Đến nội dung chính

Chương 18: Đố kỵ

admin 1.754 Chữ Cài Đặt

Đám thú nhân chỉ hận không thể hoá về hình thú ngay lập tức, khoe mẽ thân hình rắn rỏi và cường tráng của mình. Đúng lúc này giống cái mặt tròn đáng yêu lại cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Cael che miệng cười, vừa cười vừa nói: “Ha ha, Zale, trông anh ngốc quá đi mất!”

Zale đứng hình mất vài giây, không thể tin vào tai mình, ngập ngừng mất một lúc rồi mới dè dặt hỏi: “Cael?”

Cael lau nước mắt ứa ra trên khoé miệng vì cười, gật gật đầu:

“Ừ, là em đây.”

Gần như ngay lập tức, Zale tiến lên ôm lấy bạn đời tương lại của mình, ấn đầu cậu vào ngực mình rồi trừng đôi mắt đã hoá thành mắt thú lườm đám thú nhân xung quanh. Thấy rõ chưa? Đây là bạn đời của ông đây, đừng có mà nhòm ngó em ấy nữa!

Đám thú nhân xung quanh thở dài tiếc nuối, tuy nhiên mục tiêu của họ vẫn là giống cái xinh đẹp đứng chơ vơ ở giữa sân kia. Cả đám rục rịch tiến lại gần. Elian hơi sợ hãi, hai tay co trước ngực hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Silas ở đâu? Anh ấy ở nơi nào?
Silas không biết người đẹp đang nhớ thương mình, lười biếng ngồi trên một tảng đá, ngửa đầu nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời xa xa. Anh đã chờ cả buổi nhưng không thấy bóng dáng Elian, có lẽ cậu ấy không muốn tham gia buổi tụ hội hôm nay.

Cũng đúng, nếu đến đây rồi lại thấy cảnh Theron vây quanh lấy lòng Rylan, cậu ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Vì mãi suy nghĩ về Elian, Silas hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở phía bên kia, cũng không biết bóng dáng cô độc của anh lúc này đã lọt vào tầm mắt của Elian.

Elian nắm chặt tay, lấy hết can đảm tách ra khỏi đám thú nhân đang vây quanh, bước chân về phía Silas. Đám thú nhân phía sau vẫn không từ bỏ, lẽo đẽo đi theo cậu.

“Anh Silas…”

Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu rơi vào tai Silas, anh lười biếng hé mắt ra nhìn xuống, thấy một giống cái dẫn theo một cái đuôi toàn giống đực đang ngửa đầu lên nhìn mình.
“Anh… anh Silas…” Elian cố gắng gọi thêm một lần nữa, trong giọng nói mang theo chút khẩn trương và mong chờ, đôi tay đặt trước ngực đã xoắn chặt vào nhau.

Nếu lần đầu nghe không rõ nên chưa nhận ra người, thì lần thứ hai này Silas đã nghe rõ mồn một. Nhảy xuống khỏi mỏm đá, tiến đến gần giống cái xinh đẹp kia, mùi hương quả mọng quen thuộc đã vờn quanh chóp mũi, cộng thêm đôi tai báo đang ép ra sau đầu vì căng thẳng, Silas đã lờ mờ đoán ra thân phận người đến:

“Em là… Elian?”

Tức thì cả đám người xôn xao, ngay cả Theron đang nhìn Elian chằm chằm cũng không khỏi ngơ ngác. Giống cái này là Elian? Đùa gì thế? Cái đứa xấu xí lúc nào cũng lầm lì kia hoàn toàn không có chút liên quan nào đến giống cái xinh đẹp trước mặt này có được không?

