Đến nội dung chính

Chương 4

admin 477 Chữ Cài Đặt

“Đa tạ đa tạ.”

Khách mời lần lượt đến, trước cổng Mạnh Phủ xe ngựa nối đuôi nhau không dứt. Vì dù sao ông cũng là cánh tay đắc lực của vua Tần Hoàng, nên những người có tiếng nói trong triều đình cũng có mặt để chúc phúc, cũng như chèo kéo mối quan hệ.

Gia đinh chạy tới chạy lui, xướng danh đến khản cả giọng, tiếng chúc tụng vang lên rộn ràng như pháo nổ đầu xuân.

“Lễ bộ Thị lang Trương đại nhân đến…”

“Tri phủ Lạc Châu Triệu đại nhân mang hạ lễ…”

Mạnh Tuấn đứng ngay tiền sảnh, áo gấm đỏ thẫm, thần thái hồng hào, mỗi lần chắp tay đáp lễ đều mang theo niềm vui khó che giấu.

Bên trong phủ, tiếng nhạc tơ trúc đã nổi lên.

Hương rượu mới quyện cùng mùi thức ăn nóng hổi lan khắp hành lang, khiến không khí càng thêm náo Nhiệt.

Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng dịu dàng phủ lên từng góc viện, làm cho cả Mạnh Phủ như khoác thêm một lớp phồn hoa.
“Hôm nay Mạnh Tuấn được chư vị nể mặt đến dự, thật là vinh hạnh lớn. Xin mời, xin mời!”

Mạnh Tuấn vẫy tay: “Tiểu Hồng, ngươi xuống mời phu nhân bế tiểu thư lên đây.”

“Dạ lão gia.”

Lúc này không khí liền im bặt khi một cái tên được xướng lên.

“Vương gia Tần Minh Triệt đến…”

Khách mời sửng sốt.

“Sao vương gia lại đến đây?”

“Mạnh tướng quân cũng mời vương gia sao?”

“Chẳng phải vương gia đang chinh chiến sao…?”

Mạnh Tuấn cũng bất ngờ, vì đúng thật ông không mời Tần Minh Triệt vì hắn vẫn còn ở nơi chiến trường.

Sao bây giờ lại về đúng lúc này. Chẳng lẽ thắng trận rồi?

Từ ngoài cửa, một bóng người chậm rãi bước vào.

Thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng, dù chỉ mặc thường phục sẫm màu nhưng vẫn không giấu được khí thế áp người.

Đôi ủng dính bụi đường chưa kịp phủ sạch, vạt áo theo bước chân mà khẽ lay, mang theo hơi lạnh của chiến trường chưa tan.
Gương mặt hắn khôi ngô tuấn tú, lạnh lùng cao ngạo từ trong xương tủy. Khi ánh nhìn ấy lướt qua đại sảnh đông người, không cần lên tiếng, cũng đủ khiến người ta vô thức cúi thấp đầu.

Mạnh Tuấn chắp tay. Văn thần, võ tướng, khách khứa đang ngồi đều vội vàng đứng dậy, cúi đầu không dám chậm nửa nhịp.

“Tham kiến vương gia.”

Tiếng hô đồng loạt vang lên, chỉnh tề cung kính.

Tần Minh Triệt giơ tay.

“Miễn lễ.”

“Tạ ơn vương gia.”

“Mạnh tướng quân, bổn vương thắng trận trở về. Trên đường đi nghe bá tánh bàn chuyện hôm nay Mạnh Phủ tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho ái nữ, nên đặc biệt đến chúc mừng.”

“Vương gia đích thân đến phủ, Mạnh Tuấn thật sự thụ sủng nhược kinh.”