Tiếng lộc cộc vang lên ngoài cửa hang, Kaelen ngẩng đầu lên từ những trang sách, nhìn về thú nhân cao lớn vạm vỡ đang đứng ở cửa. Người này luôn đi đứng không có tiếng động, có lẽ vì lần trước vô tình làm Kaelen bị thương nên lần này anh ta mới cố tình đá những mảnh đá vụn dưới chân để cậu nghe thấy.
Sane nhìn Kaelen một cái, sau đó quay người lại, kéo cánh cửa gỗ che cửa hang lại, ánh đuốc leo lét bên trong lập tức bị chặn, không lọt được một chút ra ngoài.
“Sao còn chưa ngủ?”
Trời đã rất khuya rồi, Sane cũng vừa mới đổi ca gác xong, trở về nhà nằm mãi mà không ngủ được, anh ta định lẻn đến chỗ Kaelen xem cậu một chút. Sane cũng không biết mình bị làm sao, anh ta cứ như bị nghiện giống cái này vậy, không ôm được cậu, không ngửi được mùi hương trên người cậu là không ngủ được.
Kaelen huơ tay: [Xem sách, tập trung quá nên không biết giờ giấc.]
Tư tế đại nhân dặn dò Kaelen rất nhiều điều liên quan đến thai kỳ, còn đưa cho cậu một số sách da dê liên quan đến những điều cần lưu ý khi mang thai và chăm con của các chủng tộc. Kaelen xem suốt từ chạng vạng cho đến tận bây giờ. Ngoài ra cậu cũng không biết đêm nay Sane có đến hay không, nên thử ngồi thêm một lúc để chờ, không ngờ anh ta lại đến thật.
Sane đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn xuống cuốn sách, thấy trang sách đang dừng ở phần chăm sóc con non tộc Báo.
“Bạn của cậu còn chưa chính thức kết đôi cậu đã lo đến việc chăm trẻ rồi à? Lo xa quá đấy.” Giọng điệu của anh ta rất bình thản, cũng không có ý mỉa mai, chỉ là đang cảm thán bình thường thôi. Kaelen cũng không giải thích, anh ta muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Sane cúi người xuống luồn tay bế bổng Kaelen lên, đặt cậu lên giường. Như thường lệ, anh ta cúi người hôn cậu, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng, cuốn lấy mật ngọt trong miệng Kaelen rồi lại vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà hương cam thoang thoảng xen lẫn mùi hương đặc trưng của riêng cậu.
Nơi đó của anh ta đã căng cứng đến phát đau, nhưng anh ta lại chỉ có thể nhịn, chờ lát nữa ra suối ngâm mình rồi tự xử lý.
Kaelen rất không hiểu, vì sao người này lại tự làm khổ mình như thế chứ. Mỗi lần đến chỗ cậu anh ta đều phải khó chịu rời đi, cũng chẳng biết anh ta kiên trì như vậy để làm gì.
Nghĩ đến những điều dặn dò của Nyx, Kaelen cắn môi hạ quyết tâm, bàn tay đang bám trên cánh tay rắn chắc của Sane dần rời xuống, chạm vào cây gậy cứng ngắc kia. Sane giật nảy mình túm lấy cổ tay cậu, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cậu, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, đôi mắt Sane sáng đến lạ thường.
“Cậu có biết mình đang làm gì không?”
Kaelen chớp chớp mắt, hơi nghển cổ lên chạm môi mình vào môi Sane. Sợi dây lí trí của Sane đứt phựt. Anh ta luồn tay ra sau gáy Kaelen ép cậu ngẩng đầu lên, một nụ hôn đầy tính xâm lược bao phủ lấy cậu. Từng lớp váy da thú bị cởi xuống, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ ngọt nị quanh quẩn khắp hang động.
Một cơn gió khẽ thổi qua từ nơi nào đó, cuốn sách da dê trên bàn bị lật sang một bên, dưới ánh đuốc bập bùng, từng dòng ký hiệu như có sinh mệnh không ngừng nhảy nhót.
Trong bốn tháng đầu thai kỳ, giống cái cần được an ủi bằng tin tức tố có trong cơ thể thú nhân thông qua tiếp xúc thân thể hoặc ở chung một chỗ trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy trong thời gian giống cái mang thai, thú nhân không thể rời khỏi giống cái quá ba ngày.
Giống cái không được bạn đời an ủi sẽ lâm vào tình trạng bất an, cảm xúc trở nên tiêu cực, dẫn đến nguy cơ sinh non rất cao, nghiêm trọng hơn có thế dẫn đến tử vong cho chính bản thân giống cái.