“Ừm…” Elian nhỏ giọng xác nhận, sau đó nắm chặt gấu váy da thú, ngẩng đầu lên nhìn Silas, hơi run run nói: “Em, em thấy hơi đói…”
Nói rồi cậu khẽ cắn môi dưới. Đôi môi màu nhạt bị cậu cắn hằn lên màu đỏ ửng, dưới ánh lửa càng thêm căng mọng mê người. Silas đứng im ở đó nhìn cậu rất lâu, hoàn toàn không có ý định trả lời cậu. Mặt Elian hơi cay cay, nước mắt bắt đầu đảo quanh, sắp sửa rơi xuống.

Lúc này đám thú nhân ở phía sau vừa xót ruột vừa tức giận, Yohu nhanh chân chạy lên trước:

“Elian, thịt của anh nướng xong rồi, nếu em đói có thể ăn của anh.”

“Mày cút!” Một giống đực tộc trâu rừng dùng mông ủn bay Yohu, cười hì hì với Elian: “Thịt nướng của anh có cho thêm quả mọng, rất thơm. Em ăn thịt của anh đi.”

Đám thú nhân tranh nhau mời thịt Elian, cậu chỉ chăm chú nhìn Silas, nước mắt sắp nhỏ thành giọt rơi xuống. Là Kaelen đoán sai rồi sao? Silas hoàn toàn không để ý đến cậu. Những thú nhân xung quanh xúm lại lấy lòng cậu chỉ vì hôm nay cậu trở nên xinh đẹp, trước đây họ đâu có thèm liếc cậu lấy một cái, cậu cần bọn họ để làm gì?

Elian tủi thân cúi đầu xuống, nước mắt cuối cùng không kìm được rơi lã chả, chiếc đuôi và đôi tai cũng cụp xuống theo tâm trạng sa sút của chủ nhân.

Silas đau lòng không thôi, bàn tay đặt bên hông hết nắm chặt lại mở ra, sau cùng anh cắn răng như quyết định đánh cược điều gì đó, giọng nói trầm khàn vang lên bên tay Elian:

“Anh chưa nướng thịt. Anh chỉ có một tay nên hành động không tiện lắm, thịt anh nướng cũng không ngon…”

Elian ngẩng phắt đầu lên, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói:

“Em làm cùng anh. Em có gia vị nướng thịt, cũng biết canh lửa, cho nên… thịt sẽ ngon thôi…”

Cậu đã nói đến mức này rồi, Silas cũng không thể làm tổn thương cậu thêm nữa. Anh vươn cánh tay còn lại của mình ôm lấy Elian, ấn cậu vào trong ngực, đôi mắt cũng ánh lên hơi nước:

“Cảm ơn em đã lựa chọn anh.”

Đám thú nhân đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ đầy thất vọng, chán chường bá vai bá cổ nhau trở về chỗ của mình. Giống cái người ta đều có người trong lòng cả rồi, nếu không đủ ưu tú và suất sắc như thú nhân chiến binh, đám thú nhân bình thường bọn họ có lẽ phải độc thân cả đời.

“Cậu trốn ở đây làm gì?”

Kaelen đang trốn ở gốc cây phía xa dõi mắt nhìn về phía này, bị tiếng nói đột ngột sau lưng doạ cho suýt đứng tim. Cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn thủ phạm. Sane nhún nhún vai, tỏ vẻ mình không cố ý:

“Cậu đang bị thương còn ra đây làm gì. Trước giờ cậu đâu có quan tâm đến mấy việc này đâu?”

Kaelen khoát tay không thèm để ý đến anh ta, chỉ chăm chú nhìn về phía Elian, sau khi thấy Silas ôm lấy Elian xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu hơi thẳng người lên, đẩy Sane đang đứng chắn đường mình ra, “khập khiễng” đi về nhà mình.

Vai đột nhiên bị nắm lấy, sau đó lại bị buông ra, rồi toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng. Lúc Kaelen ổn định lại tinh thần thì phát hiện mình đã bị Sane bế công chúa rồi. Cậu đánh mạnh một cái vào ngực Sane, trừng mắt lườm anh ta, ra hiệu anh ta thả mình xuống.

