Kaelen cẩn thận soi mình trong bóng nước, cố gắng dùng dị năng xoá sự sưng đỏ bất thường trên môi.
Không biết con rắn thối kia hôm qua đột nhiên phát điên cái gì, đã rời đi rồi lại quay lại, đè cậu ra hôn ngấu nghiến. Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc hôn và xoa nắn vài chỗ trên thân thể, sau đó lại mang theo vẻ mặt âm u rời đi. Nhìn thứ đội váy da thú lên thành một túp lều ở giữa háng anh ta, Kaelen thực sự lo người gã này sẽ bị nghẹn đến hỏng.
Không nghĩ đến con rắn thối đó nữa!
Kaelen thầm nhủ, rồi vốc nước lạnh lên mặt, vỗ vỗ cho bớt cảm giác nóng bừng nơi gò má, sau đó im lặng ngồi chờ nhóm Cael đến. Hôm nay là ngày cậu chính thức chữa chân cho bác Icarus, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
“Kaelen, cậu xong chưa? Chúng ta đi thôi!”
Cael nhanh nhẹn chạy vào, trên tay còn cầm một cái nạng gỗ. Nạng này là của Daddy cậu ấy, hôm nay mang cho Kaelen dùng trước.
Mặc dù chân đã tự chữa lành từ lâu nhưng trước mặt người ngoài Kaelen vẫn phải giả vờ là bệnh nhân, cậu chỉ có thể nhận lấy nạng, co một chân lên nhảy lò cò. Chậc, lát nữa có nên nói là thuật trị liệu của Tư tế đại nhân cao siêu, chỉ cần hai ngày đã chữa khỏi chân cho cậu rồi không?
Việc chữa chân cho Icarus thuận lợi hơn so với Kaelen tưởng tượng. Tư tế đại nhân đã thử nghiệm trên động vật lớn rất nhiều lần, thuần thục khống chế lượng thuốc tê đủ dùng cho một thú nhân, sau đó là bẻ gãy chân Icarus một lần nữa rồi tiến hành nối lại. Việc bẻ gẫy chân này cần phải có kỹ thuật, Kaelen đuổi hết mọi người trong phòng thuốc ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Đại tư tế và tộc trưởng Jaxon.
Kaelen dùng một mảnh vải da thú bịt mắt Icarus, sau đó mới bắt đầu dùng dị năng để thăm dò xương ống chân. Tìm được chính xác nơi bị gãy ban đầu, cậu điều khiển dị năng mài mòn phần kết nối hời hợt trước đó, sau đó dùng lực đẩy một phát. Từng tiếng răng rắc quanh quẩn trong hang động kín khiến tư tế đại nhân và tộc trưởng Jaxon nghe mà rùng mình.
Bẻ gãy xong lại nối lại, việc này Kaelen đã thí nghiệm rất nhiều lần vậy nên bây giờ cậu thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đắp thuốc xong, thuận tiện truyền một chút dị năng trị liệu, toàn thân Kaelen lúc này đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã vật ra. Thân hình tộc trưởng Jaxon chợt loé, một con hổ trắng to lớn nhanh chóng xuất hiện phía sau Kaelen, làm nệm đỡ cho cậu.
Việc băng bó và cố định chân cho Icarus rơi vào tay Nyx, ông nhanh chóng làm xong, sau đó kiểm tra sức khoẻ cho ông ấy. Ngoại trừ thần sắc hơi đờ đẫn do ngấm thuốc tê thì sắc mặt vẫn khá hồng hào, nhịp tim đập ổn định, hơi thở đều đặn.
Về cơ bản thì buổi trị liệu này đã thành công bước đầu, còn lại là chờ hồi phục. Trong quá trình này, Icarus phải ở lại phòng thuốc của Nyx để theo dõi 24/24.
“Con còn ổn không?”
Nyx vươn tay định bắt mạch cho Kaelen, cậu lại khua tay, ra hiệu: [Có gì ăn không, con sắp đói chết rồi.]
“Có có!” Jaxon cất giọng ồm ồm nói, lại nghển cổ ra ngoài gầm một tiếng, Wofu đang trực ở bên ngoài lập tức bưng một chậu thịt nướng đã cắt sẵn vào. Kaelen ăn ngấu nghiến, lượng ăn gấp đôi gấp ba bình thường, sắp đuổi kịp một chiến binh thú nhân luôn rồi.
Nhìn cái bụng ăn đến căng phồng của Kaelen, Nyx vẫn không yên tâm. Ông ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho Kaelen.
Nyx: “…” Chắc là sờ nhầm rồi, sờ lại.
Kaelen vừa lau miệng vừa nhìn sắc mặt Tư tế đại nhân đổi tới đổi lui, y như một cái bảng pha màu. Ông hết bắt mạch tay này rồi lại bắt mạch tay kia, mạch chân mạch cổ cũng không bỏ qua. Kaelen lo lắng hỏi:
[Tư tế, con không bị sao đấy chứ? Chẳng lẽ cơ thể con có điều gì đó không ổn sao?]
Nyx dùng vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn Kaelen, sau đó nói với Jaxon:
“Ông ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với thằng bé.”
