Bạch Tư Hàn khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng chẳng có chút ấm áp nào, đầu ngón tay vẫn chậm rãi miết lên vết sẹo trên cánh tay.
Đương nhiên Bạch Dạ Thần nhận nuôi cô chưa bao giờ chỉ đơn giản vì thương hại một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
Ông ta nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy — một bộ óc vượt xa tuổi tác, khả năng tính toán, phán đoán và nhìn thấu lòng người đến mức đáng sợ.
Với Bạch Dạ Thần, Bạch Tư Hàn chẳng khác gì một món đầu tư có giá trị nhất mà ông ta từng bỏ vốn, ông ta cho cô một mái nhà, cho cô tiền bạc, giáo dục và cơ hội bước vào thế giới mà một đứa trẻ như cô vốn chẳng thể chạm tới, đổi lại thứ ông ta muốn là một quân cờ tuyệt đối trung thành, một con dao sắc bén nằm gọn trong tay mình, giúp Bạch thị leo lên một vị trí cao hơn.
Bạch Tư Hàn hiểu chuyện đó từ rất lâu rồi. Cô biết từng bữa cơm, từng khoản học phí, từng lần Bạch Dạ Thần đứng ra che chở cho mình đều không hoàn toàn vô điều kiện.
Cô có thể biết ơn ông ta, thậm chí thật lòng thừa nhận rằng nếu không có Bạch Dạ Thần, có lẽ cô đã chẳng thể trở thành con người của ngày hôm nay, nhưng biết ơn là một chuyện, cam tâm trở thành công cụ của người khác lại là một chuyện hoàn toàn khác.
“Muốn biến tôi thành quân cờ của ông…”
Bạch Tư Hàn khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Vậy thì ông cũng nên chuẩn bị tinh thần xem thử quân cờ này có ngoan ngoãn nghe lời hay không.”
Cô với tay lấy tập hồ sơ đặt trên bàn, chậm rãi lật từng trang, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Những con số, những bản hợp đồng, những mối quan hệ chằng chịt trong nội bộ Bạch thị hiện ra trước mắt cô chẳng khác gì một bàn cờ khổng lồ, mà mỗi người trên đó đều đang tưởng mình là người chơi. Chỉ tiếc rằng Bạch Tư Hàn chưa bao giờ thích đứng yên ở vị trí quân cờ.
Cô đã âm thầm cài từng cái gai vào hệ thống mà Bạch Dạ Thần xây dựng, từng bước nắm lấy những thứ vốn thuộc về ông ta, kiên nhẫn chờ đến ngày có thể tự tay kéo cả bàn cờ xuống khỏi tay người đã tạo ra nó.
Cô không vội.
Bởi thứ khiến một người sụp đổ chưa bao giờ là một cú đánh quá mạnh, mà là khi đến lúc nhận ra mình đã thua thì chẳng còn đường lui nữa. Bạch Tư Hàn khép hồ sơ lại, ngả người ra sau, ánh mắt lướt qua thành phố ngoài cửa kính.
Trong ánh hoàng hôn, gương mặt cô bình thản đến gần như vô cảm, chỉ có khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Cô biết mình mang ơn Bạch Dạ Thần, nhưng món nợ ấy cô có thể trả bằng tiền, bằng quyền lực, bằng bất cứ thứ gì — chỉ riêng mạng sống và lòng trung thành thì không.
Bạch Tư Hàn chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, càng lớn lên cô càng hiểu một điều: trên đời này, lòng tốt có thể trở thành xiềng xích, tình cảm có thể biến thành điểm yếu, còn đạo đức đôi khi chẳng qua chỉ là thứ người thắng dùng để viết lại câu chuyện về mình. Cô khẽ nghiêng đầu, bật cười.
“Muốn chơi thì cứ chơi…”
Ánh mắt cô lạnh xuống, sâu trong đó là thứ điên cuồng chẳng còn che giấu.
“Tôi cũng chẳng định làm người tốt.”
Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bật lửa tách một tiếng giữa những đầu ngón tay cô. Bạch Tư Hàn châm thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, rồi tựa người vào ghế với vẻ thản nhiên đến đáng sợ.
Kẻ điên làm gì có đạo đức chứ?
——————
Một tuần sau, Bạch Tư Hàn đến bệnh viện tái khám. Sau khi kiểm tra xong, cô cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng, dáng người cao ráo thong thả đi dọc hành lang trắng toát.
Đến khi ngang qua nhà vệ sinh, cô bỗng dừng bước, chẳng hiểu vì sao lại quay vào, đứng trước chiếc gương lớn trên bồn rửa.
Người phụ nữ phản chiếu trong gương khiến cô nhìn vài giây cũng thấy xa lạ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đường nét khuôn mặt sắc bén, đôi mắt sâu và lạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng luôn giữ vẻ hờ hững, trên người là bộ vest được may đo vừa vặn, từng cử chỉ đều toát lên khí chất mà những cô gái cùng tuổi khó lòng có được.
Bạch Tư Hàn đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt chậm rãi lướt qua chính mình, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của cô gái năm nào.
Khi ấy cô cũng từng đứng trước gương, vẫn còn là một nữ sinh chẳng có gì nổi bật, tóc dài đơn giản, khuôn mặt non nớt, trên người mặc bộ đồng phục trường, đôi mắt lúc nào cũng mang theo thứ ánh sáng trong trẻo mà chính cô của hiện tại đã chẳng còn giữ được.
Ngày đó, cô đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành thì Giang Mộ Khanh sẽ nhìn thấy cô.
Nhưng sau khi bị từ chối, Bạch Tư Hàn gần như phát điên.
Cô bắt đầu thay đổi tất cả, từ ngoại hình, cách ăn mặc, cách nói chuyện cho đến tính cách, ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ, sắc bén và hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể dễ dàng xem thường cô nữa.
Cô tập luyện đến kiệt sức, học cách quan sát người khác, học cách kiểm soát cảm xúc, học cách khiến bản thân trở thành người mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Ba năm, cô gần như dùng tất cả thời gian để xóa bỏ cô nhóc từng đứng trước mặt Giang Mộ Khanh năm ấy.
Đổi lại, cô thật sự đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Không còn là Bạch Tư Hàn mờ nhạt của những năm cấp ba, hiện tại cô đã là tổng giám đốc trẻ tuổi của Bạch thị, cái tên chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến không ít người trong giới làm ăn phải dè chừng.