Hắn siết chặt vòng tay, cùng nàng lao vào bóng đêm, hướng thẳng về phía kinh đô.
Phía sau họ, ngôi miếu hoang sụp đổ hoàn toàn trong lửa đỏ. Mã Đằng điên cuồng gào thét giữa làn khói độc, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự im lặng của rừng đêm.
Trận chiến mở màn đã kết thúc, nhưng một cuộc hành trình đẫm máu và vinh quang hơn đang chờ đợi họ ở Giang Thành.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Sư Vô Ngân chợt dừng lại trước một vách đá cao. Hắn nhìn xuống thung lũng, nơi hàng ngàn ánh đuốc của quân triều đình đang chạy loạn như những con kiến.
“Uyên Nhi, nhìn xem.” Hắn chỉ tay về phía chân trời.
“Đó là giang sơn của chúng ta.”
Nàng đứng bên cạnh hắn, gió thổi tung tà áo choàng xám. Nhẫn ngọc đen trước ngực nàng khẽ rung lên, như thể nó cũng đang cảm nhận được sự rung động của vận mệnh.
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một mũi tên đen lạnh lẽo, không hề mang theo lửa hay tiếng động, nhắm thẳng vào lưng Sư Vô Ngân mà lao tới.
Mũi tên này không phải của quân Mã Đằng.
Nó mang theo ký hiệu của “Vô Ảnh”, tổ chức thân tín nhất của hắn.
“Vô Ngân! Cẩn thận!”
Thục Uyên thét lên, nàng không kịp suy nghĩ, lao mình ra chắn trước lưng hắn.
“Phập!”
Thời gian như ngừng đọng trong khoảnh khắc mũi tên đen xé toạc màn đêm, cắm phập vào bả vai gầy guộc của Lâm Thục Uyên. Một màu đỏ tươi rợn người loang ra trên nền áo choàng xám, như đóa hoa mạn đà la nở rộ giữa tuyết trắng.
Sư Vô Ngân sững sờ. Đôi mắt phượng vốn dĩ luôn chứa đựng sự ngạo mạn và lạnh lùng, nay đột ngột co rút lại, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh gương sắc lẹm.
Hắn vứt thanh Tuyết Kế sang một bên, lao đến đỡ lấy thân hình đang đổ gục của nàng.
“Uyên Nhi!”
Tiếng gầm của hắn xé nát không gian, đau đớn đến mức khiến người nghe phải rùng mình.
Lâm Thục Uyên ngã vào lòng hắn, gương mặt thanh tú trong chớp mắt đã trắng bệch không còn giọt máu. Nàng khẽ nấc lên, bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu chặt lấy vạt áo bào của hắn.
“Người… không sao… là tốt rồi…”
“Câm miệng! Ai cho phép nàng làm vậy? Ai cho phép nàng chắn tên cho ta?”
Sư Vô Ngân gào lên, đôi bàn tay to lớn thường ngày vững chãi là thế, giờ đây lại run lên bần bật khi chạm vào vết thương của nàng. Hắn vội vã truyền chân khí vào cơ thể nàng, cố gắng níu giữ hơi thở đang lịm dần.
Thanh Phong từ trong bóng tối lao ra, nhìn thấy mũi tên trên vai Thục Uyên, sắc mặt hắn đại biến: “Chủ tử! Đó là…”
“Ta biết!” Sư Vô Ngân nghiến răng, sát khí từ người hắn tỏa ra đậm đặc đến mức khiến tuyết xung quanh cũng phải tan chảy: “Mũi tên của “Vô Ảnh.” Lũ khốn khiếp đó dám phản ta!”
Hắn không màng đến xung quanh, xé toạc một dải lụa từ tay áo, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho nàng. Động tác của hắn dứt khoát nhưng lại ẩn chứa một sự cẩn trọng run rẩy, như thể nàng là một pho tượng sứ dễ vỡ nhất thế gian.
“Chủ tử, Mã Đằng đang áp sát, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!” Thanh Phong gấp gáp báo cáo.
Sư Vô Ngân cúi đầu, áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt của Thục Uyên. Hắn thì thầm, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào: “Uyên Nhi, giữ hơi thở cho ta. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt cả thiên hạ này phải tuẫn táng theo nàng.”
Hắn đứng bật dậy, bế ngang Thục Uyên vào lòng, nhìn Thanh Phong với đôi mắt đỏ vằn tia máu: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã sẵn sàng ở chân núi phía Bắc, thưa Chủ tử.”
“Đi!”
—.
Dưới chân núi Tuyết Nguyệt, giữa một rừng trúc rậm rạp, một chiếc xe ngựa sầm uất đang đợi sẵn. Nó không giống bất kỳ chiếc xe ngựa nào của giới giang hồ. Thân xe làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm, bốn góc treo những viên minh châu tỏa sáng dịu nhẹ thay cho đèn lồng. Phía trên phủ gấm vóc thượng hạng, rèm che thêu hoa văn mây tía tinh xảo.
Sư Vô Ngân bước nhanh tới, gạt phăng rèm xe, đặt Thục Uyên nằm xuống lớp đệm lông cáo trắng muốt, mềm mại.