Đối với giống cái kết hợp cùng thú nhân chiến binh, năng lượng con non cần nhiều gấp đôi so với bình thường, chỉ tiếp xúc cách không hoàn toàn không đủ. Cách bổ sung trực tiếp nhất: giao phối.
“Sane, chú ý!”
Một tiếng hét lớn kéo Sane đang thả hồn trên mây về hiện thực, nắm đấm xé gió của Zale đã lao tới. Sane nghiêng người né tránh theo phản xạ, tuy nhiên lại không kịp tránh cú đá hậu của Zale, lập tức bị đá cho ngã sóng xoài trên mặt đất.
Zale khó hiểu thu chân lại, nhanh chóng bước đến cạnh Sane kiểm tra tình hình, thấy anh ta không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Zale ngồi xuống bên cạnh Sane, vỗ vào vai anh ta:
“Này, hôm nay cậu sao vậy, cứ như người mất hồn ấy.”
Sane với tay bứt một cọng cỏ đuôi chó ngậm vào trong miệng, nhìn lên đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời trong xanh, hồi lâu không nói gì. Đến khi Zale nghỉ ngơi đủ định chạy đi huấn luyện tiếp, Sane lại bất ngờ lên tiếng:
“Zale, nếu cậu thường xuyên nghĩ đến một giống cái, không nhìn thấy cậu ấy thì không ngủ được, điều đó có nghĩa là gì?”
Ánh mắt Zale sáng quắc, không kìm được dán người lại gần:
“Thì là cậu thích giống cái đó rồi chứ sao! Cậu có giống cái mình thích rồi hả? Mau nói cho anh em biết cậu để ý đến ai nào? Là Rylan? Hay Yinda?”
Động tác cắn cỏ đuôi chó của Sane hơi dừng lại. Thích ư? Sane bật cười: “Làm gì có ai đâu, chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Tớ sẽ không thích bất kỳ giống cái nào đâu.”
Zale bĩu môi, hoàn toàn không tin. Tuy nhiên anh ta cũng biết hoàn cảnh của Sane, Papa của Sane đã vứt bỏ hai cha con Sane để đến với một thú nhân tộc Sư tử của bộ lạc Cipher. Daddy của Sane không cam lòng, dù bị thương rất nặng vẫn xông lên chiến đấu với thú nhân kia, kết quả là bị thú nhân kia xé làm ba đoạn, chết không toàn thây.
Papa Sane còn tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ và kinh tởm đối với hai cha con họ, điều này khiến Sane luôn có cái nhìn tiêu cực về giống cái, theo như tộc trưởng nói, Sane thà giao phối với một con gấu ma chứ nhất quyết không thèm kết đôi với một giống cái!
Có lẽ Sane có người mình thích thật, nhưng có lẽ anh ta sẽ không bao giờ tiến xa hơn với giống cái đó đâu. Là anh em cũng là chiến hữu, Zale tôn trọng quyết định của bạn mình. Anh thở dài vỗ vỗ vai Sane an ủi, sau đó bỏ mặc Sane nằm ở đó, đi tìm một vài đồng bạn khác để tập luyện.
Sau khi kết thúc đợt hái lượm cuối cùng trong năm, bọn họ còn phải tiếp tục săn thêm ma thú để dự trữ cho mùa đông. Mùa đông ở chỗ họ không có tuyết nhưng ở rừng ma thú thì có, lúc đó sẽ khó mà săn được con mồi.
Gió thổi qua thảo nguyên gợn lên từng đợt sóng cỏ, đám mây trên bầu trời cũng dần hình thành bóng dáng của Kaelen. Sane duỗi cánh tay ra muốn nắm lấy nhưng lại nắm vào khoảng không, anh ta nhìn chằm chằm vào tay mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực khôn tả.
Hôm qua sau khi quấn quýt bên nhau, Kaelen đã hỏi anh ta, có thể làm bạn đời của cậu không. Nếu là Sane của trước đây, anh ta sẽ lạnh lùng mắng Kaelen một trận, sau đó quay lưng bỏ đi. Nhưng mà đêm qua Sane lại không nói gì cả, không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ dùng hành động để kéo Kaelen vào bể dục, để cậu không hỏi mình chuyện đó nữa.
Anh ta luyến tiếc Kaelen, nhưng lại không dám cho cậu một lời hứa, phải làm thế nào mới tốt cho cả hai đây?