Hắn quay lại, nhìn đống hành trang mà Thanh Phong vừa mang tới. Đó là những bọc lớn bọc nhỏ, bên trong chứa đầy những dược liệu quý giá nhất, những bộ y phục lụa mềm mại nhất và cả một bộ ấm trà bằng ngọc thạch.
Thục Uyên hé mắt, nhìn thấy sự xa hoa đến mức dư thừa này, nàng thều thào: “Vô Ngân… chúng ta đang đi chạy nạn… chứ không phải… đi du ngoạn…”
Sư Vô Ngân không đáp, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên đan dược tỏa hương thơm ngát đưa vào miệng nàng. Hắn dùng nước ấm trong bình bạc khẽ thấm môi nàng, rồi mới trầm giọng nói: “Với ta, nàng ở đâu, nơi đó phải là cung điện. Đồ đệ của Sư Vô Ngân, hoàng hậu tương lai của ta, không thể chịu dù chỉ một chút uất ức.”
Nàng nhìn hắn, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Kiếp trước, hắn cũng từng bao bọc nàng như vậy, nhưng đó là sự bao bọc của một chiếc lồng vàng ngột ngạt. Còn kiếp này, trong đôi mắt phượng kia, nàng thấy một sự lo sợ thực sự. Hắn đang sợ nàng biến mất.
“Thanh Phong, xuất phát. Đi đường vòng theo lối mòn của cánh thợ săn, tiến thẳng về Giang Thành. Bất cứ kẻ nào cản đường… giết không tha.”
“Tuân lệnh!”
Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, êm ái đến mức gần như không cảm nhận được sự xóc nảy.
Bên trong không gian chật hẹp của xe ngựa, Sư Vô Ngân ngồi xếp bằng bên cạnh Thục Uyên. Hắn tự tay cầm kéo, cẩn thận cắt bỏ lớp áo vấy máu xung quanh vết thương của nàng.
Ánh sáng từ viên minh châu soi rõ bờ vai gầy, trắng ngần như ngọc nhưng giờ đây đã bị nhuốm đỏ bởi máu và vết thương tím tái. Sư Vô Ngân nhìn mà tim đau như thắt lại.
“Sẽ đau đấy, Uyên Nhi. Nàng cắn vào tay ta này.” Hắn đưa cánh tay săn chắc của mình đến trước miệng nàng.
Thục Uyên lắc đầu, nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi: “Con không phải nữ tử yếu đuối… Sư phụ, cứ ra tay đi.”
Sư Vô Ngân hít một hơi sâu, đôi tay thường ngày giết người không chớp mắt giờ lại run lên khi cầm lấy chuôi mũi tên.
“Phập!”
Mũi tên được rút ra, máu bắn lên gò má hắn. Thục Uyên rên khẽ một tiếng, toàn thân co rúm lại, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Hắn lập tức rắc bột thuốc cầm máu, sau đó dùng dải lụa mềm mại nhất để băng bó. Từng động tác đều vụng về nhưng đầy nâng niu.
“Nàng là đồ ngốc.” Sư Vô Ngân vừa thắt nút băng gạc, vừa mắng nhỏ, giọng nói tràn đầy sự xót xa: “Kiếp trước nàng hận ta như vậy, tại sao kiếp này lại muốn cứu ta?”
Thục Uyên nằm nghiêng, hơi thở dần ổn định lại nhờ thuốc quý. Nàng nhìn hắn, ánh mắt dưới ánh minh châu trở nên huyền ảo: “Vì kiếp này… người không giống hắn.”
Bàn tay Sư Vô Ngân khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn nàng, giọng khàn đặc: “Không giống hắn sao? Ta vẫn là kẻ giết người không ghê tay, vẫn là kẻ muốn chiếm đoạt thiên hạ này bằng máu.”
“Nhưng người đã biết đau lòng.” Thục Uyên khẽ đưa bàn tay không bị thương, chạm vào vết máu trên mặt hắn: “Vô Ngân, kiếp trước người chỉ biết sở hữu. Kiếp này… con thấy người biết bảo vệ.”
Sư Vô Ngân nắm lấy bàn tay nàng, áp vào má mình, nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp hiếm hoi ấy.
“Bảo vệ nàng chính là lý do duy nhất để ta trở lại cõi đời này.”
Tiếng xe ngựa lộc cộc trên con đường mòn, xung quanh là tiếng gió rít qua rừng trúc. Sư Vô Ngân mở một cái rương nhỏ đặt ở góc xe. Bên trong không phải vũ khí, mà là… những chiếc bánh mật và kẹo hồ lô mà Thục Uyên thích nhất lúc nhỏ.
Hắn lấy ra một miếng bánh, bẻ nhỏ rồi đưa đến bên môi nàng.
“Ăn một chút đi, nàng cần sức lực.”
Thục Uyên sững sờ: “Người… người chuẩn bị những thứ này từ lúc nào?”
“Từ khi ta quyết định xuống núi.” Sư Vô Ngân bình thản đáp: “Hành trang xuống núi của ta, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay binh khí, mà là những thứ có thể khiến nàng mỉm cười.”
Nàng ăn miếng bánh, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng trong lòng lại đắng chát.