Sane hoàn toàn không để ý đến cậu, cứng rắn bế cậu quay trở về.

Cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Rylan đang tìm kiếm Sane, ánh mắt cậu ta loé lên một tia hận thù.

Được lắm, lại là Kaelen!

Thứ đáng nguyền rủa đó dám cướp mất Sane của cậu ta!

Rylan hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống Kaelen ngay lập tức. Cậu ta quay đầu về chỗ của mình, ngồi cùng đám bạn, hưởng thụ sự ân cần của các thú nhân trẻ tuổi trong bộ lạc, nhưng lại không nhận thịt nướng của bất kỳ ai.

Đôi mắt Rylan hơi cụp xuống, ghé vào tai người bạn Orion nói nhỏ mấy câu. Orion nghe xong thì mắt hơi híp lại, sau đó gật đầu.

Kaelen đang dùng ánh mắt chiến đấu với Sane, đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Cậu khẽ rùng mình một cái, Sane tưởng cậu bị lạnh nên ôm chặt cậu hơn, bước chân càng thêm nhanh, loáng một cái đã về đến hang của Kaelen.

Nhìn bếp củi lạnh tanh, Sane cúi đầu hỏi Kaelen trong lòng:

“Cậu còn chưa ăn tối?”

Kaelen lắc đầu. Cậu định đi xem hai người bạn của mình trước, sau đó mới về ăn qua loa gì đó. Dù sao thì hôm nay có nhiều thịt ma thú như vậy, tuỳ tiện nướng một miếng nhỏ là đủ no rồi.

Sane rất không vui nhìn cậu, ánh mắt trách cứ như một người cha nhìn con khiến Kaelen không khỏi chột dạ. Nhưng rồi sau đó cậu lại tỉnh táo lại, việc gì cậu phải chột dạ chứ. Cậu muốn ăn ra sao, ăn lúc nào thì đó là tự do của cậu, con rắn thối này có tư cách gì mà trách cứ cậu.

Kaelen dẩu mỏ tỏ vẻ không vui, Sane đặt cậu ngồi lên thảm da thú trước bàn bệt, nhóm lửa nướng thịt. Đến khi Kaelen nhận thịt nướng từ tay Sane, cắn được hai miếng, cậu đột nhiên hơi đơ ra. Hôm nay là ngày tụ họp cuối thu của bộ lạc, phàm là giống cái chưa có bạn đời nhận thịt nướng của thú nhân đồng dạng chưa có bạn đời, có nghĩa là chấp nhận lời cầu hôn của thú nhân đó. Bây giờ cậu ngồi trong hang động của mình, ăn thịt do Sane nướng, hình như có hơi… mờ ám nhỉ?

“Sao thế? Không ngon hả?”

Sane thấy Kaelen cắn được hai miếng rồi không ăn nữa, không khỏi nghi hoặc. Kaelen sực tỉnh, vội vàng lắc đầu. Nghĩ gì thế, tên rắn thối này chắc chắn không nghĩ đến phương diện đó đâu.

Sane quả thật không nghĩ đến thật. Mãi đến khi giúp Kaelen ăn xong, lại giúp đưa cậu lên giường nằm ngủ, đi về đến nửa đường, bước chân anh ta mới khựng lại. Anh ta lại nướng thịt cho một giống cái ăn trong ngày tụ họp, mặc dù không phải ở trung tâm bộ lạc, không dưới sự chứng kiến của mọi người, nhưng mà ý nghĩa cũng không khác biệt cho lắm.

Sane cảm thấy cổ họng hơi ngưa ngứa, khẽ ho một tiếng. Đôi chân vừa định đi về phía trung tâm bộ lạc tụ họp với anh em nay lại đảo ngược lại, quay bước trở về nơi vừa mới đi ra.

Anh ta bị lỗ mất một lần cầu hôn bạn đời, không đòi lại chút lợi lộc trên người giống cái đó thì quả thật không cam lòng!