Nghĩ đến việc này, Kaelen không lập tức trả lời câu hỏi của bác Cassian. Cậu vội vàng đứng dậy ghé sát vào vai Cassian để quan sát, đưa tay sờ nắn phần bị lồi ra ở xương bả vai, rồi nắn nắn xuống cánh tay.
Cassian cười nói:
“Thằng nhóc này lại nghịch ngợm cái gì đấy? Vai bác có cái gì đẹp mà…”
Rắc!
Chữ “xem” Cassian chưa kịp nói xong, chỉ thấy bả vai đau nhói, sau đó là một tiếng rắc vang lên, cái phần xương vai lồi ra gần hai mươi năm đã trở về vị trí cũ.
Elian đánh rơi cốc uống nước, Cassian thì gần như hoá đá. Ông nhìn chằm chằm vai trái của mình, không thể tin được.
Rắc!
Lại một tiếng rắc nữa vang lên, vai phải của Cassian cũng trở về vị trí cũ.
Lúc này Elian đã chết lặng rồi. Cassian không dám tin, thử nhẹ nhàng cử động tay và vai mình. Mặc dù hai bên bả vai rất đau, nhưng cánh tay không còn vô lực như trước nữa.
“Ka… Kaelen, cháu đã làm thế nào vậy?”
Cassian sững sờ nhìn Kaelen. Ông thậm chí còn không biết Kaelen đã làm thế nào, lúc nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc một cái là cậu đã làm xong rồi. Kaelen chỉ sờ sờ mũi cười nhẹ, rồi tiếp tục dùng tay kiểm tra lại vai của Cassian.
Nghiêm trọng quá!
Kaelen khẽ nhíu mày. Tình trạng trật khớp của bác Cassian đã xảy ra quá lâu, gần hai mươi năm. Từ lần chấn thương đầu tiên lại không chịu nghỉ ngơi, việc thường xuyên dùng tay lao động nặng đã làm dây chằng chùng nhão, khiến sụn khớp liên tục cọ xát và cạn kiệt dịch bôi trơn. Giờ tuy khớp xương đã trở lại đúng vị trí, nhưng nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến viêm khớp dạng nặng.
Thêm mười, hai mươi năm nữa, đôi tay này coi như phế hoàn toàn.
[Elian, lấy dây da thú lại đây. Elian? Này!]
Elian đã thả hồn đi nơi nào rồi, hoàn toàn không biết Kaelen đang gọi mình. Kaelen phải bước đến tận nơi lay mạnh mới gọi được hồn cậu ấy trở về.
“A… Ka… Kaelen… Tay, tay của Daddy tớ?”
[Tớ chữa cho ông ấy rồi. Cậu lấy dây da thú qua đây cho tớ.]
“Ồ… ồ… Lấy ngay đây!”
Trong lúc Elian đang đi lấy dây da thú, Kaelen lục lọi trong hộp thuốc nhà bác Cassian một lượt. Vì vai thường xuyên bị đau nên trong nhà lúc nào cũng sẵn thuốc.
Tìm được vỏ cây liễu trắng, Kaelen lập tức cho vào nồi làm bằng xương sọ dã thú để sắc lên, tiếp đến đun chảy nhựa thông mà bác Cassian thường dùng để gắn cán dao xương, trộn cùng với tro bếp thành một miếng dán nóng, đắp lên hai vai cho ông.
Nhân lúc hơi nóng của miếng cao dán len lỏi vào da thịt bác Cassian, Kaelen trộm dùng một chút kỹ năng trị liệu hệ Mộc. Bác Cassian hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường, chỉ nghĩ cơn đau đang giảm đi là nhờ cao dán nóng của Kaelen.
Lúc này Elian đã mang nhiều dây da thú trở lại, Kaelen lập tức dùng da thú mềm cần thận treo hai tay bác Cassian lên cổ. Lúc này nước vỏ cây liễu trắng đã được sắc xong, Elian đổ ra bát gỗ rồi thổi nguội, cẩn thận đút cho Daddy mình uống.
[Từ bây giờ bác không được làm việc nữa, cũng không được động đến vai. Khoảng ba ngày là khỏi hoàn toàn.] Nếu là người bình thường thì cần một tháng, nhưng có dị năng trị liệu của Kaelen cùng sức sống mãnh liệt của thú nhân, thời gian ba ngày vẫn tính là nhiều đấy.
Hốc mắt Elian đỏ bừng, run giọng hỏi:
“Kaelen, ý cậu là, Daddy tớ sẽ khoẻ mạnh lại giống thú nhân bình thường đúng không?”
[Đúng vậy. Nhưng cũng chỉ là khoẻ mạnh mà thôi. Sau này khi vào đông, khớp vai của bác ấy vẫn sẽ bị đau. Vậy nên tuyệt đối không được để cơ thể nhiễm lạnh!]
“Ừ ừ.” Elian gật đầu lia lịa, nói: “Daddy, người mau đi nghỉ ngơi đi. Từ hôm nay con sẽ giám sát người thật chặt chẽ!”
