Đứa con gái vốn hoạt bát hiếu động đột nhiên trở nên trầm lặng ít nói, thật sự có chút dọa Phan Mỹ Lệ hoảng sợ. Nếu không phải bà lén thử xác nhận đây chính là đứa do bà mang nặng đẻ đau sinh ra, bà còn tưởng bên trong đã đổi người rồi!
Bây giờ nhìn lại, có lẽ đúng như mẹ chồng bà nói, con bé rơi xuống sông bị hà bá dọa mất hồn rồi…
Phan Mỹ Lệ nhìn đồng hồ treo ở nhà chính, gần đến trưa rồi, đám thằng cả cũng sắp về ăn cơm, bà phải mau dọn dẹp để nấu cơm. Còn chuyện con gái thứ hai đòi vào bếp giúp?
Hừ! Hồi nhỏ bảo nó nhóm lửa thôi mà nó cũng tự làm bỏng mình, bà không kham nổi tiền thuốc đâu!
Thế là Hứa Hoài Phương tiếp tục ngồi xổm bên ngoài, chỉ là chuyển địa bàn từ sân đến dưới mái hiên.
Tại sao? Phơi nắng chứ sao, cô đâu phải ngốc thật.
Trong mắt người ngoài, Hứa Hoài Phương nhìn về phía xa xuất thần, thực tế cô đang nhìn màn hình ảo hiện ra trước mắt, có chút kinh ngạc lại có chút ngộ ra.
Đây là cái gì, hệ thống bồi dưỡng?
[Là hệ thống Kế hoạch Bồi Dưỡng Phụ Nữ Ưu Tú, nói đơn giản chúng tôi là trợ thủ giúp mỗi người phụ nữ cải tạo bản thân thành người phụ nữ ưu tú.]
Phụ nữ ưu tú?
Hứa Hoài Phương cảm thấy bản thân thật ra cũng khá ưu tú rồi, đừng thấy cô bây giờ không nổi bật, ở công xã cô rất được hoan nghênh, ai cũng thích chơi với cô! Thậm chí còn có người dùng bánh quy mua chuộc cô chỉ để đi theo cô!
Hơn nữa, mấy cái mục gì kia, nào là nấu ăn, thêu thùa, lao động, sự nghiệp, nhìn là thấy mệt người, còn chẳng có ích gì, không làm không làm!
Hứa Hoài Phương lập tức từ chối cái hệ thống từ trên trời rơi xuống này, cô bây giờ chỉ muốn nằm ăn rồi chờ chết.
Thấy cô như vậy, hệ thống vốn dĩ nắm chắc phần thắng tự dưng có chút hoảng, nó không còn năng lượng để tìm một ký chủ có độ tương thích linh hồn cao nữa! Phải biết mang người xuyên qua đã tiêu tốn lượng lớn năng lượng của nó, trực tiếp ngủ say mười sáu năm cho đến lần này ký chủ gần chết mới dùng năng lượng khẩn cấp đánh thức nó!
Nói ngắn gọn, bây giờ nó phải liên kết với Hứa Hoài Phương và giám sát cô hoàn thành nhiệm vụ mới có thể về nhà.
Nghĩ đến đây, hệ thống lập tức nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ Hứa Hoài Phương.
[Cô không muốn quay về sao?]
[Về làm gì, tiếp tục chém zombie à?] Những ngày tháng trốn đông trốn tây chạy bạt mạng Hứa Hoài Phương đã trải nghiệm đủ rồi.
[Cô không muốn biết nguyên nhân thật sự lần này cô rơi xuống sông sao?]
Nhìn thấy câu này, thân thể vốn lười biếng của Hứa Hoài Phương hơi ngồi thẳng lên, cô nheo mắt. Lần này cô rơi xuống sông đúng là có chút kỳ lạ, cô vốn không thích đến bên sông, vì cô đâu có biết bơi!
Lạ ở chỗ, sau khi tỉnh dậy, ngay cả ký ức kiếp trước cô cũng nhớ ra, chỉ riêng lúc rơi xuống nước là không nhớ nổi.
Cơ mà chỉ bằng điều này thì chưa đủ để cô làm trâu làm ngựa cả đời vì hệ thống, thế nên cô lại oằn mình trở lại.
[Dù sao bây giờ tôi sống cũng rất tốt.]
Hạ thống: […] Sao lại dầu muối cung không vào thế này!
Thời gian tiếp theo, có thể nói hệ thống đã dùng hết mọi cách lục tung mã code, nhưng vẫn không lay chuyển được đồng chí Hứa Hoài Phương lòng dạ sắt đá.
Điều này càng thêm khiến Hứa Hoài Phương chắc mẩm hệ thống hiện giờ đã trói chặt với cô, dù sao cô cũng không vội, đợi khi nào cái thực thể thông minh nhiều tâm cơ này móc hết gia sản ra thì cô sẽ tính tới chuyện đồng ý.
Chủ yếu là địch động ta bất động.