“Ừ.” Văn Lệ Xuyên nhắm mắt đáp lại.
Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh Trì Đình Uyên không chút do dự mà tự bẻ trật khớp tay mình để thoát khỏi sự khống chế.
Đã là lần thứ hai rồi.
Trông vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành là thế, mà ra tay lại tàn nhẫn đến vậy.
Không chỉ đối với kẻ thù, mà ngay cả với bản thân mình cũng không ngoại lệ.
Khóe miệng anh vẫn còn đang đau râm ran.
Chậc! Vừa nãy sao mình lại không thèm tránh nhỉ…
…
Vừa đặt chân đến cổng biệt thự nhà họ Trì, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền vang giật đùng đùng.
Trì Đình Uyên đột nhiên tái nhợt mặt mày, tay nắm chặt lấy cổ áo, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
“Khụ khụ… Khụ khụ…”
Máu tươi trào ra từ khóe miệng, cậu lảo đảo, phải vịn vào tường mới đứng vững.
007 lên tiếng mỉa mai: [Chúc mừng ngài, một ngày rưỡi tuổi thọ vừa khó khăn lắm mới tích cóp được nay đã tan thành mây khói. Hiện tại ngài chỉ còn sống được nửa ngày nữa thôi.]
“Không đùa đấy chứ, mới đánh thằng mang mệnh cách Tử Vi một cái thôi mà? Có cần phải keo kiệt đến mức trừ luôn của tôi nửa ngày tuổi thọ không?”
Trì Đình Uyên bực bội vô cùng. Dù biết kẻ đó không dễ chọc vào, nhưng nhìn kẻ thù nhởn nhơ trước mặt khiến cậu không thể nào làm ngơ được.
Có thù mà không báo thì hèn lắm, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải chiến.
[Ngài không thể nhẫn nhịn một chút sao? Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi khi ngài tích đủ công đức rồi hẵng tính sổ với hắn có được không?]
Trì Đình Uyên quệt vết máu đọng trên khóe miệng, uể oải bước vào nhà.
Trong đầu vẫn tiếp tục “võ mồm” với hệ thống.
“Nhẫn nhẫn cái con khỉ, ông đây đâu phải là Ninja Rùa. Toàn nói lời sáo rỗng, ngộ nhỡ kẻ thù không sống nổi quá mười năm thì sao?”
Nếu 007 mà có cơ thể vật lý thì chắc chắn lúc này nó đã bốc khói trên đỉnh đầu rồi.
Nó mệt mỏi đáp: [Cuối cùng cũng hiểu vì sao ngài lại trở thành nhân vật phản diện trong thế giới cũ rồi.]
Trì Đình Uyên cười khẩy: “Ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc Thiên Huyền Tông đã làm ra chuyện gì tày trời cơ chứ…”
“Chưa từng bắt nạt kẻ yếu, cũng không trộm cắp hay cướp giật, càng không giết người phóng hỏa hay tiếp tay cho giặc.”
“Chỉ vì giành được chút cơ duyên của nhân vật chính mà bị gán cho cái mác phản diện. Tiêu chuẩn đánh giá phản diện của mấy người cũng vô lý quá rồi đấy.”
“Nói cách khác, những cơ duyên đó vốn dành cho những người có duyên. Bọn họ tự mình chậm chân hơn người khác, sao lại bảo là người khác cướp cơ duyên của bọn họ chứ? Cơ duyên trước khi được tìm thấy chẳng phải là vật vô chủ sao?”
[Những cơ duyên đó vốn dĩ là do Thiên Đạo ban tặng cho những người mang vận mệnh đặc biệt. Vậy mà Thiên Huyền Tông các người lại lợi dụng thuật bói toán để tiên đoán và nẫng tay trên, thế không gọi là cướp thì gọi là gì?]
“Nếu chúng ta có thể tiên đoán được thì đó cũng là bản lĩnh của chúng ta thôi.” Trì Đình Uyên điềm nhiên đáp trả.
“Theo lý lẽ của ngươi, sao Thiên Đạo không trực tiếp trao cơ duyên vào tay bọn họ luôn đi, như vậy chẳng phải sẽ tránh được việc bị người khác nẫng tay trên sao?”
[Như thế sao mà giống nhau được. Muốn có được cơ duyên thì đương nhiên phải trải qua thử thách, để hiểu được tu hành là chuyện không hề dễ dàng, từ đó mới biết trân trọng món quà của Thiên Đạo chứ.]
“Nhưng đệ tử của Tông môn ta có ai không phải trải qua muôn vàn gian nan thử thách mới giành được những cơ duyên đó chứ?”
Khuôn mặt nhợt nhạt của Trì Đình Uyên ánh lên vẻ yếu ớt, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại trở nên lạnh lẽo và nghiêm nghị.
“Họ đúng là có thể tiên đoán được nơi xuất hiện của cơ duyên, nhưng những thử thách gian nan khi tìm kiếm, chẳng lẽ họ lại không phải nếm trải sao?”
“Dựa vào đâu mà những thứ họ phải đánh cược cả mạng sống mới giành được, lại chỉ vì một câu thứ này đáng lẽ thuộc về người khác của các người mà bắt phải từ bỏ?”
“Khoan bàn đến những chuyện đó, ta vẫn nhớ Tông môn có một tiểu đệ tử bẩm sinh đã sở hữu linh nhãn. Tại sao chỉ vì cái câu đặt đại cục lên hàng đầu của cặp đôi nam nữ chính khốn kiếp kia mà thằng bé lại phải chịu cảnh mù lòa?”