Sự lo lắng hiện lên trên mặt hổ của Jaxon, mấy sợi râu mép khẽ giật giật. Xác định Kaelen đã ngồi vững, ông mới khoan thai đi ra ngoài. Nyx cẩn thận dìu Kaelen đến chỗ nghỉ ngơi của mình, tránh xa Icarus, đảm bảo ông ấy không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Ông nắm tay Kaelen, miệng há ra đóng lại mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhỏ giọng nói:
“Con có thai rồi…”
“Uỳnh uỳnh!” Ngoài cửa bất chợt phát ra một tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng hô của Wofu: “Daddy, người có sao không? Sao đột nhiên lại lăn xuống bậc thềm thế?”
Nyx cạn lời, đoán chắc là con hổ già kia lo lắng cho sức khoẻ của Kaelen nên đã nghe lén, không ngờ lại nghe được tin động trời như vậy.
Kaelen không biết điều đó, đầu cậu còn đang lùng bùng, vẫn chưa kịp tiêu hoá “quả bom hạng nặng” Nyx vừa tung ra. Có thai ư? Sao có thể chứ? Thể chất của cậu đời này đã xác định là vô duyên với con cái, sao có thể có thai được? Chẳng lẽ là do Sane quá mạnh, một phát ăn ngay?
Chưa đợi Kaelen hết bàng hoàng, Jaxon ở bên ngoài đã sút bay Wofu, vọt vào trong hang như một cơn lốc, ánh sáng trắng loé lên, lại biến về hình người. Mặc dù đang rất tức giận nhưng Jaxon vẫn kiềm chế, cố gắng nén giọng nói đến mức nhỏ nhất có thể:
“Là thằng nào? Thằng khốn nạn nào làm hại cháu? Ta phải băm nó ra cho chó ăn!”
Nyx vỗ vỗ vào cánh tay Jaxon: “Ông bình tĩnh đi, đừng làm thằng bé sợ.” Rồi lại ân cần nắm lấy tay Kaelen, dịu dàng nói: “Con đừng sợ, cứ nói ra đi, chúng ta làm chủ cho con.”
Tâm trạng Kaelen đầy phức tạp sờ lên bụng, không biết là nên vui hay nên buồn. Sống hai kiếp, cậu cứ nghĩ mình sẽ không có được đứa con của riêng mình, không ngờ trời cao lại mang nó đến với cậu, trong tình huống oái oăm như vậy. Kaelen cúi đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, đưa tay ra dấu rất dài:
[Không ai làm hại con cả. Con nhân lúc người ta không phòng bị mà làm bậy, nếu nói ra thì con mới là người sai. Hơn nữa con không muốn tìm bạn đời, chỉ muốn đứa nhỏ thôi.]
Sắc mặt hai người lớn hết xanh lại trắng, cuối cùng lại buông một tiếng thở dài bất lực. Jaxon hỏi: “Như vậy cũng không được. Con phải biết giống cái không giữ tiết hạnh sẽ bị đuổi khỏi bộ lạc, con bắt buộc phải có bạn đời. Nói cho ta nghe, thằng đó là thằng khốn nào, ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm.”
Kaelen vẫn lắc đầu: [Con vốn định khoảng hai năm nữa sẽ rời bộ lạc, tìm nơi ẩn cư. Hiện tại chỉ là sớm hơn thôi, con không cần bạn đời thú nhân.]
Jaxon vẫn chưa từ bỏ: “Là ý của con sao? Hay là thằng nhãi kia vốn không muốn chịu trách nhiệm?”
[Là ý của con.]
Jaxon buồn bực vò vò đầu, vẫn cố thuyết phục Kaelen lấy thú nhân đó và ở lại bộ lạc. Chuyện rời khỏi bộ lạc Kaelen cũng đã từng nói cách đây vài năm, có thể thấy thằng bé đã lạnh lòng với bộ lạc này rồi. Sở dĩ nó vẫn còn ở lại nơi này là vì luyến tiếc những người yêu thương nó thật lòng.
Jaxon biết, chỉ cần đám già bọn họ về với Thú Thần, Kaelen sẽ lập tức quay đầu đi không bao giờ ngoảnh lại. Ông thật sự coi Kaelen như con trai, bạn đời của ông còn mấy lần muốn ngỏ ý Kaelen làm con dâu nhà mình, hay là bảo thằng nhóc Wofu chịu thiệt một chút, cưới Kaelen về?
“Được rồi, ông cũng biết tính tình thằng bé rồi, đừng cố hỏi nữa. Giờ ông ra ngoài trước đi, ta cần dặn dò nó vài điều.” Nyx cũng không dặn Jaxon giữ bí mật, đã làm tộc trưởng lâu như vậy, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Jaxon đều hiểu rõ.
Jaxon đành phải ôm bực ra ngoài, đến cửa thấy thằng con trai út đang đứng sau Draven nhìn chằm chằm gáy người ta, doạ cho giống cái nhát gan đó đứng co thành một cụm run lẩy bẩy như cái sàng, lập tức tiến lên đạp vào mông anh ta một cái:
“Wofu, triệu tập tất cả thú nhân trong bộ lạc đến thao trường, hôm nay đích thân ông đây huấn luyện bọn chúng!”
Ngày hôm đó tất cả thú nhân trẻ tuổi trong bộ lạc đều nhận được “nắm đấm yêu thương” của tộc trưởng, ngay cả Sane và Zale đồng cấp 3 cũng không thoát khỏi.