Cassian đã không nói nên lời từ lúc Kaelen khẳng định tay ông có thể khỏi hẳn. Ông rưng rưng nước mắt, muốn đưa tay lên quệt mũi nhưng lại sợ động đến bả vai nên ngồi cứng nhắc. Cuối cùng, ông chỉ có thể dùng giọng mũi nghèn nghẹt nói với Kaelen:
“Kaelen, ơn này của con hiện tại bác không có cách nào báo đáp. Con yên tâm, sau này bất kể là con muốn làm gì, bác sẽ giúp con vô điều kiện. Bác thề trước Thú Thần, nếu kẻ nào bắt nạt hay làm tổn hại đến con, bác sẽ giết chết hắn!”
Kaelen xua tay. Làm gì đến mức nghiêm trọng như thế chứ.
Cậu lại ra hiệu: [Elian, giúp Daddy cậu nghỉ ngơi, buổi tối cho ông ấy uống thêm một lần vỏ cây liễu sắc nữa. Tớ sang nhà bác Icarus xem sao đã.]
Nói rồi không chần chừ mà đi ngay.
Ở thời đại ma pháp kiếp trước của cậu, liệt nửa người còn có thể chữa trị, chỉ một cái chân gãy mà thôi, cậu chắc chắn có thể chữa được!
Nhìn bóng lưng Kaelen rời đi, Elian thổn thức nói:
“Daddy, liệu Kaelen có thể chữa khỏi chân cho chú Icarus hay không? Chân của chú ấy còn nghiêm trọng hơn tay của người.”
Cassian hơi trầm ngâm, lúc sau mới nói:
“Dù có chữa được hay không thì cũng phải thử một lần. Chỉ là đừng nên hy vọng quá nhiều. Chân trái của Icarus trước kia từng suýt bị cắt bỏ, nhưng mà trước khi cắt thì cậu ấy lại hết sốt, cho nên Tư tế đại nhân không cắt nữa.
May mắn thật đấy. Cuối cùng thì cậu ấy cũng gặp được Kaelen. Thằng bé này bị Thần Thú lấy mất cha mẹ và giọng nói, nhưng lại ban cho nó trí tuệ hơn người. Theo ta thấy, nó chính là hy vọng của cái bộ lạc này, chỉ có những kẻ hèn nhát kia mới coi nó là tai hoạ. Lũ ngu xuẩn!”
Bộ lạc Obsidan bị Cipher nhòm ngó cả chục năm rồi, lúc đó Kaelen còn chưa ra đời, lấy đâu ra hại người?
Nó chỉ xui xẻo sinh ra đúng lúc tiền tuyến bị phá vỡ mà thôi. Còn giọng nói, là vì khó sinh nên thanh quản bị hỏng rồi, liên quan gì đến điềm gở chứ?
Còn nữa, ngay lúc bộ lạc đang chạy trốn, rất nhiều lần là Kaelen khóc lên báo hiệu nguy hiểm, đám người bọn họ mới sống sót được đến tận bây giờ.
Điềm gở ở chỗ nào? Rõ ràng là điềm lành, là đứa trẻ may mắn mà Thần Thú cử xuống cứu rỗi bộ lạc tàn tạ này!
Trong lúc hai cha con nhà Elian đang nói chuyện về Kaelen, cậu đã chạy đến nhà Cael, đang ngồi xổm xem xét cái chân gãy của Icarus.
“Cháu xem nãy giờ có nhìn được cái gì không? Cái thằng nhóc này tự dưng lên cơn gì không biết nữa.” Icarus ngồi trên ghế đá, thấp giọng càu nhàu.
“Thằng bé thích ngắm thì cho nó ngắm. Kaelen, cái chân què đó của lão ấy nhìn mãi cũng chẳng ra bông hoa nào đâu, mau lại đây uống nước quả mọng đi. Ta mới làm xong đó.” Bạn đời của Icarus, Jax, bưng một cốc nước quả mọng mang ra, gọi Kaelen đến bên cạnh ông ấy.
Kaelen giơ một tay lên xua xua, mắt vẫn không rời khỏi cái chân gãy của Icarus. Cái chân này chịu một phát cắn mạnh từ thú nhân nhưng lại không quá nghiêm trọng. Phải nói là sức sống của Thú nhân thật sự rất biến thái, bị cắn như vậy mà phần xương ống không bị vỡ vụn, hơn nữa qua thời gian thân thể tự điều trị, vậy mà lại tự liền được một phần.
Chỉ là do nó đã tự liền rồi, bây giờ muốn nối lại thì chỉ có thể bẻ gãy một lần nữa, sau đó mới tiến hành chữa trị.
Vấn đề là kiếp trước Kaelen chỉ từng nhìn người ta làm chứ chưa tự tay thực hành bao giờ, hơn nữa ở kiếp trước của cậu còn có ma dược gây tê và ma dược trị liệu, công thêm dị năng chữa lành của trị liệu sư, ở đây chả có thứ gì hết.
Cậu hoàn toàn không có đủ tự tin.
Kaelen đột nhiên vỗ tay cái bốp, đứng bật dậy rồi chạy biến, khiến cả Jax và Icarus ngơ ngác nhìn nhau.
Thằng nhóc này hôm nay sao vậy nhỉ?