dừng ngay nơi đôi mắt mình.

“Cậu thấy chưa…” Cô khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. “Tôi đã thay đổi thành bộ dạng mà chẳng ai có thể coi thường nữa.”

Thế nhưng câu nói tiếp theo lại mắc nghẹn nơi cổ họng. Bởi người cô từng muốn chứng minh nhất, người mà cô từng nghĩ sẽ phải hối hận vì đã từ chối mình, đến tận bây giờ vẫn chẳng biết Bạch Tư Hàn đã trở thành người như thế nào.
Và trớ trêu thay, sau tất cả những thứ cô đạt được, thứ duy nhất cô vẫn không thể kiểm soát lại chính là ký ức về Giang Mộ Khanh.

Cô nhìn mình trong gương thêm vài giây rồi quay người rời đi, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên hành lang.

Một vài y tá vẫn lén nhìn theo bóng lưng cô, nhưng Bạch Tư Hàn chẳng hề ngoảnh lại. Cô đã quen với ánh mắt của người khác từ lâu rồi. Chỉ có ánh mắt của một người năm ấy, cô đã từng khát khao đến mức nào, mà cuối cùng vẫn chẳng thể có được.

———————

Mấy ngày sau, Giang Mộ Khanh trở về nhà trong trạng thái gần như kiệt sức, đôi chân đau nhức sau một ngày dài đứng liên tục, đầu óc cũng nặng trĩu vì thiếu ngủ.

Nàng vừa đặt tay lên nắm cửa thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, mạnh đến mức cả cánh cửa cũ rung lên bần bật.
Giang Thành Lợi đang ngồi gục bên bàn, chai rượu còn nằm lăn dưới chân, tiếng động bất ngờ khiến ông ta giật mình tỉnh hẳn, men say trên mặt lập tức bị thay bằng vẻ hoảng loạn.

“Ai… ai đấy?”

Ông ta vừa đứng dậy thì cánh cửa đã bị một cú đá mạnh đạp tung, va vào tường phát ra tiếng rầm chói tai. Một đám đàn ông xăm trổ, vẻ mặt hung hãn lập tức tràn vào căn nhà chật hẹp, khí thế khiến không gian vốn đã ngột ngạt càng trở nên đáng sợ.

Người đi đầu bước tới, túm lấy cổ áo Giang Thành Lợi kéo ông ta lên, giọng gằn xuống từng chữ:

“Giang Thành Lợi, mày định bao giờ mới trả tiền?”

Ông ta vừa nhìn thấy người trước mặt đã sợ đến mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay chắp lại van xin:

“Anh Vương… anh Vương, hiện tại tôi thật sự đang kẹt quá, anh cho tôi thêm chút thời gian, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả cho anh…”
“Thêm cái rắm!”

Anh Vương túm cổ áo ông ta, nắm đấm lập tức giáng xuống khiến Giang Thành Lợi bật ngửa, khóe miệng rỉ máu.

“Mày nợ tao hơn năm tháng rồi! Tiền gốc cộng cả tiền lãi, đến bây giờ đã lên tới bảy trăm triệu. Mày nghĩ tao mở cửa từ thiện chắc?”

Giang Thành Lợi ôm mặt, cả người run lên, giọng lắp bắp đến đáng thương:

“Bảy… bảy trăm triệu? Anh Vương, tôi thật sự không lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy. Anh biết tình hình nhà tôi mà, tôi… tôi không có gì cả…”

Anh Vương bật cười khẩy, cúi xuống nhìn ông ta như nhìn một thứ rác rưởi dưới đất.

“Không có tiền thì trả bằng thứ khác.”

Ông ta rút con dao nhỏ từ trong túi ra, dùng sống dao vỗ nhẹ lên má Giang Thành Lợi, giọng bình thản đến lạnh người.

“Không trả nổi thì để lại một ngón tay. Tao lấy cái khác cũng được, miễn sao đủ khiến mày nhớ.”

Sắc mặt Giang Thành Lợi trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Ông ta nhìn con dao trước mặt, trong đầu trống rỗng, chẳng biết phải lấy đâu ra bảy trăm triệu để cứu mình.

Nhưng rồi khóe mắt ông ta chợt liếc thấy một bóng người đang đứng nép ở góc phòng. Giang Mộ Khanh chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt còn chưa kịp rửa sạch vẻ mệt mỏi sau ca làm, chiếc áo đồng phục vẫn còn nguyên trên người.

Nàng đứng bất động, nhìn cảnh tượng trước mắt với sắc mặt trắng bệch, bàn tay vô thức siết chặt quai túi.

Giang Thành Lợi nhìn nàng vài giây, ánh mắt vốn hoảng sợ bỗng lóe lên một thứ gì đó khiến người ta lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta giống như vừa tìm thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Ấy… ấy, anh Vương, bớt nóng, chuyện gì cũng từ từ nói.”

Ông ta vội bò dậy, chỉ tay về phía Giang Mộ Khanh.

“Tôi còn một đứa con gái.”

Cả căn phòng im bặt. Giang Mộ Khanh sững người, đồng tử co lại.

“Ba…”

Nàng vừa bật ra một tiếng thì Giang Thành Lợi đã quay sang cười lấy lòng với Anh Vương, chẳng còn chút dáng vẻ của một người cha.

“Con bé còn trẻ, khỏe mạnh, ngoại hình cũng được… Anh xem, nếu anh nhận nó thay tiền gán nợ thì có được không?”

Những lời ấy rơi xuống giữa căn phòng chật hẹp, từng chữ như một nhát dao lạnh ngắt.