Đến nội dung chính

Chương 2: Trông trời mà ăn, bới đất mà sống!

admin 518 Chữ Cài Đặt

Nhà Hứa Hoài Phương là một đại gia đình ba đời sống cùng nhau!

Cả nhà già trẻ lớn bé đều trông trời mà ăn, bới đất mà sống!

Cũng may mẹ cô, chính là bà Phan Mỹ Lệ gan lớn, đầu óc nhanh nhạy. Thời điểm xưởng thực phẩm tuyển công nhân, bà được chủ nhiệm Hội Phụ nữ để mắt tới, nhận vào xưởng thực phẩm làm công nhân, giờ ít nhiều bà cũng là cán sự trong Hội Phụ nữ của xưởng.

Trên cô có anh cả Hứa Hoài Đông năm nay đang chuẩn bị kết hôn; chị hai Hứa Hoài Nam thì lấy chồng sớm, gả về công xã; dưới cô là cậu em trai sinh đôi Hứa Hoài Bắc vẫn đang học ở huyện, thành tích học tập của cậu còn tốt hơn cô, năm nay vừa đỗ cấp ba; còn hai em nhỏ nữa, một đứa là Hứa Hoài Trung mới bảy tuổi, một đứa là Hứa Hoài Hoa mới sáu tuổi.

“Haizz…”

Cái nhà này biết phải sống thế nào đây…
“Áu áu áu mẹ, nhẹ tay chút nhẹ tay chút…”

Hứa Hoài Phương còn chưa kịp nghĩ ra kế sách lâu dài, bàn tay sắt của mẹ ruột đã vô tình nắm lấy tai cô, không chút thương thình véo một cái thật mạnh.

“Thở dài, thở dài, chỉ biết thở dài! Hừ!”

Mấy ngày nay Phan Mỹ Lệ cũng xem như nhìn rõ cô con gái thứ hai này. Người thì nhỏ mà chuyện thì nhiều, ngày nào cũng mặt ủ mày ê, không nhìn chỗ này lắc đầu thì cũng nhìn chỗ kia thở dài. Theo bà thấy, con gái thuần túy là không có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi thôi!

“Nhẹ tay? Bà già này đang nói chuyện với con đấy, con có nghe lọt câu nào không?”

Càng nói Phan Mỹ Lệ càng tức. Bà nói một tràng dài kết quả thì hay rồi, quay đầu lại chỉ thấy con bé chết tiệt kia lại trưng ra cái mặt đờ đẫn, hồn đã sớm bay đi đâu mất một nửa!
Hứa Hoài Phương bịt tai cố cứu mình thoát khỏi móng vuốt của mẹ, miệng liến thoáng cầu xin:

“Mẹ, con sai rồi con sai rồi, con đang lập kế hoạch cho bản thân đây! Kế hoạch mẹ biết chứ? Con không thể thật sự ra đồng làm ruộng đâu?”

Thấy cô nói có vẻ thành khẩn, lúc này Phan Mỹ Lệ mới buông tay, nghi ngờ hỏi:

“Thật à? Con đừng có lừa mẹ, mẹ đẻ con ra đấy, con nghĩ gì mẹ biết tỏng trong lòng? Hơn nữa, con không chịu đi học chẳng phải chỉ còn nước ra đồng thôi à? Ra đồng thì đã sao? Anh cả con đang làm rất tốt đó thôi?”

Hứa Hoài Phương vừa nghe đến ra đồng là không nhịn được mặt nhăn mày nhó, vai cũng sụp xuống, ủ rũ nói:

“Mẹ, mẹ xem con giống người có thể ra đồng làm việc sao? Chị hai cũng không thích ra đồng mà? Trong mấy anh chị em con, ngoài anh cả ra thì ai làm được việc đồng áng đâu?”