Ma ma cười dịu dàng, nhìn đứa bé mình chăm bẵm cả tháng nay không rời nửa bước.
“Tiểu thư ngoan, đừng ngủ nha. Khách sắp đến rồi, ai cũng mong được gặp mặt người.”
“Em cứ gọi con bé là Nhi Nhi, không cần câu nệ làm gì.”
Lâm Thị bước đến, dáng người thướt tha đoan trang trong chiếc xiêm y màu tím nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú diễm lệ.
đứa bé trong tay Ma ma cũng thừa hưởng được nét đẹp của bà bảy tám phần.
“Sao được ạ? Tiểu thư là tiểu thư, còn em chỉ là gia nhân.”
Lâm Thị vỗ nhẹ vai Ma ma an ủi. “Em theo ta từ bé, rồi theo ta sau khi ta thành thân, bây giờ lại thành ma ma của con bé. Từ lâu ta đã xem em như tỷ muội của ta vậy.”
Ma ma xúc động rưng rưng nước mắt. “Em cũng xem người như tỷ tỷ ruột của em vậy.”
“Vậy là được rồi, em ở đây vỗ Nhi Nhi, ta ra ngoài xem gia nhân dọn mâm tiệc đến đâu rồi.”
“Dạ.”
Lâm Thị đóng cửa phòng ngủ. Bước ra sảnh lớn, bà nhìn qua lại xem gia nhân dọn từng mâm thức ăn đặt lên bàn.
Thì từ ngoài sân Mạnh Tuấn bước vào, vừa thấy Lâm Thị đã vội vàng tiến tới.
Ông mặc thường phục màu đen, làn da ngăm cùng dáng người cao lớn nổi bật khiến khí chất của ông càng mạnh mẽ, gương mặt ông thường ngày nghiêm nghị nhưng ngay tức khắc lại dịu dàng khi nhìn thấy người trong lòng.
Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng liền mềm đi.
“Ây! Sao nàng không trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì?”
Lâm Thị nhìn ông rồi mỉm cười. “Thiếp tính ra xem gia nhân làm việc thế nào.”
Mạnh Tuấn khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay bà.
“Ngoài này có ta và Lý quản gia lo, còn việc của nàng là nghỉ ngơi cho tốt vào rồi sau đó xuất hiện thật xinh đẹp cùng Nhi Nhi thôi.”
Lâm Thị bật cười, bị Mạnh Tuấn ôm lấy vai đẩy nhẹ vào hướng phòng ngủ của hai người.
“Được rồi, được rồi, thiếp tự đi được mà.”
Lâm Thị bước vào, nhưng vẫn quay lại nhìn Mạnh Tuấn, ông vẫn đứng đó nhìn bà, vẫy vẫy tay hối thúc bà nhanh vào trong nghỉ.
–
Tầm một canh giờ sau, mọi thứ đâu vào đấy thì cũng đến giờ đãi tiệc.
Các khách mời cũng dần đến Mạnh Phủ.
“Chà! Chúc mừng Mạnh tướng quân. Cuối cùng cũng toại nguyện có một tiểu thư trong nhà. Con gái mềm mại như nước, sau này ắt mang phúc khí đến cho phủ tướng quân.”
Một người đàn ông xem như cũng thân quen với Mạnh Tuấn, vừa đến đã chắp tay chúc mừng.
Mạnh Tuấn chắp tay đáp lễ, vui đến nỗi cười không khép được miệng.