Không đợi Phan Mỹ Lệ mở cổng, Hứa Hoài Nam đã bế con gái đi thẳng vào sân, miệng nói không ngừng nghỉ:
“Mẹ nói xem con kết hôn thì đã sao? Con muốn sống ngày lành thì có gì sai? Hơn nữa năm đó con có bắt nhà mình cho con của hồi môn đâu, con gả đi còn giúp trong nhà tiết kiệm lương thực đấy!”
Nói đến cuối, Hứa Hoài Nam càng thêm đắc ý, chị cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình. Chị vốn không phải người có tố chất đọc sách, gặp người thích hợp thì gả thôi. Nhà nhiều gánh nặng như vậy, chị giúp nhà mình tiết kiệm lương thực, chị có quyền kiêu ngạo chứ!
Hơn nữa Hoàng Minh cũng rất thật thà. Nói trắng ra, chị nhìn trúng người chồng này thật thà dễ nắm bắt, điều kiện gia đình cũng không tệ. Tuy có bà mẹ chồng hay tranh hơn thua và ông bố im như thóc ngâm nhưng chị không sợ! Chỉ cần Hoàng Minh còn yêu gương mặt này của chị thì không đời nào để chị chịu ấm ức!
Về chuyện ở nhà chồng chị đánh nhau với mẹ chồng và chị chồng ấy hả?
Thuần túy chỉ là sở thích cá nhân của chị thôi.
Nghĩ đến con rể Hoàng Minh đang ở đây, Phan Mỹ Lệ lười tranh cãi với con gái lớn. Dù sao bà cũng không ưa nổi dáng vẻ một lòng dựa vào đàn ông kiếm cơm của con gái lớn. Cơm của đàn ông đâu có dễ ăn như vậy?
Theo bà biết, Hoàng Minh là con út của nhà họ Hoàng, mấy chị gái ở trên đều giúp đỡ, bản thân cậu ta dù không nên thân thì ngày tháng cũng sống dễ chịu. Nhưng Hứa Hoài Nam muốn hưởng phúc còn phải qua tay bà mẹ chồng và mấy bà chị chồng nữa!
Ví dụ thực tế nhất là việc Hứa Hoài Nam sinh con gái đầu lòng, bà mẹ chồng già của chị ngày ngày mặt nặng mày nhẹ, lời ra tiếng vào. Mặc dù con gái lớn của bà không phải loại chịu ấm ức, nói không hợp là đánh nhau, Hoàng Minh cũng rất thiên vị vợ mình, cơ mà ngày tháng nghe bới móc xỉa xói rồi đánh nhau đâu có gì tốt?
Thôi thôi, cuộc sống do con gái lớn tự chọn, bản thân thấy vui là được.
Phan Mỹ Lệ đón lấy cháu ngoại:
“Mẹ lười nói với con. Nào, Phúc Bảo ngoan, đi với bà ngoại, bà ngoại cho kẹo ăn nhé!”
Hứa Hoài Nam vốn cũng không để tâm, tự mình đi vào nhà chính lấy cái bát rót nước cho mình, tiện tay rót cho ông chồng Hoàng Minh một bát.
Chị quay đầu lại thấy Hứa Hoài Phương ngẩn người, chị phì cười:
“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Sốt đến ngốc thật rồi, không nhận ra chị mày nữa hả?”
“Có chị mới ngốc!”
Hứa Hoài Phương trừng chị hai:
“Sao chị lại nhớ ra mà về thế? Hôm nay đâu phải cuối tuần.”