Nếu đã biết trước mọi chuyện, kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để em trai mình cùng nhóm bạn thân của em ấy vào phía Nam thực tập nữa.
Cô sẽ bảo vệ những người thân nhất của mình, để tất cả cùng sống sót trong mạt thế.
Mải suy nghĩ, xe taxi đã đến khách sạn lúc nào không hay. Cô xuống xe, đứng đợi một lúc thì em trai và nhóm bạn của em ấy cũng tới.
Nhìn thấy em trai Hạ Tư Vũ không kìm được, bước nhanh tới ôm chặt lấy cậu.
Mấy đứa bạn của Hạ Tư Bình nhìn thấy cô như nhìn thấy thần tượng, đứa nào đứa nấy mắt sáng lên, thi nhau lên tiếng chào.
Thấy chị gái ôm mình mà bật khóc, Hạ Tư Bình lập tức cuống lên. Cậu vội vàng đẩy nhẹ cô ra, nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra xem chị mình có bị làm sao không.
Vừa kiểm tra cậu vừa nói dồn dập: “Chị, chị bị sao vậy? Chu Kỳ bắt nạt chị à? Anh ta đang ở đâu, em vào xử lý ảnh ta cho chị. Chị không sao là tốt rồi…”
Kỷ Hành Dực, Lăng Kiêu Trạch, Thẩm Dạ Phong cũng nhao nhao lên tiếng: “Chị bọn em đến đây là để giúp chị đòi lại công bằng. Chị đừng lo, có bọn em ở đây rồi.”
Nhìn mấy người trước mặt đều lo lắng cho mình, trong lòng Hạ Tư Vũ khẽ ấm lên. Cô bất đắc dĩ búng nhẹ vào trán Hạ Tư Bình một cái.
Cô nhìn qua cả bốn người, giọng trở nên nghiêm túc hơn: “Thôi được rồi chị không sao. Chị gọi mấy đứa đến là có chuyện cần nhờ. Tối nay chị phải vào dự tiệc, nhưng có thể sẽ xảy ra chút chuyện.”
Hạ Tư Bình lập tức cau mày: “Chuyện gì? Có cần bọn em vào dằn mặt luôn không?”
Hạ Tư Vũ lắc đầu: “Không cần làm lớn chuyện. Mấy đứa chỉ cần vào cùng chị, đi theo sát chị và làm vệ sĩ cho chị là được. Xong việc chị sẽ mời các em ăn một bữa, được không?”
Hạ Tư Bình còn chưa kịp nói gì thì mấy người phía sau đã đồng loạt lên tiếng: “Được được, chị!”
“Nhưng chị nhớ cho bọn em chụp ảnh với xin chữ ký nha.”
“Không bọn bạn em không tin bọn em quen biết chị đâu…”
Không khí căng thẳng ban nãy lập tức bị phá vỡ, trở nên nhẹ nhõm hơn vài phần.
Dặn dò mấy đứa xong Hạ Tư Vũ lấy điện thoại ra, gọi cho Ngô San báo mình đã đến sảnh và đang đợi ở bên ngoài. Đợi thêm khoảng mười phút, Ngô San và Chu Kỳ mới niềm nở bước ra đón.
Ngô San vừa thấy cô đã vội vàng chạy tới, nắm lấy tay, giọng nũng nịu: “Bảo bối, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cảm ơn cậu đã đến ủng hộ mình nha.”
Chu Kỳ cũng không kém, bước lên định khoác tay cô, nhưng Hạ Tư Vũ đã khẽ lùi lại một bước cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Tư Vũ em đến rồi… anh rất nhớ em.”
Hạ Tư Vũ nhìn hai người trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cô thật sự muốn xem bọn họ còn có thể diễn đến mức nào.
Trên mặt cô vẫn giữ nụ cười như mọi khi, giọng điệu không khác trước là bao: “Đương nhiên rồi, bảo bối khai máy phim mới, mình sao có thể không đến ủng hộ chứ.”
Cô khẽ cong môi, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Huống hồ… bạn thân như cậu mời, mình không đến thì cũng không phải rồi.”
Muốn diễn sao? Cô cũng diễn được… thậm chí còn tốt hơn bọn họ.
Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Tư Bình và mấy người phía sau, rồi nói một cách tự nhiên: “Mình vừa hay gặp Tư Bình và bạn của em ấy ở đây, nên mời vào dự tiệc cùng luôn. Không phiền đến cậu chứ?”
Thấy cô nói vậy, Ngô San lại cười tươi, giọng giả tạo quen thuộc: “Được chứ, được chứ. Có mấy em đến chị càng vui hơn.”
Nói rồi cô ta quay sang Hạ Tư Bình, giọng điệu trở nên thân mật: “Tư Bình lâu rồi không gặp em. Dạo này em lớn lên rồi đấy, càng ngày càng đẹp trai.”
Chu Kỳ đứng bên cạnh cũng chen vào, cười nói: “Đúng rồi, lâu rồi không gặp Tư Bình. Nhìn ra dáng hẳn rồi.”
Hạ Tư Bình vốn từ nhỏ đã không ưa gì hai người này, nên chỉ gật đầu cho có lệ, đáp lại qua loa: “Vâng.”