Đến nội dung chính

Chương 44: Kẻ sỉ nhục mẫu thân phải chết (2)

admin 853 Chữ Cài Đặt

Cho nên phải chờ đúng thời điểm, để thông tin tự nhiên lọt vào tai bọn chúng. Không cần nói nhiều, chỉ cần hé ra một chút, để bọn chúng tự tưởng tượng, rồi tự tìm ra lời giải thích hợp lý.

Bởi lẽ, lời giải thích do chính mình nghĩ ra, bao giờ cũng đáng tin hơn gấp bội so với những gì người khác cố tình nói ra.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nở một nụ cười như thể đang tự nói với chính mình: “Chuyến đi lần này tuy gặp nạn, nhưng lại thật thú vị. Gặp được bao nhiêu người trước nay chưa từng thấy, chứng kiến bao chuyện chưa từng hay. Đến cả mèo hoang chó dại cũng dám chạy tới hỏi ta là người phương nào.”

Hắc Hán nghe Vương Dương nói vậy, sợ đến run cầm cập.

Sắc mặt Đỗ Tam gia lập tức tối sầm lại. Bốn tên thuộc hạ vừa chửi rủa vừa xông lên: “Mẹ kiếp nhà mày!”, “Thằng ranh con!”, “Dám ăn nói kiểu đó với Tam gia à!”
Vương Dương thấy bốn người lao tới định vây đánh, trong lòng sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ khinh khỉnh, ánh mắt đầy vẻ coi thường, như thể đang nhìn lũ kiến dưới chân.

“Tay nắm mặt trời, tay hái vì sao, thiên hạ này không ai sánh bằng ta!” Vương Dương điên cuồng niệm thầm trong lòng.

Hắc Hán, mau qua đây cản bọn chúng lại!

Hắc Hán còn đang ngơ ngác, nhưng Vương Dương thì không bị đánh, người ra tay ngăn lại chính là Đỗ Tam gia.

Cái gọi là “giang hồ càng già, gan càng nhỏ”. Càng là kẻ lão luyện giang hồ, hành xử lại càng thận trọng.

Không dám ra tay với ta sao? Vương Dương mừng thầm trong bụng.

Vậy thì đừng trách ta đây được đằng chân lân đằng đầu!

Vương Dương sa sầm nét mặt, quát: “Hắc Hán, giết kẻ vừa chửi mẹ ta.”

Giết người?

Tất cả mọi người đều sững sờ kinh hãi!
Hắc Hán trừng mắt nhìn, không tin nổi vào tai mình.

“Mẫu thân ta là người Trần Quận Tạ thị. Kẻ nào dám sỉ nhục bà, phải chết! Giết hắn, cứ tính lên đầu ta, ngươi không phải sợ. Dù có chọc tới bệ hạ, cũng sẽ không sao cả.”

“Trần Quận Tạ thị? Mẹ ngươi là người Tạ gia Trần Quận? Vậy ngươi là…” Sắc mặt Đỗ Tam gia thoáng thất thần, gã không thể ngờ rằng, ở nơi quỷ quái thế này, lại có thể gặp phải người thuộc hàng đại quý tộc!

Tạ thị và Vương thị vốn là hai đại tộc quyền thế bậc nhất Nam triều, thường được gọi chung là “Vương Tạ”. Thời ấy, chuyện hôn nhân rất coi trọng môn đăng hộ đối, đã là con cháu nhà họ Tạ, thì phụ thân ắt không thể là người hàn môn. Vương Dương chính là đang mượn danh nghĩa này để ngầm củng cố thân phận của mình.
Vương Dương không buồn đáp lời Đỗ Tam gia, chỉ liếc nhìn Hắc Hán, ánh mắt ra hiệu, giọng không vui: “Còn chưa ra tay à!”

Tiểu A Ngũ gần như cùng lúc dùng khuỷu tay nhỏ huých cha một cái.

Trí óc Hắc Hán lập tức tỉnh táo trở lại, y “xoẹt” một tiếng rút đao, lớn tiếng đáp: “Tuân lệnh!”, rồi ép sát về phía tên vừa buông lời hỗn xược.

“Ta… ta không biết! Ta thật sự không biết mà!” Gã kia không ngờ chỉ vì lỡ lời mà rước họa sát thân, sợ hãi đến mức mất hết hồn vía, chân tay run lẩy bẩy, đến cả chạy trốn cũng quên, chỉ biết cầu cứu: “Tam gia, Tam gia cứu tiểu nhân!”

Mấy tên còn lại, một là sợ vạ lây, hai là chưa có lệnh của Đỗ Tam gia, nào dám liều lĩnh xông lên cứu?

Đỗ Tam gia hiểu rõ, thiếu niên kia đang cố tình phô trương thanh thế. Dù hắn thật sự là con cháu đại tộc, cũng chẳng có lý do gì chỉ vì một câu nói mà giết người.

Giết người giữa tình huống này, cho dù là quý tộc, cũng chưa chắc toàn mạng thoát thân.

Nhưng gã không dám đánh cược. Lỡ đâu thằng nhãi này là loại đầu óc ngu si, quen thói ngang ngược, thì biết làm sao?

Lỡ đâu máu đổ rồi, lại khơi dậy thú tính trong người Hắc Hán, khiến hắn nổi điên giết loạn thì sao?

Lỡ đâu thằng nhãi này thật sự thế lực ngút trời, dựng chuyện “tự vệ giết người” hay “giết người diệt khẩu” thì sao?

Những khả năng ấy tuy nhỏ, nhưng không thể nói là không có. Thực ra mất một tên thuộc hạ cũng chẳng đáng gì, nhưng chuyện ở đây tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, đó là điều cấp trên đã căn dặn kỹ càng! Nếu thật sự gây chuyện đổ máu với một kẻ quyền quý, thì chuyện nơi này e rằng khó mà giấu được nữa.

Để tránh chuyện lan rộng, Đỗ Tam gia vung tay tát thẳng vào mặt thuộc hạ một cái: “Còn không mau xin lỗi công tử?”