Đến nội dung chính

Chương 10: Gậy ông đập lưng ông

admin 833 Chữ Cài Đặt

Giọng nói nũng nịu của Ngô San vang lên: “Anh đúng là đồ xấu xa.”

Chu Kỳ cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc: “Làm sao xấu xa bằng em được, bảo bối.”

Hai người nhìn nhau ánh mắt đầy ý tứ, không khí trong phòng trở nên mập mờ khó nói.

Một lúc sau, Ngô San lại lên tiếng, giọng mang theo vài phần chế giễu: “Tư Vũ đúng là ngốc thật. Chuyện năm đó… chắc đến giờ cô ta vẫn còn hận chồng mình lắm nhỉ.”

Cô ta khẽ cười giọng càng thêm châm chọc: “Cô ta đâu biết, người cứu mình năm đó… lại chính là chồng mình. Nghe nói vì cứu cô ta mà suýt mất mạng, phải ra nước ngoài điều trị mấy năm mới khỏi.”

Ngô San nghiêng đầu nhìn Chu Kỳ, ánh mắt dò xét: “Còn anh thì ở đây… chiếm hết công lao của người ta.”

Chu Kỳ khựng lại một giây, rồi cười nhạt ánh mắt đầy tính toán: “Bảo bối yên tâm người cứng nhắc như Tư Vũ… sao phải là gu của anh.”
Anh ta nhếch môi, giọng lạnh đi vài phần: “Anh tiếp cận cô ta cũng chỉ vì khối tài sản của cô ta mà thôi.”

Ngô San nghe vậy khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.

Hai người còn ôm ấp nhau một lúc. Ngô San khẽ đẩy Chu Kỳ ra giọng hạ thấp: “Phóng viên đã chờ dưới tầng hết rồi, chỉ cần có tín hiệu là xông lên. Em ra ngoài trước, phần còn lại giao cho anh.”

Vừa dứt lời cô ta chợt loạng choạng, sắc mặt trắng bệch, rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Chu Kỳ còn chưa kịp phản ứng cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo, sau đó đổ gục xuống theo.

Cánh cửa phòng lúc này bị đẩy ra. Hạ Tư Bình nhanh chóng bước vào, phía sau là Kỷ Hành Dực, Lăng Kiêu Trạch và Thẩm Dạ Phong.

Hạ Tư Vũ đứng ở một bên ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người nằm dưới đất, không chút dao động.
Mấy người họ nhanh chóng phối hợp, khiêng Chu Kỳ và Ngô San lên giường, sắp xếp lại hiện trường. Xong xuôi, Hạ Tư Vũ quay người bước ra ngoài.

Hạ Tư Bình đi theo bên cạnh, giọng thấp xuống: “Chị, phóng viên bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi. Việc còn lại cứ giao cho họ xử lý.”

Cậu dừng một chút rồi nói thêm: “À em thấy anh rể cũng vừa tới. Em phải về công ty có việc gấp, chị lát nữa về cùng anh ấy nhé.”

Hạ Tư Vũ khẽ gật đầu: “Được! Cảm ơn các em.”

Hạ Tư Bình quay sang hai người còn lại: “Kiêu Trạch, Dạ Phong phần còn lại giao cho hai cậu.”

Lăng Kiêu Trạch trả lời đầy tự tin: “Cậu yên tâm, việc của chị Tư Vũ cũng là việc của mình, mình sẽ cố gắng hết sức.”

Hạ Tư Vũ cùng Hạ Tư Bình và Kỷ Hành Dực vừa đi được một đoạn thì Tống Quân Nghiêm đã vội vàng chạy tới.
Sắc mặt anh không còn bình tĩnh như thường ngày, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa dừng lại trước mặt cô, anh đã hỏi ngay: “Tư Vũ, em không bị thương chứ?”

Giọng anh hơi gấp gáp khác hẳn sự trầm ổn thường ngày: “Anh đang họp với mấy lãnh đạo cấp cao, không kịp xem điện thoại… Xin lỗi em.”

Hạ Tư Vũ nhìn anh trong lòng khẽ chấn động. Kiếp trước… cô chưa từng thấy anh như vậy.

Bên cạnh Hạ Tư Bình và Kỷ Hành Dực liếc nhau một cái, rất nhanh đã hiểu ý. Hai người không hẹn mà cùng lui lại vài bước: “Chị Tư Vũ tối nay giao cho anh rể nhé.”

Nói xong, hai thằng nhóc quay người chuồn mất, tốc độ nhanh đến mức như sợ chậm thêm một giây sẽ bị Hạ Tư Vũ kéo lại tính sổ.

Chỉ còn lại hai người đứng giữa hành lang yên tĩnh. Ánh mắt Tống Quân Nghiêm vẫn dừng trên người cô, không rời.

Hạ Tư Vũ đứng trước mặt anh, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, chỉ muốn tiến lên ôm chặt lấy anh, nhưng cô không thể. Khóe mắt khẽ liếc qua xung quanh, cô nhanh chóng nhận ra vẫn còn không ít phóng viên đang âm thầm săn ảnh, những ống kính ẩn hiện trong bóng tối.

Cô lập tức thu lại cảm xúc, chỉ khẽ ra hiệu cho anh, giọng rất thấp: “Lát lên xe rồi em giải thích sau. Ở đây nói chuyện không tiện.”

Nói xong cô quay người bước đi trước. Tống Quân Nghiêm khựng lại một giây rồi nhanh chóng đi theo.

Cô hiểu rất rõ một khi scandal bùng nổ, không chỉ cô phải bồi thường hợp đồng với số tiền khổng lồ, mà ngay cả công ty của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà số tiền đó… Cô còn phải dùng để tích trữ vật tư.